+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự mới nóng nhất 24/6: Việt Nam sắp có vắc xin phòng bệnh tay chân miệng

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/6/2023. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 24/6/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Việt Nam sắp có vắc xin phòng bệnh tay chân miệng

    Sáng 23/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương có buổi họp trực tuyến khẩn với 20 tỉnh, thành phía Nam về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng.

    Theo Tuổi trẻ, tại buổi họp trực tuyến, TS Nguyễn Vũ Thượng, phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết trong tuần qua 20 tỉnh thành phía Nam ghi nhận 2.000 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng hơn 23% so với tuần trước và có 2 ca tử vong.

    Ca tử vong chủ yếu là trẻ 5 tuổi, tử vong sau 1 - 6 ngày sau khi nhập viện. Nguyên nhân tử vong ở 5/7 ca xác định do vi rút Entero 71 (EV17). Do đó trường học là nơi dễ có nguy cơ lây lan dịch bệnh.

    Theo ông Thượng, phần lớn ca bệnh ban đầu đều bị lờ đi chẩn đoán tay chân miệng khi đi cơ sở y tế tư nhân. Ông đề nghị nên có văn bản gửi các cơ sở khám chữa bệnh quan tâm, phát hiện sớm bệnh tay chân miệng, phòng ngừa biến chứng, tử vong cho trẻ.

    viet nam sap co vac xin phong benh tay chan mieng

    Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây tay chân miệng. Ảnh minh họa

    Trao đổi về tình hình dịch bệnh hiện nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho hay thời gian qua, Bộ Y tế và các vụ, cục, địa phương đã triển khai biện pháp phòng chống dịch tích cực.

    Dù vậy, để đáp ứng kịp thời, dự phòng bệnh tật, các tỉnh phải khẩn trương ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023, trong đó đảm bảo 4 tại chỗ.

    Các địa phương khi đã có kế hoạch, nếu chưa hoặc đang trình phê duyệt, đề nghị tham mưu, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương phê duyệt kinh phí để triển khai hoạt động phòng chống dịch tay chân miệng và sốt xuất huyết một cách chủ động.

    Song song đó, phải tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch. Có chế độ thông tin báo cáo, bởi thực tế đã có tỉnh báo cáo chậm trễ, ảnh hưởng công tác phòng chống dịch, cấp cứu điều trị.

    Ngoài ra, thứ trưởng Bộ Y tế báo tin vừa có một công ty sản xuất vắc xin phòng bệnh tay chân miệng gửi hồ sơ đăng ký đến Cục Quản lý dược. "Hy vọng từ nay đến cuối năm vắc xin này sẽ được cấp phép", bà Liên Hương nói.

    Nhưng trước khi đợi vắc xin được cấp phép, thứ trưởng Bộ Y tế nhắc nhở các tỉnh phải đảm bảo trang thiết bị, vật tư hóa chất, thuốc điều trị. Hiện nay tất cả chi tiêu cho phòng chống dịch đã chuyển về địa phương thành chi thường xuyên.

    Các địa phương phải chủ động trong dự trù số thuốc điều trị, vật tư tiêu hao, hóa chất; đề xuất số lượng cần trong năm, trao đổi, làm việc với các đơn vị cung cấp để chủ động phòng chống dịch.

    Phát hiện túi nilon nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị

    Trưa 23/6, Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết trên TTXVN, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một túi nilon bên trong chứ một loại tinh thể màu trắng, trọng lượng 1 kg nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển.

    Trước đó, vào khoảng 6h15 ngày 23/6, ông Nguyễn Văn D. (47 tuổi, trú tại thôn Đông Luật, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh) đi ra bờ biển thôn Đông Luật phát hiện túi nilon bên trong chứa một loại tinh thể màu trắng dạng rắn nên đưa về nhà, đồng thời, báo cho cơ quan chức năng.

    Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Cửa Tùng và các lực lượng chức năng địa phương đã đến nhà ông D. kiểm tra. Qua kiểm tra, túi nilon được hút chân không, tinh thể bên trong còn nguyên vẹn nghi là ma túy, có trọng lượng 1kg.

    phat hien tui nilon nghi ma tuy troi dat vao bo bien tinh quang tri
    Túi nilon bên trong chứa một loại tinh thể màu trắng dạng rắn nghi ma túy có trọng lượng khoảng 1kg. Ảnh: TTXVN

    Đồn Biên phòng Cửa Tùng cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng chính quyền địa phương thông báo cho người dân dọc bờ biển nếu phát hiện các túi nilon dạt vào bờ cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng.

    TP.HCM: Tiêu hủy 16,2 tấn bom mìn, vật liệu nổ

    Thông tin trên Hà Nội mới, sáng 23/6, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy bom, đạn dược, vật liệu nổ.

    Tại Trường bắn Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi), Phòng Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cùng các lực lượng chuyên môn thu gom, bốc xếp hơn 16,2 tấn bom mìn, đạn dược tại hầm tạm chứa vật liệu nổ Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh lên xe vận chuyển.

    Số bom, mìn, vật liệu nổ này đưa đi xử lý tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3 (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Đến trưa ngày 23/6, toàn bộ số bom, đạn dược, vật liệu nổ đã được xử lý, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

    Đây là số bom, đạn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, được thu gom từ các địa phương trong TP.HCM, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-moi-nong-nhat-2462023-viet-nam-sap-co-vac-xin-phong-benh-tay-chan-mieng-a580079.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan