+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 14/1/2019: Bác sĩ gắp đỉa trong họng bệnh nhân Hà Giang lên báo thế giới

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 14/1/2019. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 11/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 14/1/2019. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 11/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bác sĩ gắp đỉa trong họng bệnh nhân Hà Giang lên báo thế giới

    Theo The Sun, nữ bệnh nhân 63 tuổi đến bệnh viện với những cơn đau đầu dữ dội liên tiếp 3 tháng. Bà được chẩn đoán có một khối u ở cổ họng. Bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân. Kết quả bất ngờ, "khối u" được xác định là một con đỉa to, vẫn còn sống, chiều dài lên đến 5 cm, đang trú ngụ ở họng.

    Ngay lập tức, kíp bác sĩ dùng kẹp gắp con đỉa ra. Lúc rời cổ họng bệnh nhân, con đỉa vẫn còn sống, quằn quại liên tục khi được đặt lên khay.

    Con đỉa dài 5 cm, vẫn còn sống sau khi được gắp ra.

    Theo các bác sĩ, đỉa là một loại giun phân đoạn có mút ở hai đầu cơ thể, một trong số đó có miệng và được sử dụng để hút máu. Đỉa có thể có kích thước từ rất nhỏ đến 20 cm hoặc dài hơn khi duỗi ra. Loài vật này hút máu bằng cách tạo ra những vết cắt nhỏ trên da, sau đó phủ nó vào nước bọt làm tê liệt khu vực, làm tăng lưu lượng máu.

    Hầu hết những con đỉa không dựa vào việc uống máu để sống sót mà ăn động vật nhỏ khác và một số thức ăn phân hủy cơ thể.

    Đối với con người, mất máu từ một con đỉa đơn lẻ sẽ không đủ gây hại. Vết cắn của chúng không gây đau đớn vì trong nước bọt có chứa chất gây tê. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể gây nhiễm trùng.

    Trường hợp của bệnh nhân tại Hà Giang, các bác sĩ cho biết, nếu không được phát hiện kịp thời, sinh vật này có thể tấn công lên mũi, gây khó thở và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Về phía bệnh nhân, bà kể thường xuyên tắm nước suối tự nhiên. Đây có khả năng là nguyên nhân đỉa đã xâm nhập vào cơ thể lúc nào không hay.

    Mổ tạo hình "cậu nhỏ" cho bé trai

    Bệnh nhi đến khám tại Bệnh viện Quận 11 ngày 7/1 vì nhiễm trùng tiểu nhiều lần, tiểu lắt nhắt.

    Bác sĩ khám lâm sàng thấy da "cậu nhỏ" của bé bị dư, thân dương vật nằm trước xương mu. Khi ấn gốc dương vật, thân dương vật trồi lên nhiều.

    Bệnh nhi được chẩn đoán mắc dị tật bẩm sinh vùi dương vật. Hội chứng này do kết hợp của yếu tố bất thường trong cố định da, dương vật bị trượt ra sau và thiếu da bao thân. Tỷ lệ mắc bệnh khoảng dưới 4% trẻ nam sinh sống.

    Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh bệnh viện cung cấp.

    Bé trai được bác sĩ chỉ định phẫu thuật tạo hình dương vật (phẫu thuật Lipszyc). Đây là phẫu thuật được chỉ định cho trẻ từ 2 tuổi. Việc mổ càng sớm kết quả càng tốt về mặt tâm lý và chức năng của trẻ.

    Sau mổ bé được băng cố định, thay băng và đặt thông niệu đạo. Sau 3 ngày nằm viện, sức khỏe bé ổn định và vừa được xuất viện.

    Bác sĩ Dương Thị Kim Cúc khuyến cáo phụ huynh cần phát hiện sớm các bất thường ở bộ phận sinh dục của trẻ. Do bộ phận sinh dục nằm dưới da trước xương mu, nhiệt độ nơi này nóng hơn bình thường và không đúng vị trí nên thân dương vật không phát triển. 

    Nếu để lớn tuổi mới mổ, dương vật bị nhỏ so với tuổi của bệnh nhân, gây ảnh hưởng tâm lý rất nhiều, nhất là khi có gia đình. Có trường hợp bộ phận sinh dục quá nhỏ sẽ ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản, nặng dẫn đến vô sinh.

    Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Quận 11 thực hiện ca tạo hình dương vật. Đây vốn là kỹ thuật phẫu thuật chỉnh hình phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao ở các bệnh viện lớn, chuyên ngành.  

    Đồ chơi hạt nở khiến bé gái một tuổi bị tắc ruột

    Kết quả X-quang, siêu âm tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, cho thấy bé bị tắc ruột, không phát hiện dị vật. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật và phát hiện đoạn ruột phía trên chỗ tắc bị phình rất to, đoạn phía dưới thì xẹp. Dị vật dạng như chất dẻo, hình tròn, đường kính 2,5 cm, làm bít đường ruột bé.

    "Hạt nở không cản quang nên khó nhìn thấy trên X-quang, siêu âm", bác sĩ Phan Ngọc Duy Cần, Trưởng Khoa Khám và Điều trị trong ngày Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết.

    Bệnh viện thỉnh thoảng tiếp nhận những trẻ bị tắc ruột, ngộ độc sau khi nuốt hạt nở trong đồ chơi. Các hạt này có màu sắc sặc sỡ, trẻ thường thích chơi.

    Một số học sinh ở Tây Ninh, Thanh Hóa cũng từng nhập viện do bất ngờ bị cứng tay không co duỗi được, ngứa ngáy, đau bụng và nôn ói. Nguyên nhân sau đó xác định là do trẻ đã chơi và ngửi mùi của những hạt nhựa nở.

    Theo bác sĩ Cần, hạt nở, còn gọi hạt trương nở, là một loại đồ chơi trẻ em với hình dạng những hạt nhựa nhỏ li ti, đường kính khoảng 5 mm, màu sắc hình dáng phong phú. Kích thước hạt nở tăng 100-200 lần khi ngâm nước. Công thức hóa học của hạt là polymer có chứa tinh bột.

    Hạt nở thường được sử dụng làm đồ chơi, ngâm vào nước đợi nở ra. Chúng cũng có thể sử dụng thay thế đất trồng thông thường, cung cấp nước và chất dinh dưỡng nuôi cây.

    Hạt trương nở từng bị thu hồi ở quy mô đa quốc gia, sau khi cơ quan chức năng phát hiện nhà máy Wangqi Product ở Thâm Quyến, Trung Quốc, dùng một hóa chất rẻ tiền có độc tính thay cho chất được quy định.

    "Nếu làm đúng công thức hóa học theo quy định, hạt nở là một đồ chơi an toàn khi tiếp xúc", bác sĩ Cần phân tích.

    Bác sĩ Cần khuyến cáo phụ huynh cần lưu tâm đến đồ chơi của trẻ, chọn lựa những sản phẩm phù hợp với lứa tuổi. Khi trẻ nuốt hạt nở, phải cho nhập viện để bác sĩ có kế hoạch theo dõi, xử trí kịp thời. 

    Đứt lìa 2 chân vì ngã vào máy ép giấy

    Bệnh nhân là L.V.O (24 tuổi), làm công nhân tại một công ty chuyên tái chế giấy phế liệu. Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện quận Bình Tân (TP.HCM) trong tình trạng sốc mất máu, tri giác lơ mơ, mạch rất nhanh, huyết áp tụt, da xanh, nhợt nhạt.

    Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM

    Bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Sau 3 giờ bị đứt lìa 2 chân ở vị trí đùi, bệnh nhân gần cạn máu trong cơ thể. Qua 4 ngày điều trị, hiện nay bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

    Bắc sĩ Trần Đăng Khoa, trưởng ca trực cho biết, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM hỗ trợ máu cho bệnh nhân nên kịp thời đáp ứng đủ lượng máu. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

    Thu Hằng(T/h)

    Bác sĩ gắp đỉa trong họng bệnh nhân Hà Giang lên báo thế giớiTheo The Sun, nữ bệnh nhân 63 tuổi đến bệnh viện với những cơn đau đầu dữ dội liên tiếp 3 tháng. Bà được chẩn đoán có một khối u ở cổ họng. Bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân. Kết quả bất ngờ, "khối u" được xác định là một con đỉa to, vẫn còn sống, chiều dài lên đến 5 cm, đang trú ngụ ở họng.Ngay lập tức, kíp bác sĩ dùng kẹp gắp con đỉa ra. Lúc rời cổ họng bệnh nhân, con đỉa vẫn còn sống, quằn quại liên tục khi được đặt lên khay.Con đỉa dài 5 cm, vẫn còn sống sau khi được gắp ra.Theo các bác sĩ, đỉa là một loại giun phân đoạn có mút ở hai đầu cơ thể, một trong số đó có miệng và được sử dụng để hút máu. Đỉa có thể có kích thước từ rất nhỏ đến 20 cm hoặc dài hơn khi duỗi ra. Loài vật này hút máu bằng cách tạo ra những vết cắt nhỏ trên da, sau đó phủ nó vào nước bọt làm tê liệt khu vực, làm tăng lưu lượng máu.Hầu hết những con đỉa không dựa vào việc uống máu để sống sót mà ăn động vật nhỏ khác và một số thức ăn phân hủy cơ thể.Đối với con người, mất máu từ một con đỉa đơn lẻ sẽ không đủ gây hại. Vết cắn của chúng không gây đau đớn vì trong nước bọt có chứa chất gây tê. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể gây nhiễm trùng.Trường hợp của bệnh nhân tại Hà Giang, các bác sĩ cho biết, nếu không được phát hiện kịp thời, sinh vật này có thể tấn công lên mũi, gây khó thở và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Về phía bệnh nhân, bà kể thường xuyên tắm nước suối tự nhiên. Đây có khả năng là nguyên nhân đỉa đã xâm nhập vào cơ thể lúc nào không hay.Mổ tạo hình "cậu nhỏ" cho bé traiBệnh nhi đến khám tại Bệnh viện Quận 11 ngày 7/1 vì nhiễm trùng tiểu nhiều lần, tiểu lắt nhắt.Bác sĩ khám lâm sàng thấy da "cậu nhỏ" của bé bị dư, thân dương vật nằm trước xương mu. Khi ấn gốc dương vật, thân dương vật trồi lên nhiều.Bệnh nhi được chẩn đoán mắc dị tật bẩm sinh vùi dương vật. Hội chứng này do kết hợp của yếu tố bất thường trong cố định da, dương vật bị trượt ra sau và thiếu da bao thân. Tỷ lệ mắc bệnh khoảng dưới 4% trẻ nam sinh sống.Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh bệnh viện cung cấp.Bé trai được bác sĩ chỉ định phẫu thuật tạo hình dương vật (phẫu thuật Lipszyc). Đây là phẫu thuật được chỉ định cho trẻ từ 2 tuổi. Việc mổ càng sớm kết quả càng tốt về mặt tâm lý và chức năng của trẻ.Sau mổ bé được băng cố định, thay băng và đặt thông niệu đạo. Sau 3 ngày nằm viện, sức khỏe bé ổn định và vừa được xuất viện.Bác sĩ Dương Thị Kim Cúc khuyến cáo phụ huynh cần phát hiện sớm các bất thường ở bộ phận sinh dục của trẻ. Do bộ phận sinh dục nằm dưới da trước xương mu, nhiệt độ nơi này nóng hơn bình thường và không đúng vị trí nên thân dương vật không phát triển. Nếu để lớn tuổi mới mổ, dương vật bị nhỏ so với tuổi của bệnh nhân, gây ảnh hưởng tâm lý rất nhiều, nhất là khi có gia đình. Có trường hợp bộ phận sinh dục quá nhỏ sẽ ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản, nặng dẫn đến vô sinh.Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Quận 11 thực hiện ca tạo hình dương vật. Đây vốn là kỹ thuật phẫu thuật chỉnh hình phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao ở các bệnh viện lớn, chuyên ngành.  Đồ chơi hạt nở khiến bé gái một tuổi bị tắc ruộtKết quả X-quang, siêu âm tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, cho thấy bé bị tắc ruột, không phát hiện dị vật. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật và phát hiện đoạn ruột phía trên chỗ tắc bị phình rất to, đoạn phía dưới thì xẹp. Dị vật dạng như chất dẻo, hình tròn, đường kính 2,5 cm, làm bít đường ruột bé."Hạt nở không cản quang nên khó nhìn thấy trên X-quang, siêu âm", bác sĩ Phan Ngọc Duy Cần, Trưởng Khoa Khám và Điều trị trong ngày Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết.Bệnh viện thỉnh thoảng tiếp nhận những trẻ bị tắc ruột, ngộ độc sau khi nuốt hạt nở trong đồ chơi. Các hạt này có màu sắc sặc sỡ, trẻ thường thích chơi.Một số học sinh ở Tây Ninh, Thanh Hóa cũng từng nhập viện do bất ngờ bị cứng tay không co duỗi được, ngứa ngáy, đau bụng và nôn ói. Nguyên nhân sau đó xác định là do trẻ đã chơi và ngửi mùi của những hạt nhựa nở.Theo bác sĩ Cần, hạt nở, còn gọi hạt trương nở, là một loại đồ chơi trẻ em với hình dạng những hạt nhựa nhỏ li ti, đường kính khoảng 5 mm, màu sắc hình dáng phong phú. Kích thước hạt nở tăng 100-200 lần khi ngâm nước. Công thức hóa học của hạt là polymer có chứa tinh bột.Hạt nở thường được sử dụng làm đồ chơi, ngâm vào nước đợi nở ra. Chúng cũng có thể sử dụng thay thế đất trồng thông thường, cung cấp nước và chất dinh dưỡng nuôi cây.Hạt trương nở từng bị thu hồi ở quy mô đa quốc gia, sau khi cơ quan chức năng phát hiện nhà máy Wangqi Product ở Thâm Quyến, Trung Quốc, dùng một hóa chất rẻ tiền có độc tính thay cho chất được quy định."Nếu làm đúng công thức hóa học theo quy định, hạt nở là một đồ chơi an toàn khi tiếp xúc", bác sĩ Cần phân tích.Bác sĩ Cần khuyến cáo phụ huynh cần lưu tâm đến đồ chơi của trẻ, chọn lựa những sản phẩm phù hợp với lứa tuổi. Khi trẻ nuốt hạt nở, phải cho nhập viện để bác sĩ có kế hoạch theo dõi, xử trí kịp thời. Đứt lìa 2 chân vì ngã vào máy ép giấyBệnh nhân là L.V.O (24 tuổi), làm công nhân tại một công ty chuyên tái chế giấy phế liệu. Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện quận Bình Tân (TP.HCM) trong tình trạng sốc mất máu, tri giác lơ mơ, mạch rất nhanh, huyết áp tụt, da xanh, nhợt nhạt.Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCMBệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Sau 3 giờ bị đứt lìa 2 chân ở vị trí đùi, bệnh nhân gần cạn máu trong cơ thể. Qua 4 ngày điều trị, hiện nay bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.Bắc sĩ Trần Đăng Khoa, trưởng ca trực cho biết, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM hỗ trợ máu cho bệnh nhân nên kịp thời đáp ứng đủ lượng máu. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.Thu Hằng (T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-1412019-bac-si-gap-dia-trong-hong-benh-nhan-ha-giang-len-bao-the-gioi-a259129.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan