Nga phản ứng gay gắt trước việc Israel tung video phá hủy "cận vệ" S-400


Thứ 6, 22/02/2019 | 08:00


Cùng sự kiện

Hệ thống S-300 và S-400 do Nga phát triển đảm bảo có đủ khả năng phát hiện và tiêu diệt tất cả máy bay không người lái cảm tử của Israel.

Hệ thống S-300 và S-400 do Nga phát triển đảm bảo có đủ khả năng phát hiện và tiêu diệt tất cả máy bay không người lái cảm tử của Israel.

Sau khi Israel công bố video ghi lại cảnh dùng máy bay không người lái tấn công và phá hủy đài radar 96L6E được trang bị cho cả S-300 và S-400, Giám đốc Trung tâm Phân tích Buôn bán vũ khí thế giới (TSAMTO) Nga, ông Igor Korotchenko đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ thông tin này.

"Do khả năng của các cơ sở giám sát radar, cả S-300 ở Syria và S-400 đều đảm bảo phát hiện và tiêu diệt bất kỳ loại mục tiêu nào, kể cả công nghệ tàng hình cỡ nhỏ với diện tích phân tán hiệu quả tối thiểu.

Máy bay không người lái "sát thủ" sử dụng một lần của Israel đảm bảo sẽ bị phát hiện bởi cả S-300 và S-400 và những vũ khí do Nga sản xuất này có thừa khả năng để đánh bại những mục tiêu kiểu như vậy", ông Korotchenko tuyên bố.

Vị giám đốc của TSAMTO lý giải rằng, ưu điểm vượt trội của 96L6E là khả năng bắt thấp và rất thấp đối với nhiều loại mục tiêu khác nhau. Radar 96L6E có khả năng phát hiện đồng thời 100 mục tiêu, tầm trinh sát tối đa 300 km. Vì vậy, việc phát hiện cả chục chiếc kiểu như Harpy cùng tấn công một lúc hoàn toàn nằm trong khả năng của hệ thống này.

Với khả năng của radar 96L6E có thể thấy đây là công cụ hiệu quả để phát hiện sớm mối đe dọa từ tên lửa hành trình, tên lửa đường đạn chiến thuật - chiến dịch và cả chiến đấu cơ bay tầm thấp, máy bay không người lái.

S-400 do Nga chế tạo. Ảnh: RT

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-phan-ung-gay-gat-truoc-viec-israel-tung-video-pha-huy-can-ve-s-400-a263871.html