Bắt giữ cựu giám đốc Cục tình báo Malaysia với cáo buộc tham nhũng


Thứ 3, 28/08/2018 | 23:56


Chiến dịch chống tham nhũng và truy cứu các cựu quan chức nhận hối lộ của chính phủ Malaysia đang ngày càng quyết liệt.

Chiến dịch chống tham nhũng và truy cứu các cựu quan chức nhận hối lộ của chính phủ Malaysia đang ngày càng quyết liệt.

Cựu giám đốc Cục tình báo nước ngoài Datuk Hasanah Abdul Hamid - Ảnh: TheStar

Theo hãng thông tấn Bernama đưa tin ngày 28/8, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã bắt giữ cựu giám đốc Cục tình báo nước ngoài, bà Datuk Hasanah Abdul Hamid để điều tra về tội danh chiếm dụng các quỹ bầu cử.

Cựu lãnh đạo cấp cao đã bị bắt giữ khi bà được triệu tập tới trụ sở MACC vào đêm ngày 28/8.

Bà Hasanah dự kiến ​​sẽ chính thức bị giam sau một phiên tòa đặc biệt của các thẩm phán cấp cao tại khu hành chính Putrajaya.

Phó chủ tịch MACC đương nhiệm Datuk Seri Azam Baki xác nhận việc bắt giữ nhưng không chia sẻ thêm chi tiết cụ thể nào.

"Vâng, chúng tôi đang tạm giam bà ấy để thẩm vấn", ông Azam trả lời ngắn gọn với các phóng viên khi được hỏi.

Trước đây, bà Hasanah từng giữ cương vị lãnh đạo cơ quan gián điệp Malaysia và chính là người đã viết thư gửi giám đốc CIA Gina Haspel, kêu gọi Mỹ hỗ trợ chính quyền của cựu Thủ tướng Najib Tun Razak.

Một số ảnh chụp bức thư đã bị rò rỉ và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, gây ra nhiều tranh cãi.

Luật sư của bà Hasanah, ông Shaharudin Ali, sau đó khẳng định bức thư hoàn toàn hợp pháp và thuộc Đạo luật công văn tuyệt mật. Đồng thời, ông Ali cho biết sẽ yêu cầu lực lượng chức năng tìm kiếm người đã phát tán bức thư để chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trước đó, cựu Thủ tướng Najib Razak đã phải đối mặt với một cuộc điều tra kéo dài với nhiều tội danh liên quan đến tham nhũng, rửa tiền và lạm dụng quyền hạn. Nhiều lãnh đạo cao cấp dưới thời ông Najib đã bị bắt giam hoặc tạm giam để điều tra.

Thu Phương (Theo Bernama)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-giu-cuu-giam-doc-cuc-tinh-bao-malaysia-voi-cao-buoc-tham-nhung-a242017.html