Singapore: Phạt tù 25 năm rưỡi người chồng lạm dụng vợ con


Thứ 4, 20/02/2019 | 06:53


Cùng sự kiện

Một người đàn ông thất nghiệp 27 tuổi đã buộc vợ bán dâm, lạm dụng con gái và cháu gái đã bị toà kết án tù 25 năm rưỡi và phạt đánh 24 roi.

Một người đàn ông thất nghiệp 27 tuổi đã buộc vợ bán dâm, lạm dụng con gái và cháu gái đã bị toà kết án tù 25 năm rưỡi và phạt đánh 24 roi.

Kẻ đồi bại bị kết án 25,5 năm tù giam và đánh 24 roi. Ảnh minh hoạ: Getty

"Bị cáo là một con quái vật", thẩm phán Tòa án tối cao Singapore Chan Seng Onn tuyên bố khi kết án. "Sự đồi bại tình dục, hành vi phạm tội của bị cáo là chưa từng có và liên quan đến việc khai thác tình dục 3 người phụ nữ dễ bị tổn thương nhất trong cuộc đời – những người mà bị cáo đáng ra có trách nhiệm phải bảo vệ", thẩm phán trích dẫn lời đệ trình của phía công tố.

Vụ án cũng được các công tố viên mô tả là "trường hợp đầu tiên thuộc loại này" và là trường hợp buôn bán người nghiêm trọng nhất ở Singapore.

Người đàn ông thường xuyên gây ra bạo lực với người vợ 28 tuổi của mình và ép cô bán dâm để “hoàn thành chỉ tiêu hàng ngày” – kiếm tiền mua sữa cho con trai mới sinh. Trong khoảng thời gian 3 tháng, từ tháng 6 – 8/2016, người vợ đã cung cấp dịch vụ tình dục cho khoảng 138 người đàn ông, trao tất cả thu nhập của cô gần 11.000 đô Singapore (khoảng 8.000 USD) cho chồng.

Ngoài ra, anh ta cũng lạm dụng tình dục con gái mới 6 tuổi và quấy rối cháu gái vợ 13 tuổi. Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi mẹ của người đàn ông này tố cáo con trai với cảnh sát vào tháng 8/2016.

Ngoài án tù và hình phạt 24 roi, toà cũng đưa ra án phạt 12.000 đô Singapore (8.840 USD) đối với bị cáo.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Straitstimes)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/singapore-phat-tu-25-nam-ruoi-nguoi-chong-lam-dung-vo-con-a263555.html