+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự nóng mới nhất ngày 30/1: Xe bồn chở gần 12.000 lít xăng bốc cháy trên đèo M’Drắk

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 30/1/2024. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 30/1/2024 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Xe bồn chở gần 12.000 lít xăng bốc cháy trên đèo M’Drắk

    Chiều 29/1, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng CSGT đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ xe bồn bốc cháy trên đèo M'Drắk (địa phận huyện M'Drắk, Đắk Lắk) giáp với tỉnh Khánh Hòa.

    Thông tin ban đầu, trưa 29/1, tại Km56 QL26, tài xế ĐPK (37 tuổi, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) điều khiển xe bồn 79KT-0008 chở gần 12.000 lít xăng, dầu từ cảng Cam Ranh, Khánh Hòa đi Đắk Lắk.

    Khi đang leo đèo thì bất ngờ lốp bị nổ khiến xe lật nghiêng gây ra cháy.

    Tiếp nhận tin báo, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động hai xe chữa cháy và 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường; phối hợp cùng 20 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện M’Drắk tham gia chữa cháy.

    Đến 12h50 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tài xế cũng may mắn thoát nạn.

    tin thoi su nong moi nhat ngay 30 1 2023 xe bon cho gan 12 000 lit xang boc chay tren deo m drak
    Tin thời sự nóng mới nhất ngày 30/1/2023: Xe bồn chở gần 12.000 lít xăng bốc cháy trên đèo M’Drắk

    Việc triển khai nhanh chóng công tác chữa cháy, làm mát bồn chứa đã giúp bảo vệ an toàn khoảng 7.100 lít dầu, không để xảy ra cháy lớn lan xung quanh.

    Vì sao nước hồ thủy điện Ya Ly đổi màu xanh bất thường?

    Ngày 29/1, theo báo Thanh Niên, Sở TN-MT tỉnh Kon Tum cho biết đã có kết quả kiểm tra, xác minh việc nước hồ thủy điện Ya Ly đổi màu xanh, bốc mùi hôi thối.

    Trước đó, Công ty Thủy điện Ya Ly đã phản ánh với chính quyền địa phương về việc nước hồ thủy điện Ya Ly (tại xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, Kon Tum) có màu xanh đậm, nổi váng và có mùi hôi.

    Ngay sau khi nhận được phản ánh, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Sở TN-MT phối hợp với Sở NN-PTNT, Sở KH-CN, UBND huyện Sa Thầy và Công ty Thủy điện Ya Ly tiến hành kiểm tra thực tế để xác minh thông tin lòng hồ thủy điện Ya Ly bị ô nhiễm.

    Tin trong nước - Vì sao nước hồ thủy điện Ya Ly đổi màu xanh bất thường?
    Nước hồ thủy điện Ya Ly nổi váng xanh cục bộ và mùi hôi tanh, có thể do hiện tượng tảo lam khi nguồn nước bị phú dưỡng hóa (ô nhiễm hữu cơ). Ảnh: Thanh Niên

    Qua làm việc, đoàn liên ngành nhận định sơ bộ việc nước hồ thủy điện Ya Ly nổi váng xanh cục bộ và mùi hôi tanh, có thể do hiện tượng tảo lam khi nguồn nước bị phú dưỡng hóa (ô nhiễm hữu cơ). Nguyên nhân là do phát thải từ các hoạt động canh tác nông nghiệp trong vùng bán ngập.

    Đại diện chính quyền địa phương và Công ty Thủy điện Ya Ly nhận định, tình trạng nổi váng xanh cục bộ và nước có mùi hôi xuất hiện trong thời gian ngắn, mức độ có giảm nhiều so với năm 2022.

    Liên quan đến vụ việc, Sở TN-MT đề nghị huyện Sa Thầy tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các Nhà máy trên thượng nguồn suối Đăk Sia, không để nước thải của các nhà máy chưa qua xử lý thải trực tiếp ra suối đổ về lòng hồ Ialy gây ô nhiễm nguồn nước. Cần phối hợp với chính quyền xã tiếp tục theo dõi các hiện tượng bất thường (nếu có) tại khu vực lòng hồ Ialy.

    Đề nghị xã Ya Ly, huyện Sa Thầy thông tin đến người dân và cộng đồng về kết quả quan trắc, lấy mẫu nước hồ để người dân biết, theo dõi. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện thu hoạch theo đúng thời vụ, thu dọn triệt để các phế phẩm từ quá trình canh tác trong vùng bán ngập, đặc biệt là cây mỳ (cành, lá, củ mỳ) sau thu hoạch, báo Công Lý đưa tin.

    XEM THÊM: Vụ cưa bom phát nổ, 3 người tử vong ở Cà Mau: Xót xa nỗi đau của người ở lại

    Phú Yên: Tìm kiếm ngư dân mất tích khi đang đánh cá trên biển

    Theo báo Thanh Niên, chiều 29/1, Đại tá Nguyễn Thanh Hương, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan tìm kiếm ngư dân mất tích trên vùng biển Mũi Điện, Phú Yên.

    Trước đó, vào lúc 3h ngày 28/1, ông Lê Minh Thành (49 tuổi, trú khu phố Phú Thọ, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) điều khiển một chiếc thuyền có chiều dài khoảng 5 mét đi đánh bắt cá ở khu vực vùng biển Mũi Điện (thị xã Đông Hòa). Đến khoảng 10h cùng ngày thì gia đình mất liên lạc với ông Thành.

    Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam và Cửa khẩu cảng Vũng Rô (thị xã Đông Hòa) đã thông báo cho các phương tiện trên địa bàn hỗ trợ tìm kiếm; đồng thời, thông báo cho Đồn biên phòng Đầm Môn (Khánh Hòa) nắm tình hình, phối hợp tìm kiếm, cứu nạn nạn nhân mất tích.

    Đến sáng 29/1, gia đình tìm thấy chiếc thuyền đánh cá của ông Thành ở bãi Giếng (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) nhưng không tìm thấy ông Thành.

    Hiện lực lượng chức năng ở Phú Yên vẫn đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-nong-moi-nhat-ngay-30-1-2024-xe-bon-cho-gan-12-000-lit-xang-boc-chay-tren-deo-m-drak-a609106.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan