Tin tức thế giới mới nhất ngày 29/6: Tái xây dựng kinh tế Triều Tiên mất 63 tỉ USD


Thứ 5, 28/06/2018 | 23:36


Cùng sự kiện

Tin tức thế giới mới nhất ngày 29/6: Nga rút hơn 1.000 quân, gần 30 máy bay khỏi Syria, Australia thông qua luật chống can thiệp của nước ngoài,...

Tin tức thế giới mới nhất ngày 29/6: Nga rút hơn 1.000 quân, gần 30 máy bay khỏi Syria, Australia thông qua luật chống can thiệp của nước ngoài,...

Nga rút hơn 1.000 quân, gần 30 máy bay khỏi Syria

Quân nhân Nga tại căn cứ Hmeimim. - Ảnh: Sputnik

Theo Sputnik, phát biểu tại lễ tốt nghiệp cho các học viên quân sự tại Điện Kremlin hôm 28/6, Tổng thống Putin cho biết: "Trong vài ngày trở lại đây, Nga đã rút 13 máy bay chiến đấu, 14 trực thăng và 1.140 quân nhân khỏi Syria. Tất cả họ đều đã tích lũy được kinh nghiệm cũng như đã vượt qua các bài thử nghiệm bằng việc tham gia tác chiến".

Người đứng đầu Điện Kremlin nói thêm: "Các bạn biết đó, chúng ta đã bắt đầu rút lực lượng (khỏi Syria) kể từ chuyến thăm của tôi tới căn cứ không quân Hmeimim. Hoạt động rút quân này vẫn đang tiếp diễn".

Tổng thống Putin có chuyến thăm bất ngờ tới căn cứ Hmeimim của Nga ở Syria hồi tháng 12 năm ngoái. Tại đây, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố rút phần lớn lực lượng khỏi Syria do đã đạt được các mục tiêu đề ra.

Tổng thống Trump sẽ gặp người đồng cấp Nga Putin tại Phần Lan vào ngày 16/7

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị APEC 2017 ở Đà Nẵng. - Ảnh: AP.

"Hai lãnh đạo sẽ bàn bạc về mối quan hệ giữa Mỹ và Nga cùng một loạt vấn đề an ninh quốc gia", USA Today dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho biết và thêm rằng Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ gặp nhau tại Helsinki, Phần Lan, vào ngày 16/7.

Đây sẽ là cuộc gặp riêng chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo Nga - Mỹ. Năm ngoái, hai ông đã có các cuộc tiếp xúc bên lề các hội nghị kinh tế ở Đức và Việt Nam. Hai tổng thống cũng từng điện đàm. 

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã có mặt ở Moskva để lên kế hoạch chi tiết cho các cuộc họp giữa Tổng thống Trump với Tổng thống Putin cùng các quan chức cấp cao Nga.

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nói về Syria", ông Trump hôm 27/6 xác nhận với báo chí tại Nhà Trắng. "Chúng tôi sẽ nói về Ukraine... và nhiều chủ đề khác. Chúng tôi sẽ đợi xem chuyện gì xảy ra".

Australia thông qua luật chống can thiệp của nước ngoài

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (phải) và Ngoại trưởng Julie Bishop (trái) - Ảnh: AAP

Quốc hội Australia ngày 28/6 đã thông qua luật mới nhằm ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài. Động thái này diễn ra sau những căng thẳng giữa Canberra với Trung Quốc quanh cáo buộc Bắc Kinh can thiệp vào tình hình nội bộ tại Australia và gia tăng ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương.

Luật trên hình sự hóa các hành động gây sức ép, lừa dối hay đe dọa nhằm can thiệp vào các tiến trình dân chủ và cung cấp thông tin cho các chính phủ nước ngoài. Luật được thiết kế nhắm vào các hành động mà có thể không bao gồm trong các định nghĩa gián điệp trước đây.

Một trong những vấn đề then chốt là luật mới yêu cầu các nhà vận động hành lang cho các chính phủ nước ngoài phải đăng ký.

Gián điệp công nghiệp - tội đánh cắp các bí mật thương mại - cũng nằm trong các tội danh hình sự mới, trong khi những người phạm tội rò rỉ các thông tin mật sẽ đối mặt với các hình phạt nặng hơn.

Ngoài ra, chính phủ Australia cũng lên kế hoạch cấm các khoản tài trợ chính trị nước ngoài thông qua một dự luật riêng rẽ cũng trong năm nay.

Tái xây dựng kinh tế Triều Tiên mất 63 tỉ USD

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. -Ảnh: Reuters

Theo Russia Today, đây là kết quả nghiên cứu của các nhà phân tích thuộc Citibank.

Citibank ước tính sẽ cần 63,1 tỉ USD để tái xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng. Trong số chi phí đó, có khoảng 24,1 tỉ USD cần thiết cho 28 dự án đường sắt, 22,8 tỉ USD cần thiết cho 33 dự án đường sá và 16 dự án nhà máy điện sẽ có giá khoảng 10 tỉ USD. Chi phí xây dựng ngay lập tức sẽ cần khoảng 11,6 tỉ USD.

“Nếu các hội nghị gần đây dẫn đến việc mở cửa kinh tế Triều Tiên, chúng tôi ước tính sẽ cần 63,1 tỉ USD trong dài hạn để xây dựng giao thông, cơ sở hạ tầng: đường sắt, đường sá, sân bay, cảng biển, nhà máy lọc dầu và các đường ống dẫn khí”, các nhà phân tích thuộc Citi, dưới sự dẫn dắt của Jin-Wook Kim cho hay.

Tin mới nhất vụ xét xử nghi phạm Đoàn Thị Hương ở Malaysia

Nghi phạm Đoàn Thị Hương (áo đỏ) - Ảnh: Reuters

Hôm 28/6, công tố viên Malaysia khẳng định vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Jong-nam, người được cho là anh trai lãnh đạo Kim Jong-un, là một vụ giết người “đã được lên kế hoạch và thực hiện kỹ lưỡng”.

Các công tố viên đã bác bỏ lời bào chữa rằng 2 bị cáo tham gia vào vụ việc vì nghĩ đây là một chương trình truyền hình thực tế, nhưng đã bị lừa và “vô tình” trở thành những kẻ ám sát.

“Đây không phải là một trò chơi khăm và họ biết mình đang làm gì”, công tố viên Malaysia tuyên bố dựa trên video ghi lại hiện trường cho thấy nét mặt của 2 nữ bị cáo không cho thấy yếu tố hài hước sau khi tấn công.

Họ còn nói thêm rằng cả 2 nghi phạm đã được “huấn luyện” để đảm bảo thực hiện vụ ám sát thành công.

Nghi phạm Đoàn Thị Hương, quốc tịch Việt Nam và Siti Aishah, quốc tịch Indonesia bị buộc tội giết hại ông Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur hồi năm ngoái bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt của công dân Triều Tiên này.

VX là chất độc vô cùng nguy hiểm nằm trong danh sách cấm sử dụng của Liên Hợp Quốc. Ông Kim đã chết trong vòng vài phút.

NGUYỄN QUỲNH  (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-ngay-296-tai-xay-dung-kinh-te-trieu-tien-mat-63-ti-usd-a234664.html