+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/3/2019: Gần 20 người dương tính với ma túy trong khách sạn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật. 

    Phát hiện gần 20 người dương tính với ma túy trong khách sạn

    Tang vật nghi là ma túy được phát hiện, thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Báo Pháp Luật

    Sáng 17/3, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cà Mau kết hợp với đội nghiệp vụ Công an TP Cà Mau tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Thanh Nhàn 1 (đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau).

    Qua kiểm tra, tại các phòng 502, 504 và 506 của khách sạn Thanh Nhàn 1, công an phát hiện có 13 dân chơi đang “quẩy” theo nhạc với âm thanh vang dội, quay cuồng dưới ánh đèn laser, có biểu hiện phê ma túy. Ngoài ra, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện 16 viên nén màu xanh, các bịt nilong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và nhiều tang vật khác có liên quan.

    Trong quá trình kiêm tra, công an phát hiện tại khách sạn có 7 nam nữ khác đến thuê phòng nên đưa về kiểm tra. Qua kiểm tra nhanh các đối tượng thì phát hiện 19 người dương tính với ma túy. 

    Lực lượng công an đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định. 

    Bắt nhóm thanh niên chuẩn bị súng, lựu đạn đi thanh toán đối thủ

    21 đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: VOV.

    Ngày 17/3, Công an Bình Dương cho biết vừa bắt giữ 21 thanh niên thủ sẵn mã tấu, súng và lựu đạn chuẩn bị đi thanh toán đối thủ.

    Theo tài liệu của cơ quan điều tra, qua công tác quản lý địa bàn, công an thị xã Thuận An (Bình Dương) nhận được tin vào chiều ngày 16/3, có hàng chục thanh niên chuẩn bị hung khí đang tập trung tại một bãi đất trống thuộc khu phố Hòa Lân 2 (phường Thuận An, thị xã Thuận An) chuẩn bị đi thanh toán nhau. Ngay lập tức, đội Cảnh sát hình sự (Công an thị xã Thuận An) đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ tiến hành vây bắt nhóm thanh niên này.

    Khi phát hiện lực lượng vây bắt hàng chục thanh niên với hung khí trên tay bỏ chạy toán loạn. Nhưng ngay lập tức bị lực lượng Công an khống chế tóm gọn.

    Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ hành chính 21 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật gồm: Súng tự chế, dao, mã tấu, cây gậy… trong số tang vật trên có hung khí nghi là lựu đạn và một số chất nghi là ma túy. Qua kiểm tra nhanh phát hiện 9 trong 21 đối tượng trên dương tính với chất ma túy.

    Phát hiện ô tô vận chuyển 49 phách gỗ trái phép

    Số gỗ dỗi rừng mà cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: VOV

    Tại km 810, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Đội Tuần tra kiểm soát số 2, thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện ô tô 74C- 00038 có biểu hiện nghi vấn.

    Chiếc xe này do Nguyễn Đức Tuấn, 39 tuổi, trú tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển, lưu thông theo hướng Nam-Bắc. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe một số lượng lớn gỗ không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Lái xe Tuấn khai nhận bước đầu vận chuyển số gỗ này từ Quảng Nam ra Hà Nội tiêu thụ.

    Trạm kiểm lâm cơ động số 1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế xác định đây là gỗ dỗi rừng, khối lượng hơn 3m3. Hiện vụ việc bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế xử lý theo qui định.

    Bắt 2 đối tượng cho vay mức lãi suất “cắt cổ” tại Lâm Đồng

    Cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan cho vay nặng lãi. Ảnh: VOV

    Công an thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa thực hiện lệnh bắt và tạm giam 2 đối tượng để điều tra mở rộng về hành vi cho vay nặng lãi.

    Theo đó, 2 đối tượng bị bắt và tạm giam là Nhữ Duy Trung (22 tuổi) và Nguyễn Đình Tuấn (23 tuổi), cùng có hộ khẩu tại Hà Nội và đang tạm trú phường B’Lao, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.  

    Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 7/2018 đến nay, Trung và Tuấn đã đến thuê nhà tại phường B’Lao, TP Bảo Lộc để hoạt động tín dụng đen. Cụ thể, các đối tượng này đã thực hiện được khoảng 1.400 lượt giao dịch cho vay nặng lãi, chủ yếu là với các tiểu thương nhỏ, người lao động không có công việc ổn định, bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Bảo Lộc và các huyện lân cận.

    Số tiền cho vay thấp nhất là 2 triệu và cao nhất là 100 triệu đồng/lần vay, với mức lãi suất cho vay từ 109 - 365%/năm.  

    Khám xét nơi ở của Nhữ Duy Trung và Nguyễn Đình Tuấn, cơ quan Công an đã thu giữ khoảng 5.000 tờ rơi, máy tính xách tay, nhiều loại sổ sách ghi nợ, giấy thu tiền nợ cùng các loại giấy tờ như CMND, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe… 

    Tiểu Bạch(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1832019-gan-20-nguoi-duong-tinh-voi-ma-tuy-trong-khach-san-a266909.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan