+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/10/2018: Bắt quả tang 2 cô gái nước ngoài bán dâm ở Nha Trang

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/10/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/10/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/10/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/10/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt quả tang 2 cô gái nước ngoài bán dâm ở Nha Trang

    Chiều 18/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang làm rõ hành vi Môi giới mại dâm với Nguyễn Mạnh Thuyết (35 tuổi, trú tại TP Nha Trang).

    Khuya 15/10, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra một nhà nghỉ nằm trong hẻm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ.

    Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

    Khai thác nhanh, 2 phụ nữ bán dâm khai mang quốc tịch Nga. Bản thân họ đến Nha Trang theo visa du lịch. Cả 2 bán thân theo theo sự mai mối của Thuyết.

    Tại cơ quan công an, Thuyết thừa nhận hành vi phạm pháp. Thuyết nói trong tay anh ta có nhiều “đào”, kể cả gái quốc tịch nước ngoài.

    "Thuyết khai đã điều hành đường dây mại dâm nhiều tháng nay. Anh ta trực tiếp liên lạc, ra giá và thu tiền của người mua dâm từ 5-7 triệu đồng/lượt, rồi chia lại cho các cô gái”, một cán bộ điều tra thông tin.

    Bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép 180 bánh pháo hoa

    Đối tượng Trần Quốc Hữu và số pháo trái phép đã được niêm phong. Ảnh: baonghean.vn

    Khoảng 1h30 ngày 18/10, Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) bắt quả tang Trần Quốc Hữu (sinh năm 1983, trú tại xóm 12, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành) có hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép.

    Cụ thể vào thời điểm trên khi Trần Quốc Hữu điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 37A – 462.01 lưu thông theo hướng Bắc - Nam đến khu vực Trạm thu phí Hoàng Mai, thuộc địa phận thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) tổ công tác yêu cầu Hữu dừng xe để kiểm tra. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 180 bánh pháo hoa (tổng trọng lượng 216 kg).

    Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hữu khai số pháo trên được mua từ tỉnh một tỉnh phía Bắc rồi vận chuyển về Nghệ An tiêu thụ. Khi Hữu điều khiển xe về đến thị xã Hoàng Mai thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

    Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo từ các tỉnh phía Bắc về tiêu thụ trên địa bàn các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, thành phố Vinh... Công an huyện Yên Thành đã lập chuyên án để đấu tranh và bắt quả tang đối tượng Hữu có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng cấm.

    Hiện cơ quan Công an tiếp tục tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

    Thanh niên người Lào bị khởi tố vì chở thuê 300kg ma túy đá

    Xệng Vàng bị tạm giam bốn tháng để điều tra - Ảnh: VnExpress

    Ngày 18/10, Công an Quảng Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bốn tháng với Xệng Vàng, 23 tuổi, trú bản Phông Xạ Ạt (huyện Khăm Cợt, Bô Ly Khăm Xay, Lào) để làm rõ vụ chở thuê 308,6 kg ma túy đá.

    Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Giám đốc công an Quảng Bình, nói đây là vụ án ma túy lớn nhất ở Quảng Bình từ trước đến nay, các đối tượng nằm trong đường dây hoạt động khá tinh vi.

    Chiều 12/10, tại quốc lộ 1A qua xã Hưng Thủy (Lệ Thuỷ), cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Bình ra hiệu lệnh dừng xe bán tải hiệu Ford Ranger biển kiểm soát Bình Thuận để xử lý lỗi quá tốc độ. Tài xế người Lào cùng với nghi phạm 22 tuổi người Việt xuống xe, dùng tiền hối lộ cảnh sát để đi nhưng không được. Hai người này từ chối mở cốp xe rồi lẩn trốn vào rừng tràm cạnh quốc lộ 1A.

    Khám xét xe, nhà chức trách thu giữ 12 bao tải xanh, bên trong chứa 300 bao nylon ép chân không, nguỵ trang là bao trà, chứa tổng cộng 308,6 kg ma túy đá.

    Sau gần một ngày đêm bỏ trốn, Xệng Vàng bị nhà chức trách bắt giữ khi ở vùng rừng trồng giáp ranh xã Hưng Thủy và Tân Thủy. Anh này khai được thuê chở số ma túy trên từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng với tiền công 10.000 USD.

    Nghi phạm người Việt hiện lẩn trốn.

    Tóm kẻ giả danh Công an lừa đảo chạy án

    Chiều 18/10, Cơ quan CSĐT Công TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tạm giữ Hoàng Đình Hùng (38 tuổi, quê quán Nghệ An) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Theo cơ quan Công an: Do biết Trần Minh Hoàng (28 tuổi, ngụ TP Nha Trang) bị Công an TP Nha Trang bắt giữ về hành vi liên quan đến ma túy, ngày 12-10, Hùng hẹn chị Nguyễn Thị Út (vợ Hoàng, 25 tuổi, ngụ TP Nha Trang) và chị Trần Thị Cẩm Loan (chị Hoàng, 30 tuổi) đến quán cà phê Sky (phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang) để bàn việc chạy án.

    Tại đây, Hùng tự giới thiệu tên Sơn làm ở Đội Cảnh sát ma túy Công an TP Nha Trang, có thể thụ lý vụ án của Hoàng. Để giảm nhẹ hành vi của Hoàng, Hùng yêu cầu Út đưa 200 triệu đồng để chạy án.

    Ngày 15/10, tại quán cà phê Hòn Chồng View (phường Vĩnh Phước), Loan đưa trước cho Hùng 50 triệu đồng, hẹn sẽ đưa số còn lại vào tuần tới.

    Nghi ngờ bị lừa, Loan trình báo cơ quan Công an và hẹn Hùng 9h ngày 16/10 đến quán cà phê Hòn Chồng View để giao tiền. Khi Hùng đang nhận 55 triệu đồng từ người thân Hoàng thì bị Công an bắt giữ cùng tang vật.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/10/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-19102018-bat-qua-tang-2-co-gai-nuoc-ngoai-ban-dam-o-nha-trang-a248168.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan