+Aa-
    Zalo

    Thủ tướng yêu cầu báo cáo thông tin phù sa sông Mê Kông bị chặn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ ngành liên quan báo cáo về thông tin phù sa sông Mekong bị chặn.

    Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ ngành liên quan báo cáo về thông tin phù sa sông Mekong bị chặn.

    Báo VOV đăng tải thông tin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Ủy ban sông Mekong Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thông tin phù sa sông Mê Kông bị chặn.

    Một đoạn bờ kè bị sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: báo Thanh Niên

    Trước đó, báo Thanh Niên ngày 15/3/2017 có đăng tải thông tin, các chuyên gia dự báo có đến 95% lượng phù sa sông Mê Kông sẽ bị chặn bởi các đập thủy điện. Không còn phù sa, đất đai bạc màu, đời sống người dân ngày càng khó khăn hơn.

    Tuy nhiên, một nguy cơ còn đáng sợ hơn rất nhiều là Đồng bằng sông Cửu Long có thể bị nhấn chìm và biến mất nếu như tình trạng hiện tại vẫn tiếp diễn.

    Số liệu từ Ủy hội Sông Mê Kông cho thấy dòng sông cung cấp lượng phù sa lên đến 160 triệu tấn/năm ra khu vực cửa biển vào năm 1994 nhưng đến năm 2014 chỉ còn lại 75 triệu tấn/năm. Tuy chưa có số liệu những năm gần đây nhưng các nhà khoa học cảnh báo tốc độ sụt giảm có thể tính theo cấp số nhân do con người tác động vào nguồn nước ở thượng nguồn như xây đập thủy điện, nạo vét và bơm trữ nước.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-tuong-yeu-cau-bao-cao-thong-tin-phu-sa-song-me-kong-bi-chan-a185868.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan