Tin thế giới mới nhất ngày 25/6: Nga tiết lộ nguồn gốc thiết bị sản xuất vũ khí hóa học tại Syria


Chủ nhật, 24/06/2018 | 23:35


Cùng sự kiện

Tin tức thế giới mới nhất ngày 25/6: Nga tiết lộ nguồn gốc thiết bị sản xuất vũ khí hóa học tại Syria, Ngừng tập trận, Mỹ - Hàn nguy cơ "tháo rời bánh xe liên minh",...

Tin tức thế giới mới nhất ngày 25/6: Nga tiết lộ nguồn gốc thiết bị sản xuất vũ khí hóa học tại Syria, Ngừng tập trận, Mỹ - Hàn nguy cơ "tháo rời bánh xe liên minh",...

Nga tiết lộ nguồn gốc thiết bị sản xuất vũ khí hóa học tại Syria

Các thiết bị được sử dụng để chế tạo chất độc hóa học và thuốc nổ được tìm thấy tại Syria - Ảnh: Sputnik.

Thiếu tướng Igor Kirillov, người đứng đầu Lực lượng phòng vệ sinh học, hóa học và phóng xạ thuộc Lực lượng vũ trang Nga, cho biết các thiết bị được sử dụng để sản xuất khí độc đã được tìm thấy tại các phòng thí nghiệm hóa học của phiến quân ở Douma và chúng có nguồn gốc từ các nước thành viên của Liên minh châu Âu và Bắc Mỹ.

Theo Thiếu tướng Kirillov, phái đoàn của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học tại Syria (OPCW), vốn phụ trách điều tra các vụ tấn công hóa học tại Syria, đã vi phạm các điều khoản của Công ước về Cấm vũ khí hóa học (CWC).

“Bản chất làm việc từ xa của các cuộc điều tra cũng như việc thu thập, phân tích và sử dụng tài liệu mà không có các chuyến đi thực tế của chuyên gia tới nơi bị nghi xảy ra tấn công hóa học, đã mâu thuẫn trực tiếp với các điều khoản của CWC”, ông Kirillov nhận định.

Thiếu tướng Kirillov cho rằng, phái đoàn của OPCW được giao nhiệm vụ tìm hiểu về cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria đã tiến hành điều tra dựa trên quan điểm của Mỹ và các đồng minh. Do vậy vai trò của phái đoàn này là không minh bạch.

Ngừng tập trận, Mỹ - Hàn nguy cơ "tháo rời bánh xe liên minh"

Các binh sĩ Hàn Quốc tham gia một bài huấn luyện trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Người bảo vệ Tự do Ulchi tổ chức hồi năm 2017. - Ảnh: Yonhap.

Giới chức Mỹ và Hàn Quốc hy vọng việc ngừng một cuộc tập trận chung lớn giữa hai nước có thể giúp thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, chuyên gia đánh giá hành động này cũng đi kèm rủi ro, làm bùng phát một cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nếu đàm phán không đạt kết quả, theo AP.

Nhà bình luận về quân sự Hàn Quốc Lee Illwoo miêu tả việc ngừng tập trận là hành động "tháo rời bánh xe liên minh". Một số chuyên gia khác cũng đồng tình, cho rằng quyết định dừng tập trận sẽ làm suy yếu thế phòng thủ của liên minh Mỹ - Hàn và tạo ra những lỗ hổng trong thế răn đe trước Triều Tiên, ít nhất trong ngắn hạn.

Seoul và Washington khẳng định động thái ngừng tập trận chỉ là biện pháp tạm thời nhằm duy trì bầu không khí hòa giải trên bán đảo Triều Tiên, qua đó gia tăng cơ hội đàm phán hạt nhân thành công với Bình Nhưỡng. Song nếu Triều Tiên không đáp lại bằng việc thực hiện những bước đi nghiêm túc hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa, Mỹ - Hàn buộc phải nối lại tập trận và điều này chắc chắn sẽ khiến Triều Tiên nổi giận, giới phân tích nhận định.

Mỹ cho hơn 500 trẻ em nhập cư đoàn tụ với bố mẹ

Trẻ em nhập cư từ Mexico và trung Mỹ tại một nhà tình thương ở Tijuana ngày 20/6. - Ảnh: AFP.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 23/6 cho biết tổng cộng 522 trẻ em đã được đoàn tụ với bố mẹ, ba ngày sau khi Trump ký sắc lệnh kết thúc chính sách chia tách các gia đình nhập cư trái phép qua biên giới Mỹ - Mexico, theo Reuters.

Mỹ trong 10 tuần qua thực hiện chính sách "không khoan nhượng", yêu cầu truy tố hình sự người nhập cư vượt biên bất hợp pháp. Trẻ em bị tách khỏi gia đình do bố mẹ các em bị giữ ở nơi riêng trong quá trình thủ tục tố tụng hình sự diễn ra. Các em được đưa vào các trại tị nạn và các nhà tình thương.

Washington cho biết hiện còn 2.053 trẻ em chưa được tái hợp với bố mẹ. "Chính phủ Mỹ biết vị trí của tất cả số trẻ em này và đang làm việc để đoàn tụ các em với gia đình", Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết.

Nổ tòa nhà ở Đức, 25 người bị thương

Hiện trường vụ nổ tòa nhà tại Đức. - Ảnh: DPA.

Cảnh sát Đức cho biết vụ nổ làm rung chuyển tòa nhà tại Wuppertal trước nửa đêm 23/6 với một tiếng động lớn, khiến người dân ở những ngôi nhà xung quanh cũng chạy ra đường trong hoảng loạn, theo AP.

Ngọn lửa bùng lên ở vài nơi trong tòa nhà và nhân viên cứu hỏa đã gặp khó khăn trong việc dập lửa vì một vài phần của tòa nhà bị sụp đổ. Họ giải cứu được 4 người bị thương nặng từ bên trong tòa nhà. 21 người bị thương nhẹ được điều trị bởi nhân viên cấp cứu tại hiện trường.

Cảnh sát ngày 24/6 cho biết họ vẫn đang cố gắng kiểm soát ngọn lửa. Giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Ông Trump nêu điều kiện chào đón người nhập cư vào Mỹ

Tổng thống Trump phát biểu tại đại hội của đảng Cộng hòa bang Nevada ở Las Vegas - Ảnh: AFP

“Chính quyền của tôi thực sự đang làm rất tốt”, Reuters dẫn lời Tổng thống Trump phát biểu tại đại hội của đảng Cộng hòa bang Nevada ở Las Vegas hôm 23/6, đề cập tới chính sách nhập cư gây tranh cãi trong thời gian qua.

Tổng thống Trump nói rằng với tỷ lệ thất nghiệp 3,8%, nước Mỹ cần những người nhập cư để lấp đầy một số công việc. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ muốn họ phải là những người nhập cư hợp pháp.

“Chúng ta cần mọi người đến đây, nhưng họ phải là những người yêu đất nước này, họ có thể yêu mến đất nước của chúng ta và thực sự giúp chúng ta làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump trong tuần này đã ký sắc lệnh ngừng chia cắt các gia đình nhập cư. Đây có thể coi là động thái đảo chiều chính sách đáng kể nhất của ông Trump kể từ khi nhận nhiệm sở tháng 1/2017. Trước đó, chính quyền của ông cũng từng gây tranh cãi bởi các chính sách nhập cư khắt khe.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-the-gioi-moi-nhat-ngay-256-nga-tiet-lo-nguon-goc-thiet-bi-san-xuat-vu-khi-hoa-hoc-tai-syria-a234057.html