+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự nóng mới nhất ngày 2/10: Lũ ống bất ngờ xuất hiện giữa thời tiết nắng ráo ở Nghệ An

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 2/10/2023. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 2/10/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Lũ ống bất ngờ xuất hiện giữa thời tiết nắng ráo ở Nghệ An

    Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) Moong Văn Lợi cho biết trên VietnamNet, khoảng 9h ngày 1/10, giữa lúc thời tiết đang nắng ráo bất ngờ xuất hiện trận lũ ống tại bản Cha Ka 1 (xã Bảo Thắng).

    Sự việc kéo dài khoảng 7 phút, cuốn trôi hàng nghìn m3 đất đá, bùn xuống khe suối và đường gây ách tắc. Rất may trận lũ ống không ảnh hưởng đến người và tài sản của người dân.

    tin thoi su nong moi nhat ngay 2102023 lu ong bat ngo xuat hien giua thoi tiet nang rao o nghe an
    Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Kỳ Sơn bị sạt lở, gây chia cắt. Ảnh: Vietnamnet

    Tại huyện Kỳ Sơn, mưa lớn trong mấy ngày qua khiến nhiều đoạn đường liên xã, liên huyện đang bị chia cắt nghiêm trọng. Hiện tuyến vào trung tâm xã đang bị sạt lở nhiều vị trí khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập.

    "Toàn xã có 480 hộ dân, gần 3.000 nhân khẩu hiện đang bị cô lập. Người dân muốn đi mua nhu yếu phẩm phải đi xe máy đường vòng hàng chục km xuống huyện Tương Dương.

    UBND huyện đã huy động 2 máy xúc để san gạt tuyến đường, sớm thông tuyến vào xã", Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng Moong Văn Lợi nói.

    Kiên Giang: Cứu 2 người bị rắn lục đuôi đỏ cắn

    Sáng 1/10, ông Huỳnh Văn Khái, Giám đốc Phòng khám đa khoa S.O.S Phú Quốc cho biết trên báo Nhân dân, nơi đây vừa cứu 2 bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

    Cụ thể, khoảng 20h ngày 30/9, ông H.V.L. (43 tuổi), ngụ xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc đến Phòng khám đa khoa S.O.S Phú Quốc trong tình trạng đau nhức, sưng tấy ở vết cắn trên ngón tay do bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Ông L. cho hay, ông bị rắn cắn khoảng 17 giờ cùng ngày trong lúc đi làm thợ hồ.

    Trước đó, khoảng 19h ngày 29/9, ông L.H.N. (47 tuổi), ngụ phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc đến Phòng khám đa khoa S.O.S Phú Quốc cũng trong tình trạng đau nhức, sưng tấy ở vết cắn trên bàn chân trái. Ông N. cho hay bị rắn cắn trên đường đi làm về và khi đến phòng khám, ông còn cẩn thận mang theo cả con rắn đã được đập chết.

    Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ thăm khám và xác định vết cắn được tạo ra từ rắn lục đuôi đỏ. Ngay sau đó, nhân viên của Phòng khám đa khoa S.O.S Phú Quốc đã đến Trại rắn Đồng Tâm 2, ở xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc lấy huyết thanh về tiêm cho bệnh nhân. Bệnh nhân ở lại phòng khám theo dõi đến khi sức khỏe ổn định mới cho về nhà.

    ran luc duoi do
    Con rắn đã cắn ông N. ngày 29/9. Ảnh: Nhân dân

    Một quản lý của Trại rắn Đồng Tâm 2 cho biết, thời gian qua, đơn vị đã cung cấp khá nhiều huyết thanh kháng độc rắn cho Phòng khám đa khoa S.O.S Phú Quốc, đồng thời tổ chức tập huấn cho đội ngũ y, bác sĩ. Nếu các bác sĩ không nhận dạng được vết cắn, phía trại rắn sẽ giúp nhận dạng, xác định vết cắn là của loài rắn nào để cung cấp đúng loại huyết thanh tiêm cho bệnh nhân.

    XEM THÊM: TP.HCM: Loạt nhà dân bị nứt tường, sụt lún do robot đào cống thoát nước

    Biển Đông có thể đón bão số 4 Koinu

    Đại diện Tổng cục khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi Trường) cho biết, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão Koinu, di chuyển theo hướng Bắc, sau đổi hướng Bắc Tây Bắc.

    Trong sáng 1/10, bão Koinu đang ở vị trí 17,4 độ Vĩ Bắc, 129,5 độ Kinh Đông, di chuyển với tốc độ 15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 7-8 và tiếp tục mạnh thêm.

    Theo vị đại diện, khoảng ngày 4-5/10, bão sẽ vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Lu-Dông (Philippines) và đi vào khu vực phía Bắc của Biển Đông, khả năng cao (70-80%) đây sẽ là cơn bão thứ 4 trong mùa mưa bão năm nay.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-nong-moi-nhat-ngay-2-10-2023-lu-ong-bat-ngo-xuat-hien-giua-thoi-tiet-nang-rao-o-nghe-an-a593353.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan