+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/2/2019: 2 thanh niên chết thảm trong đêm lễ tình nhân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/2/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 15/2/2019 trên trang Doisongphapluat.com.

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/2/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 15/2/2019 trên trang Doisongphapluat.com.

    Xe máy tông nhau trực diện trong đêm Valentine, hai thanh niên tử vong 

    Theo tin ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 14/2, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại khu vực đầu cầu Thia mới, thuộc địa bàn phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) khiến hai người tử vong.

    Xe máy tông nhau trực diện trong đêm Valentine, hai thanh niên văng xuống đường tử vong. Ảnh: TTXVN

    Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 21k – 159xx., di chuyển trên QL32 khi đi đến đoạn đầu cầu Thia, thuộc phường Cầu Thia thì xảy ra va chạm với một nam thanh niên khác điều khiển xe máy mang BKS 21k – 346xx., di chuyển chiều ngược lại.

    Cú va chạm mạnh khiến 2 người điều khiển xe máy ngã văng xuống đường tử vong tại chỗ. Ngay sau đó một số người dân đã báo cáo lên chính quyền địa phương, nhận được tin báo lực lượng Công an phường Cầu Thia nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường cũng như báo cáo lên Công an thị xã Nghĩa Lộ.

    Tại hiện trường, hai chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, một nạn nhân nằm cạnh xe máy của mình, còn một nạn nhân bị ngã văng ra xa. Rất đông người dân hiếu kỳ dừng lại xem khiến giao thông khu vực ùn tắc.

    Xe khách tông sập nhà dân, 38 người bị thương

    Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Khánh Hòa. Ảnh:  Dân Trí

    Vào khoảng 6h ngày 14/2, xe khách giường nằm biển số 17B-014.76 lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam, khi đến thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bất ngờ mất lái, lao vào nhà dân, lật nhào. 

    Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe nằm lật ngang, 2 bánh sau hư hỏng nặng, các cửa kính xe vỡ tung nhiều mảnh. Một nhà dân bị hỏng hoàn toàn phần trước, căn nhà bên cạnh cũng bị hư bên hông.

    Vụ tai nạn khiến 38 hành khách trên xe bị thương, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

    Thông tin bất ngờ về tài xế xe tải gây tai nạn khiến 8 người chết ở Hải Dương

    Theo Sở GTVT Hà Nội, tài xế Lương Văn Tâm (SN 1991, cư trú tại xã Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) được đào tạo, sát hạch lái xe hạng C tại Trung tâm Đào tạo lái xe Đức Thịnh, và được cấp giấy phép lái xe hạng C, số 010167113699 ngày 15/12/2016.

    Hiện trường vụ tai nạn giao thông 8 người chết ở Hải Dương. Ảnh: Dân Trí

    Cụ thể, vào ngày 29/11/2016, thí sinh Lương Văn Tâm tham dự kỳ sát hạch để cấp giấy phép lái xe của Sở GTVT Hà Nội, kết quả thi đạt phần thi lý thuyết, nhưng không đạt phần thi thực hành lái xe trong hình với số điểm 75/100 (bị trừ lỗi chết máy 1 lần, đè vạch 2 lần và không tuân thủ tín hiệu khẩn cấp 1 lần).

    Đến 9/12/2016, thí sinh Lương Văn Tâm tiếp tục tham dự kỳ sát hạch để cấp giấy phép lái xe và đạt 99/100 điểm lý thuyết và 95/100 điểm thực hành, được Sở GTVT Hà Nội cấp giấy phép lái xe hạng C.

    Sở GTVT Hà Nội khẳng định, công tác tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe hạng C của Trung tâm đào tạo lái xe Đức Thịnh và sát hạch lái xe của hội đồng sát hạch cấp giấy phép lái xe đối với lái xe Lương Văn Tâm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2015 của Bộ GTVT.

    Tước bằng lái tài xế xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộ

    Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã làm rõ vụ xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A, xác định tài xế điều khiển xe vi phạm là Phạm Văn Doanh (47 tuổi, trú Quảng Xương).

    Làm việc với cơ quan chức năng, ông Doanh cho biết, trưa ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), khi xe lưu thông theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa, đến địa phận huyện Hà Trung thì xảy ra tắc đường nên ông đã đi vào làn đường ngược chiều.

    Quá trình xác minh, căn cứ quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định xử phạt 1 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với tài xế Phạm Văn Doanh do lỗi điều khiển phương tiện chạy vào làn đường ngược chiều.

    Trước đó, trưa 7/2 (mùng 3 Tết), nhiều người đi đường bức xúc khi chứng kiến xe khách này chạy vào làn đường ngược chiều trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Hà Trung (Thanh Hóa).

    Theo đó, dù trên đường này có dải phân cách cứng chia tách 2 làn đường riêng biệt, thế nhưng chiếc xe khách vẫn ngang nhiên chạy sang làn ngược chiều khi có rất đông phương tiện đang lưu thông.

    Sự việc được người dân ghi hình và đưa lên mạng xã hội. Nhiều người đã bày tỏ bức xúc trước hành vi của tài xế điều khiển xe khách, cho rằng đây là hành vi này là gây nguy hiểm cho người đi đường và nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng bất cứ lúc nào.

    Tin tức tai nạn giao thông mới nhất mời độc giả đón đọc trong những bản tin tiếp theo.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-1522019-2-thanh-nien-chet-tham-trong-dem-le-tinh-nhan-a262976.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan