Xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ nhà hàng Nhật Bản, ít nhất 42 người bị thương


Thứ 2, 17/12/2018 | 12:27


Cùng sự kiện

Tòa nhà chứa hơn 100 bình xịt khử mùi, khiến cảnh sát nghi ngờ việc bật công tắc bình nóng lạnh đã tạo ra tia lửa, gây cháy khí rò rỉ từ các bình xịt.

Tòa nhà chứa hơn 100 bình xịt khử mùi chuẩn bị vứt bỏ, khiến cảnh sát nghi ngờ việc bật công tắc bình nóng lạnh đã tạo ra tia lửa, gây cháy khí rò rỉ từ các bình xịt.

Hiện trường vụ nổ.  Lửa cháy ngùn ngụt, thiêu rụi tòa nhà. Ảnh: Reuters

Tòa nhà bằng gỗ tại thành phố Sapporo, Nhật Bản, nơi đặt một công ty bất động sản, một nhà hàng và một phòng khám, đã sụp đổ sau vụ nổ tối qua (16/12).

Một nhân viên của công ty bất động sản thú nhận rằng họ có hơn 100 bình xịt khử mùi chuẩn bị vứt bỏ, khiến cảnh sát nghi ngờ việc bật công tắc bình nóng lạnh đã tạo ra tia lửa, gây cháy khí rò rỉ từ các bình xịt, theo Japan Times.

Sở cứu hỏa địa phương tiết lộ điều kiện phòng chống cháy nổ của tòa nhà cũng yếu kém. Các nhà chức trách không tìm thấy công cụ giúp sơ tán hoặc chuông báo động trong chuyến khảo sát hồi tháng 10. Những người thuê tòa nhà đã 6 lần bị yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng cháy, nhưng họ đều bỏ qua.

Vụ nổ xảy ra vào lúc 20h30 ngày 16/12, làm sập một số tòa nhà, theo Kyodo. Sở cứu hỏa thành phố cho biết ít nhất 42 người bị thương, với một nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Các nhân chứng nói có mùi ga tại khu vực sau vụ nổ. "Tôi nghe một tiếng 'đùng' như sấm, và chung cư tôi ở rung lắc", một người đàn ông độ tuổi 50 kể lại.

Chính quyền cho biết tổng cộng 28 tòa nhà và 24 phương tiện bị hư hại. Hơn 50 người được sơ tán tới cơ sở công cộng ở gần đó.

"Mọi thứ trở thành đống hỗn độn và tôi không biết phải bắt đầu từ đâu", một phụ nữ 34 tuổi tại điểm sơ tán cho biết.

Những hình ảnh hỗn loạn tại hiện trường vụ nổ nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân từ dưới đống đổ nát. Ảnh: Kyodo.

Ảnh: AP

Tin thế giới - Xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ nhà hàng Nhật Bản, ít nhất 42 người bị thương (Hình 4).

Ảnh: PA

Tin thế giới - Xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ nhà hàng Nhật Bản, ít nhất 42 người bị thương (Hình 5).

Ảnh: AP

Tin thế giới - Xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ nhà hàng Nhật Bản, ít nhất 42 người bị thương (Hình 6).

Ảnh: AP

Tin thế giới - Xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ nhà hàng Nhật Bản, ít nhất 42 người bị thương (Hình 7).

Ảnh: AP

Tin thế giới - Xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ nhà hàng Nhật Bản, ít nhất 42 người bị thương (Hình 8).

Ảnh: Getty

Tin thế giới - Xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ nhà hàng Nhật Bản, ít nhất 42 người bị thương (Hình 9).

Ảnh: Getty

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xac-dinh-nguyen-nhan-ban-dau-vu-no-nha-hang-nhat-ban-it-nhat-42-nguoi-bi-thuong-a255424.html