Vụ máy bay Lion Air chở 189 người rơi xuống biển: Đã vớt được 6 thi thể đầu tiên


Thứ 2, 29/10/2018 | 12:05


Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia BASARNAS cho biết, 6 thi thể trong vụ máy bay Lion Air Boeing 737 đã được phát hiện và trục vớt.

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia BASARNAS cho biết, 6 thi thể trong vụ máy bay Lion Air Boeing 737 đã được phát hiện và trục vớt.

Rạng sáng hôm nay (29/10), một chiếc máy bay của hãng hàng không Lion Air lao xuống biển Java với 189 người trên khoang.

Máy bay chở khách Boeing 737 MAX 8, mang số hiệu JT610 đã mất liên lạc sau 13 phút cất cánh. Độ cao lần cuối được ghi nhận là 1.113 m và tốc độ tăng 638 km/h.

Giới chức Indonesia xác nhận không còn hành khách nào sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc.

TTXVN dẫn lời người phát ngôn của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia BASARNAS cho biết, 6 thi thể trong vụ máy bay Lion Air Boeing 737 đã được đưa về cảng Tanjung Priok.

Lực lượng cứu hộ Indonesia trục vớt 6 thi thể đầu tiên trong vụ rơi máy bay. Ảnh: EPA

Cơ quan này cũng tuyên bố hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sẽ kéo dài 7 ngày, trừ phi toàn bộ thi thể được trục vớt trước thời gian đó.

Máy bay gặp nạn là chiếc Boeing 737 Max, dòng máy bay mới nhất của Boeing chỉ mới được đưa vào sử dụng từ năm ngoái. Đây là chiếc Boeing 737 Max đầu tiên gặp nạn.

Indonesia là một trong số các thị trường hàng không phát triển nhanh nhất thế giới mặc dù mức độ an toàn máy bay chưa được đảm bảo. Nếu tất cả các hành khách trên máy bay đều tử nạn thì đây sẽ là vụ tai nạn thảm họa hàng không tồi tệ thứ hai của quốc gia này kể từ năm 1997, các chuyên gia ngành công nghiệp hàng không cho biết.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-may-bay-lion-air-cho-189-nguoi-roi-xuong-bien-da-vot-duoc-6-thi-the-dau-tien-a249356.html