+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/2/2019: Hai phụ nữ bị giết ngoài chuồng vịt đêm mùng 4 Tết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/2/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/2/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/2/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/2/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hai phụ nữ bị giết ngoài chuồng vịt đêm mùng 4 Tết

    Công an tỉnh Bến Tre đang mở rộng điều tra nguyên nhân hai người phụ nữ bị sát hại ở chuồng vịt thuộc xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc.

    Vụ án gây chấn động vùng quê - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Theo hồ sơ, tối 8/2 (mùng 4 Tết), sau khi dự tiệc tại nhà người quen, bà Đặng Ngọc Mễ (45 tuổi) cùng bạn thân là bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (51 tuổi, cùng ngụ huyện Mỏ Cày Bắc) về ngủ tại chuồng nuôi vịt ở xã Tân Phú Tây.

    Khoảng 1h ngày 9/2, hai người con của bà Mễ điện thoại cho mẹ không được nên ra chuồng vịt kiểm tra thì phát hiện hai người tử vong. Một giờ sau, Trần Thành Hổ (45 tuổi, chồng bà Mễ) gọi điện thoại cho con, dặn ra cầu Hàm Luông lấy xe máy về.

    Hai người con bà Mễ chạy đến khu vực cầu Hàm Luông thì phát hiện xe máy, còn cha ruột đã nhảy sông tự vẫn. Sau đó, ông Mễ trôi dạt vào bờ và người dân cứu vớt đưa đến bệnh viện cấp cứu.

    Sau khi điều trị, sức khỏe ông Mễ dần bình phục. Cảnh sát đã lấy lời khai ban đầu. Người đàn ông 45 tuổi này thừa nhận, mình đã dùng dao giết chết bà Mễ và bà Dung.

    Về nguyên nhân, Hổ khai nhận do mâu thuẫn gia đình. Theo người dân, vợ chồng bà Mễ đã ly thân. Bà Mễ và Dung là bạn thân, hùn vốn nuôi vịt tại phần đất của bà Mễ ở xã Tân Phú Tây.

    Trong thời gian này, bà Dung thường hay lui tới ngủ chung với bà Mễ cùng giữ vịt thì xảy ra án mạng.

    Bảo vệ công ty ở Sài Gòn bị tên cướp trói tay, xích chân vào giữa đêm

    Ngày 9/2, Công an quận 4, TP HCM đang điều tra vụ bảo vệ một công ty bị đối tượng đeo khẩu trang đột nhập, dùng dao khống chế trói tay, xích chân rồi cướp tài sản.

    Theo điều tra sơ bộ, khuya 29/1, ông H.V.T. (SN 1956, ngụ huyện Hóc Môn, nhân viên bảo vệ) đang trực tại tầng trệt công ty có trụ sở ở đường Khánh Hội, phường 6, quận 4. Lúc này, có 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đeo khẩu trang đột nhập từ trên lầu đi xuống tầng trệt.

    Ông T. phát hiện đi hô hoán thì đối tượng rút dao khống chế. Sau đó, đối tượng trói tay và dùng dây xích khoá chân bảo vệ T. rồi đi vào phòng kế toán ở lầu 1.

    Đối tượng dùng máy hàn phá chiếc két sắt lấy đi gần 60 triệu đồng, nhiều vàng và 1 chiếc két sắt nhỏ chứa nhiều giấy tờ quan trọng.

    Sau đó, đối tượng lấy xe máy mang BKS: 52P6 – 9087 của ông T. rồi tẩu thoát.

    Công an đã lấy lời khai ông T., khám nghiệm hiện trường điều tra truy xét nghi can.

    Mạo danh cho vay tín dụng đen để lừa hàng chục người

    Ngày 9/2, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho hay đã khởi tố bị can, tạm giam Phạm Văn Nguyên (28 tuổi) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Bị can Phạm Văn Nguyên - Ảnh: VnExpress

    Theo cơ quan điều tra, từ năm 2018, Nguyên đăng ký nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng thông tin giả mạo về việc mình làm trong công ty hỗ trợ tài chính, cho vay tiền.

    Khi giao dịch với khách hàng, Nguyên nói muốn hồ sơ được giải quyết nhanh phải chuyển trước 3-5 triệu đồng "tiền lo thủ tục". Hàng chục người đã tin, chuyển tổng cộng 160 triệu đồng song không ai vay được tiền.

    Nhà chức trách cho rằng con số nạn nhân có thể còn nhiều hơn vì nhiều người không đến trình báo.

    Cuối tháng 1, cảnh sát khám phòng trọ của Nguyên tại thành phố Vinh thu được 12 bình khí N2O (Dinitơ monoxit hay nitrous oxide) dùng để bơm vào quả bóng cười. N2O chỉ được cấp phép để sử dụng trong công nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội mà không được cấp phép để mua bán, sử dụng cho người.

    Phát hiện 14 đối tượng đánh bạc “núp bóng” game bắn cá

    Ngày 9/2, Công an huyện Châu Thành đã phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức chơi game bắn cá tại khu vực ấp Thanh Thuận, Thanh Điền.

    Tang vật đánh bạc bị thu giữ - Ảnh: Công an Nhân dân

    Tại hiện trường, Công an phát hiện 14 đối tượng đánh bạc và thu giữ tang vật gồm, 1 máy trò chơi điện tử bắn cá, 9 ĐTDĐ, 6 xe máy, gần 33 triệu đồng.

    Qua điều tra, sòng bạc này do Huỳnh Thị Ngọc Phương (41 tuổi, ngụ xã Thanh Điền) thuê nhà của bà Nguyễn Thị Mai (58 tuổi) để đặt máy bắn cá. Khi có người đến chơi, Phương khởi động máy bắn cá, trực tiếp đổi điểm. Người chơi mua điểm theo tỷ lệ 100.000đ mua được 1.000 điểm.

    Nếu khách chơi thắng, Phương sẽ đổi điểm thành tiền với tỉ lệ tương tự như lúc nạp điểm. Vào ngày bị bắt, Phương đã đổi được 12.500.000 điểm cho 1 người chơi ở huyện Hòa Thành.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/2/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1022019-hai-phu-nu-bi-giet-ngoai-chuong-vit-dem-mung-4-tet-a262322.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan