+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/7/2018: Tin mới vụ nam sinh sát hại người tình trong chung cư cao cấp

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nam sinh sát hại người tình trong chung cư cao cấp bị truy tố 2 tội danh

    Phạm Thanh Tùng thời điểm vừa bị bắt giữ - Ảnh: ANTD

    Ngày 18/7, VKSND TP Hà Nội ra cáo trạng truy tố Phạm Thanh Tùng theo 2 tội danh giết người và cướp tài sản.

    Cụ thể, bản cáo trạng số 275/CT-VKS-P2 của VKSND TP Hà Nội xác định truy tố Phạm Thanh Tùng (SN 1996, trú tại phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, Ninh Bình) về 2 tội là “Giết người” quy định tại điểm n, g, khoản 1, Điều 123 và tội “Cướp tài sản”, theo điểm đ, khoản 2, Điều 168-BLHS năm 2015.

    Trong khi ấy, bị hại trong vụ án là chị Phạm Thu H. (SN 1981), ở một khu đô thị cao cấp, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vụ án này xảy ra vào tháng 10/2017 và gây sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội.

    Theo đó, cáo trạng truy tố Phạm Thanh Tùng thể hiện nam thanh niên này vốn là sinh viên một trường đại học về thể dục thể thao ở Hà Nội. Khoảng tháng 6/2017, thông qua mạng xã hội, Tùng quen biết chị Phạm Thu H.

    Do đánh bạc bị thua phải vay nợ nhiều người nên Tùng nảy sinh ý định giết chị H. để chiếm đoạt tài sản. Thực hiện tội phạm, khoảng 9h ngày 31/10/2017, Tùng đến nhà chị H. chơi và quan hệ tình dục với bị hại.

    Sau đó, Tùng được chị H. cho 1 triệu đồng. Đến 14h cùng ngày, khi thấy chị H. ngồi ở ghế của bàn ăn, lưng quay ra cửa chính, mặt hướng vào bên trong phòng, đối tượng liền đi từ đằng sau đến chỗ chị H., rồi vòng tay ra qua cổ bị hại siết chặt.

    Thấy chị H. tri hô, Tùng vội bịt mồm, rồi dùng cả 2 tay bóp cổ người phụ nữ. Tấn công chị H., Tùng tiếp tục với chiếc kéo để ở mép bàn ăn đâm 2 nhát vào vùng ngực trái nạn nhân. Sau đó, đối tượng vào bếp lấy 2 con dao nhọn ra đâm thêm nhiều nhát khiến bị hại tử vong tức thì.

    Gây án xong, Tùng lục lọi đồ đạc và chiếm đoạt được của chị H. tổng tài sản trị giá 120 triệu đồng, gồm 1 điện thoại Iphone7, 1 điện thoại hiệu Vertu và 28 triệu đồng tiền mặt.

    Trưa 1/11/2017, khi Phạm Thanh Tùng đi ra khu vực thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để mua quần áo thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ khẩn cấp và thu giữ trên người đối tượng 39,5 triệu đồng.

    Nam thanh niên dùng vỏ chai bia đâm tử vong khách trong quán ăn

    Tuấn tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

    Ngày 18/7, Công an An Giang tạm giữ hình sự Trần Văn Tuấn (27 tuổi, ở TP Long Xuyên) để điều tra hành vi Giết người.

    Tối hai hôm trước, Tuấn chở bạn gái đến ăn tại quán trên đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên. Đối diện bàn của Tuấn có hai thanh niên 19 và 30 tuổi đang ăn uống và nói chuyện lớn tiếng.

    Nghĩ hai người khách kế bên kiếm chuyện với mình nên Tuấn tháo dây thắt lưng để trên bàn phòng hờ. Lúc sau, Tuấn lấy vỏ hai chai bia đập vỡ cầm sang bàn của hai thanh niên nói chuyện dẫn đến cãi vã.

    Trong lúc xô xát, Tuấn cầm vỏ chai bia đâm vào cổ nam thanh niên 30 tuổi, khiến người này tử vong trên đường cấp cứu.

    Sau khi gây án, Tuấn cùng bạn gái rời khỏi hiện trường, rồi thuê taxi đến TP Rạch Giá (Kiên Giang) lẩn trốn, đến chiều 17/7 thì ra đầu thú.

    Nghi can sát hại mẹ vợ vì không đòi được sính lễ ra đầu thú

    Ngày 18/7, Công an xã Phú Tân (huyện Định Quán, Đồng Nai) đã hoàn tất hồ sơ để bàn giao nghi can Vòng Tểnh Sênh (26 tuổi, ngụ xã Phú Tân) cho Công an tỉnh Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền.

    Sênh được xác định là nghi can sát hại mẹ vợ là bà Đinh Thị Bia (61 tuổi, ngụ xã Tà Lài, huyện Tân Phú, Đồng Nai).

    Theo xác minh ban đầu, Sênh và chị Bùi Thị Kim Thoa (18 tuổi, ngụ xã Tà Lài) mới kết hôn nhưng cuộc sống không hòa hợp, nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Gần đây, vì giận chồng nên chị Thoa bỏ về sống với mẹ là bà Bia ở xã Tà Lài.

    Tối 16/7, Sênh đến nhà mẹ vợ với ý định gặp Thoa để nói chuyện. Tại đây, giữa Sênh và vợ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

    Lúc này, Sênh yêu cầu chị Thoa trả lại sính lễ nên 2 người xảy ra xô xát. Bà Bia đến can ngăn thì bị Sênh dùng dao chém tử vong. Thanh niên 26 tuổi sau đó chém vợ gục tại chỗ.

    Sau khi gây án, Sênh trốn khỏi hiện trường. Chị Thoa được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tính mạng.

    Hai ngày sau khi gây án, Sênh đến cơ quan công an đầu thú.

    Gặp Công an, đối tượng mang theo K59 trong cốp xe bỏ chạy

    Chiều 18/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (Long An) đã bắt giữ Tô Hoàng Minh (29 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

    Theo cơ quan Công an: Lúc 16h ngày 13/7, tại khu phố 2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Bến Lức phát hiện Minh điều khiển xe máy không đội MBH nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

    Minh đã không xuất trình được giấy đăng ký xe. Tổ công tác yêu cầu đối tượng mở cốp xe để kiểm tra. Tuy nhiên lợi dụng sơ hở đối tượng dùng khóa từ khóa yên xe rồi bỏ chạy.

    Sau khi mở được cốp xe, tổ công tác kiểm tra bên trong cốp xe có một túi xách nữ (bên trong túi xách có một số giấy tờ tùy thân và giấy đăng ký xe của chủ phương tiện tên Tô Thị Kim Hồng (35 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, Tiền Giang); 1 khẩu súng K59 và 6 viên đạn (chưa giám định).

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/7/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1972018-tin-moi-vu-nam-sinh-sat-hai-nguoi-tinh-trong-chung-cu-cao-cap-a236883.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan