+Aa-
    Zalo

    Phát hiện gần 1.500 mảnh thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay Nga

    ĐS&PL Gần 1.500 mảnh thi thể và khoảng 500 mảnh vỡ được tìm thấy trong khu vực vụ tai nạn máy bay An-148 của hãng hàng không Saratov ở ngoại ô Moscow...

    Gần 1.500 mảnh thi thể và khoảng 500 mảnh vỡ được tìm thấy trong khu vực vụ tai nạn máy bay An-148 của hãng hàng không Saratov ở ngoại ô Moscow, một phát ngôn viên của cơ quan phản ứng khẩn cấp về vụ việc này nói với Sputnik hôm nay (13/2).

    Hiện trường vụ tai nạn máy bay - Ảnh: Sputnik.

    Sputnik dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga nói rằng: “Tính đến 7h sáng ngày 13/2 (giờ địa phương), lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 1,489 mảnh thi thể và 498 mảnh vỡ máy bay”.

    Máy bay Antonov An-148 của hãng hàng không Saratov Airlines chở 71 đã gặp nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Domodedo ở Moscow lúc 14h21 ngày 11/2. Chiếc máy bay này sau đó được xác nhận rơi ở ngoại ô Moscow, mảnh vỡ máy bay vương vãi khắp khu vực có bán kính hơn 1km. Toàn bộ 71 người trên máy bay, gồm 65 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, đã thiệt mạng.

    Ủy ban điều tra Nga đã đề cập đến những lý do có thể dẫn đến vụ tai nạn máy bay An-148: một vụ tấn công khủng bố, va chạm với máy bay trực thăng, nổ máy bay, các điều kiện thời tiết xấu.

    Hiện nay, hàng trăm chuyên gia với hơn 100 thiết bị chuyên dụng được triển khai tại hiện trường vụ việc. Họ đã tìm thấy 2 hộp đen của chiếc máy bay và tiếp tục tìm kiếm hộp đen còn lại. Tuy những hộp đen này bị hư hại nặng nhưng hy vọng vẫn có thể trích xuất dữ liệu.

    GIA BẢO(Theo Sputnik)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-gan-1500-manh-thi-the-nan-nhan-vu-roi-may-bay-nga-a219769.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan