+Aa-
    Zalo

    Tin an ninh hình sự 19/8: Bắt giữ quản lý quán karaoke và 5 nữ tiếp viên dương tính với ma túy

    (ĐS&PL) - Tin tức An ninh hình sự ngày 19/8/2023. Cập nhật tin tức An ninh hình sự ngày 19/8/2023 mới nhất trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt giữ quản lý quán karaoke và 5 nữ tiếp viên dương tính với ma túy

    VietNamnet đưa tin, một lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra chất ma túy trong cơ thể với 7 trường hợp có mặt tại quán karaoke Đại Phúc tại bản Thác Cạn, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường

    Kết quả có 6/7 trường hợp dương tính với ma túy, trong đó có 5 nữ và 2 người chưa đủ 18 tuổi.

    Nguồn tin an ninh hình sự cho biết, trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin tố giác của quần chúng nhân dân về việc nghi vấn quán karaoke Đại Phúc là tụ điểm sử dụng ma túy gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự, gây dư luận bức xúc trong xã hội.

    tin tuc an ninh hinh su ngay 198
    Các đối tượng dương tính với ma túy và Nguyễn Việt Linh bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: VietNamnet.

    Công an đã tiến hành xác minh, lên phương án triệt xóa. Vào khoảng 9h40 ngày 17/8, công an bắt quả tang Nguyễn Việt Linh (SN 1984, ở thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 2 gói hồng phiến. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Việt Linh tại quán karaoke Đại Phúc phát hiện trong phòng ngủ có 1 gói hồng phiến. Cơ quan điều tra xác định tổng khối lượng của 3 gói hồng phiến thu giữ của đối tượng Linh là 5,97g.

    Theo báo Pháp luật Việt Nam, tại thời điểm đó, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra chất ma tuý trong cơ thể đối với 7 thanh, thiếu niên đang có mặt tại quán karaoke. Kết quả xác định 6/07 trường hợp dương tính gồm: Mùng Văn T , sinh năm 1983, trú tại bản Cỏ Lá, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường là quản lý cùng 5 "tiếp viên” là Tòng Thị H, sinh 2003, trú tại xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ; Tòng Ngọc A, sinh năm 2007, trú tại tổ dân phố 26, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên; Hà Thị N, sinh năm 2002, trú tại bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên; Phùng Thị P, sinh năm 2006, trú tại xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn; Pờ Thị M, sinh năm 2000, trú tại bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn.

    Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Việt Linh để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời lập hồ sơ vi phạm đối với chủ cơ sở kinh doanh Karaoke và các trường hợp dương tính với ma tuý nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật, báo Pháp luật Việt Nam thông tin thêm về vụ việc. 

    Truy tìm 2 nghi phạm thực hiện hành vi giết người ở TP.HCM

    Ngày 19/8, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án giết người xảy ra ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

    Nguồn tin an ninh hình sự địa phương cho biết, theo điều tra ban đầu, ngày 12/1/2022, Trần Việt Đan (22 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đứng xem đánh bài thì bị LTH (26 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) chửi tại hẻm đường Nguyễn Thị Tú, quận Bình Tân.

    Đến khuya ngày 14/1/2022, Đan và Dương Văn Hiền (29 tuổi, ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang) ngồi nhậu tại trước căn nhà trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B thì thấy Đỗ Văn Trúc (46 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa B) đi ngang qua nên gọi vào nhậu.

    cong an truy tim nghi can giet nguoi 89351
    Đan (bên trái) và Hiền đang bị công an truy tìm để điều tra về hành vi giết người. Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

    Trong lúc nhậu Đan kể cho Trúc nghe việc bị H chửi khi xem đánh bài. Sẵn hơi men, Trúc đi tìm H và gọi Đan và Hiền đến rồi dùng chân, tay và gậy gỗ đánh vào đầu người này.

    Vụ việc khiến nạn nhân bị thương tích 86%, nguy hiểm đến tính mạng.

    Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Tân phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) truy tìm Đan và Hiền nhưng cả hai đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên chưa lấy được lời khai.

    Đến ngày 25/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án giết người để điều tra làm rõ. Trúc cũng bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội giết người. Hiện cơ quan điều tra ra Quyết định truy tìm đối với Đan và Hiền để phục vụ điều tra.

    Công an TP.HCM yêu cầu Đan và Hiền ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Người nào thuê hai người này làm việc, cho ở hoặc biết rõ nơi ở mà không tố giác với cơ quan công an thì có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Che giấu tội phạm" hoặc tội "Không tố giác tội phạm".

    Công an TP.HCM đề nghị các đơn vị công an và người dân phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy Đan và Hiền, thông báo ngay cho Phòng CSHS, Công an TP.HCM, số 459 Trần Hưng Đạo, phường cầu Kho, quận 1; điện thoại: 0693187200, gặp điều tra viên Trần Văn Thái hoặc công an gần nhất, báo Người lao động thông tin thêm.

    Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 630 triệu đồng ở Nghệ An

    Báo Nghệ An đưa tin, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính trên 630 triệu đồng.

    Theo cơ quan điều tra, hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Hồ Sỹ Vọng (SN 1973), trú tại khối Tân Đông, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai và Nguyễn Hữu Thủy (SN 1982), trú tại thôn Tân Thắng, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu.

    tin tuc an ninh hinh su ngay 1982
    Hai đối tượng Hồ Sỹ Vọng và Nguyễn Hữu Thủy. Ảnh: Báo Nghệ An.

    Kết quả điều tra ban đầu, cả hai chung nhau làm nghề kinh doanh bất động sản, nhưng lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn, nhiều người có nhu cầu vay tiền, từ năm 2022 đến nay, Hồ Sỹ Vọng và Nguyễn Hữu Thủy đã cho nhiều người có nhu cầu vay với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

    Sau một thời gian theo dõi hoạt động của các đối tượng, vào khoảng 19h30 ngày 17/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Hoàng Mai đã phá chuyên án, bắt giữ thành công 2 đối tượng. 

    Báo Công an nhân dân thông tin về vụ án, sau khi bắt giữ 2 đối tượng, cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của Vọng và Thủy, lực lượng Công an thu giữ hơn 256 triệu đồng, 1 xe ô tô, 2 điện thoại di động, 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

    Qua đấu tranh bước đầu, cùng thông tin các bị hại cung cấp, cơ quan Công an làm rõ số tiền các đối tượng cho vay trên 1,65 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính trên 630 triệu đồng.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-an-ninh-hinh-su-19-8-2023-bat-giu-quan-ly-quan-karaoke-va-5-nu-tiep-vien-duong-tinh-voi-ma-tuy-a587407.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan