Tin tức thế giới mới nhất ngày 24/6: Lực lượng chính phủ Syria bao vây khu vực đặt căn cứ Mỹ


Chủ nhật, 24/06/2018 | 00:13


Cùng sự kiện

Tin tức thế giới mới nhất ngày 24/6: Mỹ dự báo Trung Quốc sắp sở hữu pháo hạm mạnh nhất thế giới, Tấn công bằng lựu đạn ở Ethiopia, 133 người thương vong,...

Tin tức thế giới mới nhất ngày 24/6: Mỹ dự báo Trung Quốc sắp sở hữu pháo hạm mạnh nhất thế giới, Tấn công bằng lựu đạn ở Ethiopia, 133 người thương vong,...

Mỹ dự báo Trung Quốc sắp sở hữu pháo hạm mạnh nhất thế giới

Pháo điện từ được Trung Quốc thử nghiệm hồi tháng 2/2018. - Ảnh: Twitter.

Các nguồn tin tình báo Mỹ hôm 22/6 tiết lộ Trung Quốc đang tích cực thử nghiệm pháo điện từ mạnh nhất thế giới và có thể đưa loại vũ khí này vào biên chế trước năm 2025. Mẫu pháo của Trung Quốc có thể đạt tầm bắn 200 km và sơ tốc đầu nòng 9.300 km/h, cho phép tiêu diệt mọi mục tiêu bị nhắm bắn trong vòng 90 giây, CNBC đưa tin.

Mỗi quả đạn pháo điện từ của Trung Quốc có giá ước tính từ 25.000-50.000 USD. Đây được coi là giải pháp giúp tàu chiến tấn công chính xác mục tiêu với chi phí tương đối rẻ, so với các loại tên lửa hành trình có giá tới hàng triệu USD.

NRO cho rằng pháo điện từ có thể làm thay đổi cục diện chiến tranh. Tầm bắn lớn và tốc độ phản ứng nhanh sẽ giúp tăng cường hỏa lực cho những tàu chiến được trang bị vũ khí này. Các tập đoàn vũ khí của Mỹ, Ấn Độ và Nga từng thử nghiệm các nguyên mẫu pháo điện từ, nhưng chủ yếu trên mặt đất và trong phòng thí nghiệm.

Lực lượng chính phủ Syria bao vây khu vực đặt căn cứ Mỹ

Lực lượng Mỹ và phiến quân đối lập tại căn cứ Al-Tanf hồi đầu năm nay. - Ảnh: AFP.

Nguồn tin quân đội chính phủ Syria hôm 22/6 cho biết các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã giải phóng khu vực rộng khoảng 45 km và sâu 60 km gần biên giới giáp với Iraq và Jordan. Đây là một phần trong chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền nam Syria, PressTV đưa tin.

Khu vực được quân chính phủ Syria giải phóng bao quanh thành phố Abu Kamal và căn cứ quân sự chiến lược Al-Tanf của Mỹ. Tuy nhiên, Washington không đưa ra bình luận về thông tin căn cứ này bị bao vậy.

Zimbabwe: Nổ lớn trong cuộc mít tinh ủng hộ tổng thống đương nhiệm

Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa trong một sự kiện ở Harare. - Ảnh: AP

Nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra trên sân vận động, nơi Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đang phát biểu trước những người ủng hộ trong ngày 23/6.

Người phát ngôn tổng thống Zimbabwe, ông George Charamba, cho biết Tổng thống Mnangagwa an toàn và chưa có báo cáo về các thương vong khác. 

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Zimbabwe đang chuẩn bị tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 30/7 tới. Tổng cộng có 23 ứng cử viên chính thức chạy đua tranh cử tổng thống và đây là con số cao nhất kể từ khi Zimbabwe giành độc lập vào năm 1980.

Iraq không kích vào cuộc họp của thủ lĩnh IS, diệt 45 thành viên

Binh sỹ Iraq. - Ảnh: Reuters

Ngày 23/6, quân đội Iraq tuyên bố nước này đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào 3 ngôi nhà ở thị trấn Hajin (Syria), nơi các thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đang nhóm họp và tiêu diệt 45 thành viên của tổ chức khủng bố này.

Chiến dịch đã hoàn tất với việc phá hủy các mục tiêu và tiêu diệt khoảng 45 phần tử khủng bố. Theo quân đội Iraq, 3 ngôi nhà trên được kết nối bằng một đường hào.

Trong số những đối tượng bị tiêu diệt có “thứ trưởng phụ trách chiến tranh”, một trong số “những thủ lĩnh truyền thông”, người phụ trách đưa tin riêng của thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi và là "tư lệnh cảnh sát" của tổ chức khủng bố khét tiếng này.

Tấn công bằng lựu đạn ở Ethiopia, 133 người thương vong

Hiện trường vụ tấn công. - Ảnh: AP

Theo AP, khi đám đông ủng hộ Thủ tướng mới đắc cử Abiy Ahmed đang tập trung trên đường phố để ăn mừng chiến thắng, một tiếng nổ lớn đã vang lên, khiến tất cả hoảng loạn.

Ông Seyoum Teshome, thành viên Ban tổ chức cuộc mít tinh mừng chiến thắng cho rằng, nghi phạm đã ném lựu đạn về sân khấu, nơi tân Thủ tướng đang ngồi và nhiều khả năng đây là một vụ mưu sát Thủ tướng. Tuy nhiên, do những người ủng hộ tập trung quá đông nên lựu đạn đã không trúng mục tiêu.

Bộ trưởng Y tế Ethiopia Amir Aman xác nhận, ít nhất 1 người thiệt mạng và 132 người khác đã bị thương. Thủ tướng mới đắc cử Abiy Ahmed nhận định, đây là một vụ tấn công được lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm chống phá Chính phủ mới và phá hoại tình đoàn kết dân tộc.

Cảnh sát Ethiopia đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công này.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-ngay-246-luc-luong-chinh-phu-syria-bao-vay-khu-vuc-dat-can-cu-my-a234002.html