Nga tuyên bố tặng Syria 3 "rồng lửa " S-300 với 24 xe bệ phóng và 300 tên lửa


Thứ 3, 09/10/2018 | 02:09


Cùng sự kiện

Theo nguồn tin quân sự cho hay Nga đã tặng 3 hệ thống phòng không S-300 tiên tiến cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad vào ngày 1/10.

Theo nguồn tin quân sự cho hay Nga đã tặng 3 hệ thống phòng không S-300 tiên tiến cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad vào ngày 1/10.

Nga tặng S-300 cho Syria. Ảnh: AP

"Ba hệ thống phòng không S-300PM với 24 xe bệ phóng cùng hơn 300 quả đạn tên lửa đã được bàn giao cho Syria từ ngày 1/10. Toàn bộ số vũ khí này đều được Moskva tặng miễn phí cho Damascus", TASS dẫn lời nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga hôm qua (8/10) cho biết.

Những hệ thống này trước đây từng được triển khai tại một trong các trung đoàn thuộc Lực lượng hàng không vũ trụ Nga nay đã chuyển sang dùng S-400 Triumf. Các hệ thống này đã được sửa chữa tại các nhà máy quốc phòng Nga và trong tình trạng sử dụng tốt, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

Cùng với các hệ thống phóng S-300, Nga đã chuyển cho Syria trên 100 quả tên lửa đất đối không dẫn đường kèm theo mỗi tiểu đoàn, tương đương tổng cộng trên 300 quả tên lửa.

S-300 đã được phát triển để tăng cường khả năng chống lại máy bay và tên lửa hành trình, sau đó được cải tiến để đánh chặn cả tên lửa đạn đạo chiến thuật, máy bay tàng hình.

Hệ thống S-300 được coi là một trong những hệ thống tiên tiến nhất trên thế giới, có bán kính hoạt động khoảng 200 km, điều này đồng nghĩa với việc nếu đặt hệ thông này ở gần thủ đô Damacus có thể tấn công phần lớn Israel.

Việc Nga cung cấp hệ thống S-300 cho Syria diễn ra sau khi một chiếc máy bay trinh sát của Nga bị lực lượng Syria bắn hạ trong lúc đáp trả vụ không kích của Israel trên không phận Syria. Nga đổ lỗi cho Israel về vụ việc làm chết 15 thành viên phi hành đoàn của Moscow.

Tuy ban đầu Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng vụ việc là "chuỗi tình huống bi thảm bất ngờ" nhưng Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố Israel phải chịu trách nhiệm khi các máy bay của nước này dùng máy bay Nga làm lá chắn.

Ông Shoigu nói sẽ mất khoảng 3 tháng để huấn luyện quân đội Syria vận hành hệ thống phòng không mới. Việc tích hợp hệ thống phòng không của Syria và Nga vào một hệ thống tự động duy nhất sẽ được hoàn thành vào ngày 20/10/2018.

“Giờ đây chúng ta kiểm soát một khu vực gần lên đến 50km và khu vực xa lên đến 200km từ nơi các cuộc tấn công vào lãnh thổ Syria được phát động” - Bộ trưởng Shoigu nói.

Mỹ gọi việc Nga cung cấp S-300 cho Syria là “bước leo thang nghiêm trọng”.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-tuyen-bo-tang-syria-3-rong-lua-s-300-voi-24-xe-be-phong-va-300-ten-lua-a246953.html