+Aa-
    Zalo

    Nga thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn mới

    ĐS&PL Lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) của Nga đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Topol RS-12M.

    Lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) của Nga đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Topol RS-12M.

    [presscloud]916[/presscloud]

    Bộ Quốc phòng Nga mới đây tuyên bố Lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) của nước này đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Topol RS-12M để phát triển thiết bị tác chiến tiên tiến.

    Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Một đơn vị SMF đã tiến hành phóng thử ICBM Topol RS-12M từ trường bắn Kapustin Yar tại vùng Astrakhan. Vụ phóng nhằm kiểm tra thiết bị tác chiến tiên tiến của các ICBM".

    Nga phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn mới - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

    Một quan chức quân sự cấp cao Nga tiết lộ, những dữ liệu thu thập từ cuộc thử nghiệm sẽ được dùng nhằm phục vụ nâng cao các phương tiện tấn công hữu hiệu để xuyên thủng các lá chắn phòng thủ tên lửa của đối phương trong tương lai.

    SMF ngày 26/9 cũng phóng thử ICBM RS-12M Topol từ trường bắn nói trên.

    Trước đó, hồi tháng 9, Nga cũng hai lần phóng thử phiên bản ICBM RS-24 Yars để xem xét tính năng tác chiến trước khi biên chế cho các đơn vị của lực lượng tên lửa chiến lược.

    GIA BẢO(Theo Sputnik)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-thu-nghiem-ten-lua-dan-dao-xuyen-luc-dia-mang-dau-dan-moi-a214454.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Moscow cáo buộc Mỹ can thiệp bầu cử Nga

    Moscow cáo buộc Mỹ can thiệp bầu cử Nga

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Bộ Ngoại giao Mỹ đã can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của Moscow khi nhận xét hành động của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga