Chiến tranh thương mại Trung - Mỹ sẽ sớm kết thúc nhưng đối đầu sẽ kéo dài?


Thứ 7, 27/10/2018 | 23:50


Cùng sự kiện

Chiến tranh thương mại Trung - Mỹ kết thúc vào năm 2019, nhưng Washington không chấp nhận sự trỗi dậy của Bắc Kinh, nên đối đầu có thể kéo dài, theo học giả Kim Xán Vinh.

Chiến tranh thương mại Trung - Mỹ sẽ kết thúc vào năm 2019, nhưng Washington không chấp nhận sự trỗi dậy của Bắc Kinh, nên đối đầu có thể kéo dài, học giả Kim Xán Vinh nhận định.

Kim Xán Vinh, phó giám đốc Học viện quan hệ quốc tế, Đại học nhân dân Trung Quốc. Ảnh: China.com.cn.

Hãng tin CNA Đài Loan ngày 25/10 dẫn lời Kim Xán Vinh, phó giám đốc Học viện quan hệ quốc tế, Đại học nhân dân Trung Quốc cho rằng, giữa Trung - Mỹ còn chưa đến mức phát triển thành "Chiến tranh Lạnh", hơn nữa dự đoán chiến tranh thương mại "sang năm sẽ kết thúc". Tuy nhiên, quan hệ Trung - Mỹ trong 10 năm tới sẽ tương đối phức tạp, hơn nữa đối đầu có thể sẽ kéo dài, theo ông Kim.

Kim Xán Vinh cho rằng, theo quan sát của cá nhân ông, sự biến đổi của quan hệ Trung - Mỹ sẽ kéo dài, 10 năm tới tương đối phức tạp, "muốn chuyển biến tốt sẽ rất khó khăn". Nguyên nhân chủ yếu nhất là Mỹ "không thể chấp nhận sự trỗi dậy của Trung Quốc".

Theo Kim Xán Vinh, trước đây, Mỹ định vị quan hệ Trung - Mỹ là "vừa cạnh tranh vừa hợp tác". Đến nay, Mỹ lại định vị Trung Quốc là "đối thủ cạnh tranh chiến lược chủ yếu", quan hệ hai nước trong tương lai sẽ có tỷ trọng cạnh tranh lên tới trên 70%, thậm chí đến 90%.

Chiến tranh thương mại Trung - Mỹ có thể sẽ thực sự kết thúc vào năm 2019? Ảnh: Watchinese.

Kim Xán Vinh cho rằng, Mỹ dám phát động chiến tranh thương mại đối với Trung Quốc là do Washington tự cho rằng các biểu hiện kinh tế tốt hơn nhiều so với Trung Quốc. Trong đó, các biểu hiện bao gồm giảm thuế, nguồn tiền quay về Mỹ, đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng và nới lỏng chế độ quản lý tài chính.

Tuy nhiên, những biện pháp này của Mỹ chỉ là "thuốc kích thích", dự tính "hiệu quả của thuốc" sẽ giảm đi vào năm tới (năm 2019), cộng với khi đó Trung Quốc sẽ đưa ra nhượng bộ nhất định, dự kiến chiến tranh thương mại sẽ kết thúc trong năm 2019. Tiếp đó, thương mại Trung - Mỹ sẽ khôi phục bình thường vào năm 2020.

Cho dù chiến tranh thương mại kết thúc, Mỹ vẫn còn nhiều con bài để nhằm Trung Quốc, bao gồm Đài Loan, Triều Tiên, Ấn Độ, "Vành đai, con đường", nhân quyền... Vì vậy, sau đó xung đột Trung - Mỹ sẽ rất nhiều, đây là hiện thực mà Trung Quốc phải đối mặt.

ĐÔNG PHONG (Theo CNA)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chien-tranh-thuong-mai-trung---my-se-som-ket-thuc-nhung-doi-dau-se-keo-dai-a248962.html