Cận cảnh du khách hoảng loạn, chen lấn lên tàu rời khỏi khu vực động đất tại Indonesia


Thứ 3, 07/08/2018 | 15:46


Cùng sự kiện

Hàng ngàn du khách cố gắng rời khỏi khu vực xảy ra trận động đất kinh hoàng tại Indonesia. Cảnh tượng được ví như “cuộc di tản Dunkirk ở thời Thế chiến 2".

Hàng ngàn du khách cố gắng rời khỏi khu vực xảy ra trận động đất kinh hoàng tại Indonesia. Cảnh tượng được ví như cảnh sơ tán trong “cuộc di tản Dunkirk ở thời Thế chiến 2”.

Chính phủ Indonesia cho biết, đã có ít nhất 91 người thiệt mạng và 200 người khác bị thương, hiện đã được đưa tới điều trị tại các bênh viện địa phương, sau trận động đất 6,9 độ richter. Con số thương vong dự kiến sẽ còn tăng lên. 

Du khách đến từ Anh, Saffron Amis, chia sẻ hàng ngàn khách du lịch cùng với người dân địa phương đảo Gili Trawangan, hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng gần Lombok, đã phải di tản lên một ngọn đồi để nghỉ do lo sợ nguy cơ xảy ra một cơn sóng thần.

Amis cho biết thêm, hàng ngàn người đã cố gắng rời khỏi đảo, tất cả họ trông vừa hoảng sợ vừa mệt mỏi. Nhiều hình ảnh và video được đăng tải cho thấy thực trạng khách du lịch tập trung đông đúc tại bãi biển. Nhiều người thậm chí phải dành cả đêm ở ngoài trời chờ đợi để lên tàu rời khỏi đảo Lombok.

Cảnh tượng “hãi hùng” này được báo Anh Daily Star so sánh với cảnh sơ tán trong “cuộc di tản Dunkirk ở thời Thế chiến 2”. Trong cuộc di tản Dunkirk, hàng trăm ngàn quân Anh và Pháp lên các tàu hải quân và tàu dân sự của người dân nhằm rút chạy trở về Anh, trước đà tiến quân của phát xít Đức.

Cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử quân sự - Binh lính anh di tản khỏi Dunkirk. - Ảnh: pinterest.nz 

Các sỹ quan hải quân Indonesia phải rất vất vả để cố gắng kiểm soát tình hình, trong cái nắng oi bức của mùa hè.

Một du khách khác đến từ Woodford Green, London, nói anh ta đã chờ đợi suốt nhiều giờ. “Trên đảo mất điện hoàn toàn. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài chờ giải cứu trên bãi biển. Chúng tôi đều lo ngại chuyện gì xảy ra nếu sóng thần ập đến”.

"Chúng tôi không thể sơ tán tất cả họ cùng một lúc vì các con tàu không đủ chỗ", Muhammad Faozal, giám đốc công ty du lịch West Nusa Tenggara, nói, thêm rằng có hai tàu hải quân đang trên đường ra đảo. "Việc họ muốn rời khỏi Gili là điều dễ hiểu, họ đang rất hoảng sợ".

Các du khách chen nhau lên thuyền rời đảo sau thảm họa dộng đất.

Tin thế giới - Cận cảnh du khách hoảng loạn, chen lấn lên tàu rời khỏi khu vực động đất tại Indonesia (Hình 3).

Du khách kéo về cầu cảng ở Lombok. 

Tin thế giới - Cận cảnh du khách hoảng loạn, chen lấn lên tàu rời khỏi khu vực động đất tại Indonesia (Hình 4).

Cơ quan khí tượng quốc gia Indonesia thông báo trận động đất 5/8 tại Lombok đã kéo theo hơn 120 dư chấn. 

Tin thế giới - Cận cảnh du khách hoảng loạn, chen lấn lên tàu rời khỏi khu vực động đất tại Indonesia (Hình 5).

Tin thế giới - Cận cảnh du khách hoảng loạn, chen lấn lên tàu rời khỏi khu vực động đất tại Indonesia (Hình 6).

Du khách xếp hàng để lên tàu. 

Tin thế giới - Cận cảnh du khách hoảng loạn, chen lấn lên tàu rời khỏi khu vực động đất tại Indonesia (Hình 7).

Du khách mệt mỏi chờ đợi xe đến đón tại đảo Lombok.

Tin thế giới - Cận cảnh du khách hoảng loạn, chen lấn lên tàu rời khỏi khu vực động đất tại Indonesia (Hình 8).

Lều lán tạm thời làm nơi trú ẩn cho người bị ảnh hưởng vì động đất ở Lombok. 

Tin thế giới - Cận cảnh du khách hoảng loạn, chen lấn lên tàu rời khỏi khu vực động đất tại Indonesia (Hình 9).

Hành khách mệt mỏi chờ mua vé ở sân bay. 

Tin thế giới - Cận cảnh du khách hoảng loạn, chen lấn lên tàu rời khỏi khu vực động đất tại Indonesia (Hình 10).

Tin thế giới - Cận cảnh du khách hoảng loạn, chen lấn lên tàu rời khỏi khu vực động đất tại Indonesia (Hình 11).

Tin thế giới - Cận cảnh du khách hoảng loạn, chen lấn lên tàu rời khỏi khu vực động đất tại Indonesia (Hình 12).

Tin thế giới - Cận cảnh du khách hoảng loạn, chen lấn lên tàu rời khỏi khu vực động đất tại Indonesia (Hình 13).

Những giấc ngủ chập chờn của du khách tại sân bay.

Ảnh: AP, Reuters

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-canh-du-khach-hoang-loan-chen-lan-len-tau-roi-khoi-khu-vuc-dong-dat-tai-indonesia-a239170.html