+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 11/12/2017

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 11/12/2017. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 11/12/2017 trên trang Doisongphapluat.com.

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 11/12/2017. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 11/12/2017 trên trang Doisongphapluat.com.

    Quảng Bình: Hai xe máy va chạm, 1 người tử vong tại chỗ

    Vào khoảng 16h30 ngày 10/12, trên đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.

    Thời điểm trên, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy BKS: 73V2 – 0577 đang lưu thông theo hướng đường Nguyễn Hữu Cảnh ra đường Hùng Vương (TP Đồng Hới) thì bất ngờ bị một chiếc xe máy BKS: 73B1 – 151.19 do anh Nguyễn Đức D. (SN 1990, trú phường Phú Hải, TP Đồng Hới) điều khiển chạy cùng chiều đâm vào từ phía sau đuôi.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: báo pháp luật plus

    Cú va chạm mạnh khiến anh D. ngã xuống đường và tử vong tại chỗ, người đàn ông chưa rõ danh tính bị thương nhẹ và được người dân đưa đi cấp cứu.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường.

    Tại hiện trường, hai chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều vật dụng trên xe nạn nhân văng ra. Người nhà nạn nhân đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó.

    Hải Dương: 4 người thương vong sau tai nạn liên hoàn

    Vào khoảng 16h ngày 10/12, tại gần cột đèn báo tín hiệu giao thông, thuộc nút giao trên tuyến đường Thanh Niên kéo dài (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

    Vào thời điểm trên, xe ô tô bán tải nhãn hiệu Ford mang BKS: 29C-673.36 (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang lưu thông theo hướng từ chân cầu Cong (TP. Hải Dương) ra hướng QL5, do không làm chủ được tốc độ đã bất ngờ đâm trúng xe ô tô nhãn hiệu Toyota Yaris, mang BKS: 30E-138.05 đang lưu thông cùng chiều. chiếc Ford sau đó đã văng trúng một người phụ nữ đang điều khiển xe máy trên đường.

    Vụ tai nạn khiến 4 người thương vong. Ảnh: báo Người đưa tin

    Tại hiện trường vụ tai nạn, người phụ nữ điều khiển xe máy khoảng hơn 50 tuổi tử vong tại chỗ, 3 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Chiếc xe bán tải đầu bẹp rúm, bánh trước bị văng ra ngoài, 2 xe con bị hư hỏng nặng.

    Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT, Công an TP.Hải Dương đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

    Theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường, khi rời xe bán tải, lái xe người nồng nặc mùi rượu, có tình trạng không làm chủ được hành vi.

    Ôtô tông máy cày trên cao tốc Liên Khương - Đà Lạt

    Vụ tai nạn xảy ra khoảng 12h ngày 10/12, giữa ôtô và xe máy cày trên cao tốc Liên Khương - Đà Lạt khiến 1 người bị thương, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

    Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Nguyễn Minh Triều (39 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển ôtô 7 chỗ lưu thông trên cao tốc Liên Khương hướng từ TP Đà Lạt đi TP.HCM.

    Ôtô 7 chỗ bị hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

    Khi ôtô đến ngã 3 Trúc Lâm Viên (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) thì va chạm với xe máy cày (chưa rõ danh tính người điều khiển).

    Vụ va chạm khiến người điều khiển máy cày bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Ôtô 7 chỗ ngoài anh Triều (cầm lái) còn vợ và một con nhỏ nhưng may mắn không ai bị thương.

    Cú tông mạnh, ôtô 7 chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu. Máy cày lật nghiêng, đầu và thùng tách rời nhau.

    Vũ Hạnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-11122017-a212472.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan