+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/10/2018: 3 công an bị phơi nhiễm HIV trong lúc khống chế cẩu tặc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/10/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/10/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/10/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/10/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    3 công an bị phơi nhiễm HIV trong lúc khống chế "cẩu tặc"

    Ngày 10/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang điều trị chống phơi nhiễm HIV cho hai công an huyện và một công an xã ở huyện Triệu Sơn do dính máu người nhiễm bệnh.

    Trước đó ngày 1/10, Nguyễn Viết Thư (40 tuổi) và Lê Hữu Hiến (33 tuổi, đều quê ở huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) vào xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn bắt trộm chó và bị dân làng phát hiện. Khoảng 100 người dân đã túa ra đường vây đánh, đốt xe máy của kẻ trộm.

    Công an huyện Triệu Sơn đã cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với công an xã khống chế kẻ trộm, giải tán đám đông. Trong quá trình đưa hai tên trộm đi cấp cứu, hai cán bộ công an huyện và một công an xã Dân Quyền đã tiếp xúc, bị xây xát và dính máu nên phải nhập viện điều trị, xử lý chống phơi nhiễm.

    Theo công an, hai tên trộm chó đều nghiện ma túy lâu năm và nhiễm HIV.

    5 thanh niên liên quan vụ trộm 18 xe máy sa lưới

    Sưỡng, Thành và Lực (từ trái sang phải) tại cơ quan điều tra - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Ngày 10/10, Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đang tạm giữ 5 người cùng trú trên địa bàn để làm rõ về hành vi Trộm cắp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

    5 người bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Huân (32 tuổi), Phạm Văn Đạo (19 tuổi, cùng trú xã Hoa Thủy), Ngô Văn Lực (27 tuổi), Ngô Văn Sưỡng (28 tuổi, cùng trú xã Cam Thủy) và Nguyễn Văn Thành (37 tuổi, trú xã An Thủy. Nhóm người này liên tục gây ra nhiều vụ trộm xe máy của người dân trên địa bàn.

    Từ tháng 5 đến tháng 8, cơ quan điều tra liên tục nhận đơn trình báo của người dân trên địa bàn về việc mất trộm xe máy. Vào cuộc điều tra, hồi tháng 8, lực lượng phá án bắt giữ Huân và Đạo, thu giữ 4 xe máy là tang vật trộm cắp.

    Tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 9/10, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lực, Sưỡng và Thành. Cùng ngày, lực lượng phá án thu giữ thêm 14 xe máy các loại do nhóm này lấy trộm của người dân.

    Bước đầu, nhóm thanh niên khai nhận thường xuyên lợi dụng sơ hở của người để đột nhập nhà riêng, phá khóa rồi lấy trộm các loại xe máy. Toàn bộ số xe máy trộm được, Thành là người đứng ra tiêu thụ.

    Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú 5 đối tượng có hành vi gây rối tại trạm BOT

    5 đối tượng vừa bị công an huyện Cao Lãnh khởi tố bị can về hành vi "gây rối trật tự" - Ảnh: Dân trí

    Ngày 10/10, Công an huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 05 đối tượng có hành vi gây rối trật tự tại trạm thu phí cầu sông Cái Nhỏ, thuộc xã Bình Thạnh,huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

    05 đối tượng vừa bị Công an huyện Cao Lãnh khởi tố bị can, gồm: Phạm Hoàng Qui (35 tuổi); Trần Thanh Tùng (30 tuổi); Phạm Anh Vũ (19 tuổi, cùng ngụ huyện Cao Lãnh), Trần Thiện Thắng (40 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (29 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

    Theo kết quả điều tra ban đầu, từ 20h đến 22h ngày 29/9, các đối tượng trên có hành vi la hét lớn tiếng, điều khiển xe tải gây cản trở ùn tắc giao thông tại trạm thu phí cầu Sông Cái Nhỏ thuộc xã Bình Thạnh (huyện Cao Lãnh).

    Khi lực lượng Công an đến hiện trường làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông thì nhóm người này có hành vi ngăn cản, thậm chí hành hung và ngăn cản xe Cảnh sát 113 đang làm nhiệm vụ.

    Dù lực lượng nhắc nhở nhiều lần nhưng các đối tượng trên vẫn tiếp tục ngăn cản, chống đối, gây rối trật tự buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải nổ súng bắn chỉ thiên, trấn áp tâm lý đám đông và đưa những người này về trụ sở làm việc, xử lý theo quy định.

    Tự gây thương tích rồi đến Công an trình báo bị cướp tiền và xe

    Tang vật vụ việc - Ảnh: Công an Nhân dân

    Ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) cho biết vừa điều tra làm rõ một vụ dựng hiện trường giả bị cướp hết sức táo bạo, kịp thời trấn an sự hoang mang trong quần chúng nhân dân.

    Trước đó, tối 8/10, Nguyễn Văn Thông (21 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), cùng gia đình đến Công an xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn) trình báo: khoảng 18h cùng ngày, khi Thông đi đến khu vực ấp Vĩnh Trung (xã Vĩnh Trạch) thì bất ngờ bị 2 thanh niên lạ mặt dùng hung khí tấn công cướp đi chiếc xe máy cùng số tiền trong người.

    Sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an xã Vĩnh Trạch, lãnh đạo Công an huyện Thoại sơn đã phân công lực lượng đến hiện trường tổ chức điều tra, xác minh, nhận định đây là một vụ dựng hiện trường bị cướp giả.

    Qua điều tra khai thác, lúc đầu Thông quanh co không thừa nhận, nhưng với những chứng không thể chối cãi, Thông đã khai nhận bản thân đã dựng hiện giả và đi trình báo bị cướp.

    Do sợ bị gia đình la mắng việc xài hết số tiền 3 triệu đồng mà gia đình đưa cho Thông để đi xin việc làm, ngoài ra Thông còn cầm chiếc xe máy 3 triệu đồng. Để qua mặt gia đình, Thông đi mua một con dao Thái Lan và tự rạch vào tay mình gây thương tích rồi về báo với gia đình bị cướp hết tiền và xe.

    Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thoại Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/10/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-11102018-3-cong-an-bi-phoi-nhiem-hiv-trong-luc-khong-che-cau-tac-a247185.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan