+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 4/7: Phát hiện mắc ung thư nguy hiểm sau triệu chứng đau ngực, ho khan

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 4/7/2023. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 4/7/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Phát hiện mắc ung thư nguy hiểm sau triệu chứng đau ngực, ho khan

    Theo VietNamNet, PGS Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết trung tâm đang tiếp nhận một trường hợp ung thư phổi thể nguy hiểm từ triệu chứng đau ngực.

    Cụ thể, nữ bệnh nhân N.L. (66 tuổi, Hà Nội) xuất hiện đau ngực trái tăng dần khoảng 15 ngày kèm theo ho khan, không sốt, không khó thở. Bệnh nhân đi khám chụp X-quang tình cờ phát hiện khối u phổi trái ở phổi trái nên được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để chẩn đoán và điều trị. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tế bào nhỏ.

    PGS Phạm Cẩm Phương chia sẻ, ung thư phổi là một trong những loại loại ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong rất cao ở nam giới nhưng thường được chẩn đoán ở giai đoạn muộn. Theo GLOBOCAN 2020, số ca được chẩn đoán ung thư phổi mới là hơn 2,2 triệu ca đứng hàng thứ 2 về tỷ lệ mắc mới.

    tin tuc doi song moi nhat ngay 472023 phat hien mac ung thu nguy hiem sau trieu chung dau nguc ho khan
    Ung thư phổi là một trong những loại loại ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong rất cao ở nam giới nhưng thường được chẩn đoán ở giai đoạn muộn. Ảnh minh họa: SHUTTERSTOCK

    Ung thư phổi được chia thành ung thư phổi không tế bào nhỏ và ung thư phổi tế bào nhỏ. Trong đó, ung thư phổi tế bào nhỏ chiếm khoảng 15% số lượng ca mắc. Đặc biệt, khoảng 70% bệnh nhân khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn lan tràn, tiên lượng thường rất xấu. Nếu bệnh nhân không điều trị, thời gian sống trung bình từ khi chẩn đoán chỉ từ 2 đến 4 tháng. 

    Hóa trị và xạ trị là hai phương pháp chủ yếu trong điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ. Bệnh đáp ứng tốt với hóa trị (tỷ lệ đáp ứng là 70–80% với khoảng 50% bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn với hóa trị ở giai đoạn khu trú 4) nhưng tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ từ 5% đến 10% do bệnh tái phát.

    Làm mẫu cho học viên spa cắt mí, cô gái bị đau nhức, không thể mở mắt

    Báo Người Lao Động dẫn lời bác sĩ Phạm Duy Linh ở khoa Phẫu thuật - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội), cho biết tại đây vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 20 tuổi (ở Hà Nội) trong tình trạng vùng mí trên 2 mắt sưng nề, bầm tím, kết mạc đỏ ngầu, không thể mở mắt và cảm thấy đau nhức do cắt mí hỏng.

    Theo lời kể của người bệnh, không hài lòng với "cửa sổ tâm hồn" vì mắt to mắt bé, chị đã lên mạng tìm kiếm thông tin để cắt mí mắt. Sau khi tìm kiếm, chị thấy một trang Facebook thông báo "tuyển mẫu cắt mí" cho học viên nên chị đã gọi điện cho spa và được nhân viên hứa hẹn sẽ có đôi mắt đều nhau, to tròn.

    Tuy nhiên, sau khi thực hiện thủ thuật, chị thấy mắt bị đau nhức, sưng húp và chảy dịch nhiều. Nhân viên spa giải thích đây là biểu hiện bình thường sau cắt mí và sẽ giảm dần. Đến ngày thứ 2, mắt vẫn tiếp tục chảy dịch, sưng húp, bầm tím, đau nhức, không thể mở mắt.

    XEM THÊM: Ăn cháo hải sản, cụ bà phải cấp cứu vì lỡ nuốt luôn vỏ sò vào bụng

    Trở lại cơ sở thẩm mỹ, chị tiếp tục được nhân viên trấn an nhưng do mắt rất khó chịu nên bệnh nhân đã tới bệnh viện "cầu cứu" bác sĩ. Thăm khám cho bệnh nhân, bác sĩ Phạm Duy Linh cho biết đây là tình trạng biến chứng tụ máu, tụ dịch vết mổ sau phẫu thuật cắt mí.

    tin tuc doi song moi nhat ngay 472023 phat hien mac ung thu nguy hiem sau trieu chung dau nguc ho khan1
    Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. Ảnh: Người Lao Động

    "Đường rạch da phẫu thuật cắt mí nham nhở, không đúng theo giải phẫu thông thường, chỉ khâu bị cộm, sẹo rất mất thẩm mỹ. Mắt bầm tím, sưng nề nhiều, còn chảy ít dịch từ vết mổ, hạn chế mở mắt, hạn chế tầm nhìn. Những điều này có thể do trong quá trình phẫu thuật, người thực hiện tiểu phẫu đã không nắm vững kiến thức giải phẫu, kỹ thuật không chính xác", bác sĩ Phạm Duy Linh giải thích.

    Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để xử lý tình trạng tụ máu, tụ dịch và phục hồi lại các tổ chức vùng mắt theo lớp giải phẫu bình thường.

    Người phụ nữ có khối u lớn ở buồng trứng

    Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang - Phó Khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận phẫu thuật điều trị cho nhiều trường hợp có khối u buồng trứng kích thước lớn nhỏ khác nhau.

    Trong đó, nhiều trường hợp do bệnh nhân chủ quan không đi khám, khối u tiến triển thành ung thư, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng, việc điều trị rất phức tạp và tốn kém.

    Điển hình là trường hợp nữ bệnh nhân 69 tuổi, trước đây đã lâu người bệnh được mổ cắt bỏ khối u tử cung. Vài tháng gần đây, bệnh nhân thấy vùng bụng có khối to cứng nhưng cứ nghĩ không sao vì lúc đó chưa thấy có triệu chứng gì bất thường, nên chủ quan không đi khám. Chỉ đến khi có triệu chứng đau bụng, uống thuốc không giảm bệnh nhân mới đến bệnh viện để khám. 

    tin tuc doi song moi nhat ngay 472023 phat hien mac ung thu nguy hiem sau trieu chung dau nguc ho khan2
    Kết quả chụp MSCT cho thấy hình ảnh khối choán chỗ vùng hạ vị kích thước lớn, lệch phải kèm tổn thương gan phải. Ảnh: Người Lao Động

    Bệnh nhân được các bác sĩ thăm khám, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán. Kết quả chụp MSCT cho thấy hình ảnh khối choán chỗ vùng hạ vị kích thước lớn, lệch phải kèm tổn thương gan phải. Các bác sĩ đã hội chẩn thống nhất chẩn đoán u buồng trứng phải, chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u. 

    Ekip thực hiện phẫu thuật nội soi hoàn toàn đã khéo léo khống chế bó mạch sinh dục, cắt nhánh nuôi u, bóc tách và lấy trọn khối u lớn, đặc kích thước 15cm ra ngoài. Sau 2 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ khô ráo, theo thông tin trên báo Người Lao Động.

    Đinh Kim (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-4-7-2023-phat-hien-mac-ung-thu-nguy-hiem-sau-trieu-chung-dau-nguc-ho-khan-a581557.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan