IS có mặt ở hầu hết tỉnh thành Indonesia


Thứ 3, 13/06/2017 | 09:47


Cùng sự kiện

Tư lệnh quân đội quốc gia Indonesia, tướng Gatot Nurmantyo tiết lộ các phần tử ủng hộ nhóm khủng bố IS có cơ sở ngầm ở hầu hết tất cả các tỉnh thành tại Indonesia.

Tư lệnh quân đội quốc gia Indonesia, tướng Gatot Nurmantyo tiết lộ các phần tử ủng hộ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có cơ sở ngầm ở hầu hết tất cả các tỉnh thành tại Indonesia.

Cảnh sát tuần tra gần nơi xảy ra vụ nổ tại một trạm xe buýt ở Kampung Melayu, Jakarta, Indonesia hôm 25/5/2017 - Ảnh: Reuters.

Hôm nay 13/6, Tư lệnh quân đội Indonesia, Tướng Gatot Nurmantyo trả lời giới phóng viên ở thủ đô Jakarta rằng: "Sau quá trình theo dõi, chúng tôi phát hiện tại hầu hết mọi tỉnh thành đều có các chi nhánh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nhưng chúng vẫn đang nằm vùng".

Ông Nurmantyo cho hay chỉ có tỉnh Papua, vốn có phần đông dân cư theo đạo Thiên Chúa, là không giống vậy.

Thông tin của Tướng Nurmantyo về những cơ sở ngầm trên khắp quốc đảo này đã ‘đánh hồi chuông cảnh báo’ về ảnh hưởng đang gia tăng của IS tại khu vực Đông Nam Á. Tư lệnh quân đội Indonesia cho rằng chúng rất dễ dàng tham gia hoạt động cùng các phần tử cực đoan khác.

Tuyên bố này được đưa ra giữa tình nước láng giềng Philippines đang phải đối mặt khủng hoảng an ninh nghiêm trọng ở miền nam, khi nhóm nổi dậy Maute, chân rết IS, gây nên tình trạng bạo loạn ở thành phố Marawi.

Báo cáo của giới chức Indonesia tiết lộ, trong số các tay súng nước ngoài tham chiến cùng Maute ở Philippines, có tới 40 công dân Indonesia. Jakarta đang lo rằng những phần tử khủng bố đó sẽ trở về nước và lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công cực đoan.

Trước đó, cảnh sát tỉnh Riau, Indonesia tuyên bố đã tăng cường an ninh tại các cảng biển để ngăn chặn các tay súng này về nước.

(Theo Reuters)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/is-co-mat-o-hau-het-tinh-thanh-indonesia-a193177.html