Hải quân Hàn Quốc, Triều Tiên nối lại liên lạc sóng vô tuyến sau 10 năm gián đoạn


Chủ nhật, 01/07/2018 | 12:08


Cùng sự kiện

Vào khoảng 9h ngày 1/7 (giờ địa phương), tàu hải quân Hàn Quốc đậu tại đảo Yeonpyeong đã liên lạc với tàu tuần tra của Triều Tiên qua sóng vô tuyến lần đầu sau 10 năm.

Vào khoảng 9h ngày 1/7 (giờ địa phương), tàu hải quân Hàn Quốc đậu tại đảo Yeonpyeong đã liên lạc với tàu tuần tra của Triều Tiên qua sóng vô tuyến lần đầu sau 10 năm.

Tàu khu trục Sejong Đại đế của Hàn Quốc (Ảnh minh họa: Quân đội Hàn Quốc).

Hãng tin Yonhap trích thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 1/7 cho biết, việc kết nối lại nằm trong thỏa thuận gần đây giữa quân đội 2 nước nhằm giảm thiểu căng thẳng quân sự và ngăn chặn những cuộc đối đầu không mong đợi trên biển, đặc biệt tại khu vực Hoàng Hải.

Sau hơn 9 tiếng thử nghiệm, các tàu hải quân Hàn Quốc đã liên lạc thành công với các tàu tuần tra của Triều Tiên trên biển Hoàng Hải. Phía Hàn Quốc cho biết, tàu Bình Nhưỡng đã trả lời ngay lập tức khi nhận được tín hiệu.

Được biết, đây là lần đầu tiên sau 10 năm gián đoạn, hải quân hai nước lại tiếp tục liên hệ với nhau.

Tháng 6/2004, khi quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên duy trì quan hệ hòa dịu, quân đội 2 bên đã đồng ý sử dụng cùng tần số vô tuyến và tín hiệu hình ảnh để có thể trao đổi tốt hơn trong vùng biển xung quanh bán đảo Triều Tiên. Ngày 14/6/2004 là ngày đầu tiên tàu tuần tra Hàn Quốc và Triều Tiên liên lạc trên biển thông qua tín hiệu vô tuyến.

Tuy nhiên, kênh liên lạc giữa các tàu chiến hai nước đã bị đình chỉ từ tháng 5/2008 khi phía Triều Tiên dừng nhận mọi cuộc gọi từ phía Hàn Quốc thông qua mạng lưới thông tin liên lạc hàng hải toàn cầu.

Căng thẳng giữa Seoul và Bình Nhưỡng có dấu hiệu xuống thang thời gian gần đây sau hàng loạt những động thái thể hiện thiện chí từ 2 bên mà gần nhất là 2 cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tại Hội nghị Liên Triều 27/4, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ký kết một bản tuyên bố chung mang ý nghĩa lịch sử, trong đó nhấn mạnh tới nỗ lực giảm căng thẳng trên bán đảo, tích cực đối thoại quân sự cấp cao và tiến tới mục tiêu thiết lập hoà bình lâu dài giữa hai miền Nam-Bắc Triều Tiên.

Ngày 14/6, cuộc đàm phán cấp tướng đầu tiên sau hơn một thập kỷ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc tại làng đình chiến biên giới Bàn Môn Điếm quyết định nối laị đường dây liên lạc quân sự liên Triều.

Cũng trong cuộc gặp, quan chức quốc phòng hai bên trao đổi những ý kiến về việc phi quân sự hóa khu vực biên giới trên “cơ sở thử nghiệm” và đồng ý tái áp dụng thỏa thuận song phương năm 2004 về ngăn chặn đụng độ trên biển.

Minh Minh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-quan-han-quoc-trieu-tien-noi-lai-lien-lac-song-vo-tuyen-sau-10-nam-gian-doan-a234892.html