+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự nóng mới nhất ngày 30/8: Tăng trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 30/8/2023. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 30/8/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tăng trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

    VietnamNet cho hay, Thông tư số 11/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng cho cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9 nêu rõ: Tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu.

    Theo đó, trợ cấp hằng tháng = Mức trợ cấp hưởng tháng 6/2023 x 1,125.

    Sau khi điều chỉnh, nếu mức trợ cấp của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh, cụ thể:

    Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng nếu có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/tháng/người.

    Tăng lên bằng 3 triệu đồng/người/tháng nếu có mức hưởng từ 2,7 triệu đến dưới 3 triệu đồng/tháng/người.

    tang tro cap hang thang cho can bo xa gia yeu da nghi viec
     Tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu. Ảnh minh họa

    Các đối tượng cụ thể được điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng làm tròn gồm: Nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó bí thư, Phó chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã hưởng mức 3 triệu đồng/tháng/người.

    Các chức danh còn lại hưởng 2,817 triệu đồng/tháng/người.

    Nổ phòng trọ khiến nam thanh niên ở Bình Dương bỏng nặng

    Thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa 29/8 người dân xung quanh nghe tiếng nổ lớn phát ra từ dãy trọ trên đường DL 15, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

    Người dân chạy đến kiểm tra thì thấy nam thanh niên bị bỏng nặng đang chạy từ trong phòng trọ ra đường.

    Thấy vậy, mọi người nhanh chóng hỗ trợ đưa nam thanh niên đi cấp cứu, đồng thời kiểm tra căn phòng trọ đang bốc khói.

    Lúc này, căn phòng trọ đồ đạc bị xáo trộn, nhiều vật dụng bị cháy xém. Người dân và lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng dập tắt đám cháy.

    no phong tro khien nam thanh nien o binh duong bong nang
    Căn phòng trọ bị nổ ở gần cuối dãy trọ. Ảnh: VOV

    Nạn nhân được xác định là D.V.D (26 tuổi). Do bỏng nặng, nạn nhân đã được chuyển viện lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

    Hiện, Công an thị xã Bến Cát đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ nổ.

    XEM THÊM: 

    Tin nóng 24h hôm nay ngày 29/8: Bom 250kg nằm dưới nền đường ở Hà Tĩnh

    Vụ cháy nhà, 2 thiếu nữ tử vong ở TP.HCM: Nhân chứng nói gì?

    Chủ động ứng phó với diễn biến bão Saola

    Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai – Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có Công điện gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh; Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải về chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với diễn biến báo Saola.

    Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 29/8, bão Saola đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-Dông (Philippines).

    Hồi 7h ngày 29/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-Dông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, khoảng 5 km/h.

    Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 29/8 gió mạnh cấp 6, từ chiều và đêm ngày 30/8 mạnh lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật trên cấp 14; biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 3,0-5,0m.

    Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

    Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm (Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: phía Bắc vĩ tuyến 18,0, phía Đông kinh tuyến 118,5; trong 48 giờ tới: phía Bắc vĩ tuyến 18,5, phía Đông kinh tuyến 117,0 và được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

    chu dong ung pho voi dien bien bao saola
    Hình minh họa.

    Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

    Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

    Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-nong-moi-nhat-ngay-30-8-2023-tang-tro-cap-hang-thang-cho-can-bo-xa-gia-yeu-da-nghi-viec-a588943.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan