Thuốc "thịt người" từ Trung Quốc và câu chuyện 7 năm trước


Thứ 7, 10/11/2018 | 07:10


Cùng sự kiện

Theo truyền thông Trung Quốc, cái được gọi là “viên nang thịt người” không được làm từ “thịt người” mà làm từ nhau thai.

Theo truyền thông Trung Quốc, cái được gọi là “viên nang thịt người” không được làm từ “thịt người” mà làm từ nhau thai?

Một dược sĩ Trung Quốc cho các phóng viên "ngầm" của đài SBS (Hàn Quốc) xem bào thai để trong tủ lạnh, trong phóng sự điều tra của đài này năm 2012. Ảnh: Daily Mail.

Ngày 6/8/2011, một trong ba kênh truyền hình lớn nhất của Hàn Quốc là SBS đã phát một phóng sự có tên “Viên nang thịt người”. SBS khẳng định đã “vạch trần sự thật về những viên thuốc thần dược làm từ thịt người” có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Phóng viên SBS đã đóng giả bệnh nhân vào điểm bán thuốc, cũng là nơi cất giữ bào thai và xác trẻ sơ sinh tại một thị trấn ở miền bắc Trung Quốc. Khi người chủ cửa hàng đưa túi thuốc ra giới thiệu, thuốc có dạng viên nang với vỏ là màu vàng và màu đỏ.

Để cho khách hàng an tâm về chất lượng, người này đã mở một viên thuốc ra kèm theo lời cảnh báo có mùi hôi khó chịu và giải thích rằng loại thuốc này được làm từ bào thai 7 tháng tuổi, uống vào rất hiệu quả.

Đối với những xác trẻ sơ sinh, sau khi để tủ lạnh, người ta chặt ra từng mảnh nhỏ, sấy khô trong lò vi sóng, sau đó nghiền thành bột thô để chế biến thuốc.

Tại Trung Quốc, hàng năm có tới khoảng 13 triệu ca nạo phá thai. Tại các bệnh viện phụ sản còn có riêng một nhà xác để giữ các bào thai và xác trẻ sơ sinh. Đây cũng chính là địa điểm mua bán “nguyên liệu” để sản xuất thuốc.

Theo Dailymail, bí mật về công nghệ sản xuất thuốc thịt người của Trung Quốc dần được phanh phui khi cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 6/5/2011 đã bắt giữ được hàng nghìn vỉ thuốc “ghê rợn” này. Người vận chuyển thuốc khai không hề biết đến quá trình sản xuất cũng như thành phần của thuốc.

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đã tìm thấy trong mỗi viên “thuốc thịt người” có tới 97- 99% thành phần tương ứng với ADN của người. Tất cả những viên thuốc này có hàm lượng vi khuẩn có hại cao. Một số loại thuốc trong lô hàng bị phát hiện còn làm từ các cơ quan nội tạng cơ thể người.

Ngay lập tức sự kiện trên đã gây chấn động dư luận lúc bấy giờ. Ngày 9/8/2011, phát ngôn viên Bộ Y tế Đặng Hải Hoa đã phải đưa ra tuyên bố Trung Quốc sẽ điều tra kĩ lưỡng thực hư câu chuyện “viên nang thịt người”, phối hợp giữa y tế với các cơ quan an ninh, hải quan, thương mại, truyền thông để nhanh chóng đưa ra câu trả lời chính xác.

Ngày 26/5/2013, báo chí Hàn Quốc lại tiếp tục đưa tin cảnh sát nước này bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc buôn lậu một loại thuốc có khả năng được làm từ thịt người. Quá trình điều tra, người đàn ông bị nghi ngờ từ năm 2004 đến thời điểm bị bắt, đã thực hiện trót lọt 41 lần vận chuyển “viên nang thịt người” vào Hàn Quốc.

Riêng ngày 8/4/2013, người này qua mặt Hải quan Hàn Quốc khi nói dối 150 viên thuốc mang theo là để chữa bệnh đau dạ dày, vì số lượng nhiều nên nhân viên Hải Quan đã giữ lại 120 viên, còn lại 30 viên cho phép người đàn ông mang theo để sử dụng. Nhưng khi Viện Khoa học Quốc gia Hàn Quốc tiến hành phân tích thì cả 120 viên thuốc đều chứa AND của con người.

Thuốc "chứa thành phần từ người" bị chính quyền Hàn Quốc tịch thu, lưu giữ tại Công an tỉnh South Chungcheong mới đây. Ảnh: EPA Photo.

Và gần đây nhất, cuối tháng 10/2018, cơ quan Tình báo Quốc gia Nigeria (NIA) đã ra cảnh báo đỏ với các cơ quan hữu quan nước này về chuyện một loại thuốc Trung Quốc làm từ thịt và nội tạng người có thể đang lưu hành lậu ở nước này.

Các cơ quan nhận cảnh báo là Cơ quan Hải quan Nigeria, Tổ chức Tiêu chuẩn Nigeria (SON), Cơ quan Thi hành Luật về thuốc Quốc gia (NDLEA), Cơ quan Quản lý và Kiểm soát Thực phẩm-Dược phẩm Quốc gia (NAFDAC). 

Theo cảnh báo của NIA: “Cơ quan Hải quan Hàn Quốc vào ngày 30/9/2018 đã tiết lộ thu giữ 2.751 viên thuốc Trung Quốc chứa các phần thi thể lấy từ bào thai, trẻ sơ sinh, và thịt người, được một số công dân Trung Quốc nhập vào nước này. Các nhà sản xuất nói loại thuốc này có thể giúp tăng miễn dịch, chữa ung thư, tiểu đường, và một số bệnh giai đoạn cuối. Thuốc được buôn lậu bằng đường xách tay hoặc qua đường thư tín quốc tế”.

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho biết Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã xác định có tới 18,7 tỉ virus trong các viên thuốc này, trong đó có cả virus gây viêm gan B. Cơ quan Hải quan Hàn Quốc nhấn mạnh việc sản xuất và các loại thuốc làm từ thịt người này là tội ác chống lại nhân loại, và có thể dẫn tới nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Trả lời phỏng vấn báo Guardian chi nhánh tại Nigeria, Giáo sư Christiana Moji Adeyeye - Tổng giám đốc NAFDAC cho rằng có khả năng đây là thuốc cổ truyền sản xuất quy mô nhỏ.

Bà Adeyeye cho biết đã liên lạc người đồng cấp ở Trung Quốc và được cho biết thuốc này được sử dụng ở Đông Nam Á trong một thời gian dài. Loại thuốc này cũng tương tự như thuốc làm từ nhau thai người. 

Tuy nhiên, theo Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Nigeria, cho dù đây là y học cổ truyền ở 1 số nước châu Á thì thuốc có thể bị tạp nhiễm, có thể bị pha trộn và hơn nữa văn hóa của Nigeria chưa bao giờ sử dụng bất kỳ bộ phận nào của con người để làm thuốc.

Quốc hội Nigeria ban hành lệnh điều tra thuốc nhập từ Trung Quốc có "thành phần từ người". Ảnh: Guardian Nigeria

Trung Quốc lý giải về “viên nang thịt người”

Ngày 8/5/2012, phát ngôn viên Bộ Y tế Đặng Hải Hoa đã trả lời các câu hỏi của báo chí quốc tế, theo đó Trung Quốc đã chỉ đạo điều tra cẩn thận và không có “viên nang thịt người”.

Cũng theo ông Đặng Hải Hoa, ngay sau khi có thông tin vụ việc “viên nang thịt người”, Bộ Y tế Trung Quốc đã chỉ đạo văn phòng y tế các tỉnh ngay lập tức tiến hành điều tra.

Trung Quốc khẳng định, Bộ Y tế đã ban hành các quy định nghiêm ngặt về rác thải y tế, quy trình xử lí các bộ phận của thai nhi, nghiêm cấm xâm phạm xác chết và hài cốt thai nhi; nhân viên y tế phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và bảo vệ phẩm giá cuộc sống.

Theo truyền thông Trung Quốc, cái được gọi là “viên nang thịt người” không được làm từ “thịt người” mà làm từ nhau thai.

Nhau thai trong y học Trung Quốc được gọi là tử hà sa, có vị mặn, ngọt, nóng; tác dụng bổ dương, tốt cho tim, gan, phổi, thận. Những phụ nữ khỏe mạnh, khi sinh các bà đỡ sẽ lấy bánh nhau tươi, cắt bỏ dây rốn và bóc màng ối, rửa sạch máu, có thể nấu ăn hoặc hấp rồi sấy khô làm thuốc.

Nhau thai được sử dụng cho những phụ nữ quá sản tử cung, teo tử cung, viêm tử cung, không có kinh nguyệt, rong kinh, thiếu sữa, lao, hen suyễn, cổ trướng, đặc biệt là cơ thể suy kiệt.

Đàn ông thận yếu, thiếu máu, vô sinh, bất lực, ù tai, đau lưng, thở ngắn, chán ăn, giảm cân, suy kiệt cũng có thể dùng.

Nếu nhìn theo góc độ y học hiện đại, trong nhau thai có nhiều protein, carbonhydrat, muối khoáng, vitamin, các yếu tố miễn dịch. Đặc biệt, nhau thai có khá nhiều hormone, đặc biệt là nội tiết tố nữ, progesterone, steroid, gonandotropins, hormone vỏ thượng thận.

Vì thế mà trong chừng mực nào đó nhau thai có tác dụng với sức khỏe.

Những năm 2000 trở lại trước, nhau thai được sử dụng để chưng cất thuốc bổ gọi là Filatop, nhưng hiện nay do điều kiện kinh tế và đời sống đã tốt, nên không còn sản xuất Filatop từ nhau thai nữa. Thời kì bao cấp, rất nhiều người đã từng ăn nhau bà đẻ, thậm chí các y bác sĩ cũng ăn.

Hiện nay, y học đã phát triển cùng với đời sống đảm bảo bổ sung đủ dưỡng chất và thuốc, các bác sĩ khuyến cáo không nên sử dụng nhau thai để tránh lây nhiễm bệnh. Tuy vậy, thị trường nhau thai vẫn vô cùng phong phú, người dân dễ dàng tìm mua những túi sản phẩm nhau thai sấy khô được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc đang bán nhiều nơi tại Hà Nội và Sài Gòn.

Nhưng nói đến thuốc Trung Quốc làm từ thịt người thì ai cũng hoảng sợ...

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuoc-thit-nguoi-tu-trung-quoc-va-cau-chuyen-7-nam-truoc-a250813.html