+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/10/2017

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/10/2017. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/10/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/10/2017. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/10/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Phá đường dây mua bán ma túy trái phép từ TP.HCM về Huế

    Theo tin tức trên báo Tiền Phong, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh TT-Huế vừa bắt khẩn cấp Trương Thị Phương Chi (30 tuổi, trú phường Phú Hậu, Huế) cùng 3 đối tượng khác về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

    Thông tin ban đầu cho biết, vào ngày 23/10, tại Bến xe phía Nam thành phố Huế, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang Tống Nguyễn Quốc Cường (22 tuổi, trú phường Trường An, Huế) tàng trữ trái phép 300 viên ma túy tổng hợp, với tổng trọng lượng hơn 100 gram.

    Đối tượng cầm đầu đường dây ma túy Trương Thị Phương Chi. Ảnh: báo Tiền Phong

    Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm Trương Thị Phương Chi. Người phụ nữ này được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ TPHCM về Huế tiêu thụ.

    Liên quan đến đường dây này, công an còn bắt giữ thêm 2 đối tượng Nguyễn Thị Kiều Nhi và Hồ Công Phúc (26 tuổi, trú tại phường Phú Cát, Huế).

    Vụ việc hiện tiếp được Công an TT-Huế điều tra, làm rõ.

    Thanh niên nhiều lần giả cảnh sát có mặt ở quán nhậu

    Nguồn tin trên báo Tri thức trực tuyến cho biết, Công an phường An Thới (quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) đang làm rõ việc Trần Hữu Lợi (27 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận Cái Răng) mạo danh cảnh sát.

    Lợi cùng trang phục cảnh sát được đưa về trụ sở làm việc. Ảnh: Công an cung cấp

    Theo cơ quan chức năng, tối 25/10, người dân phát hiện nam thanh niên mặc trang phục cảnh sát, cấp hàm thượng uý ngồi nhậu tại quán Xuân Hồng (phường An Thới) với biểu hiện nghi vấn. Lực lượng cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường đã phối hợp với Đội điều lệnh Phòng công tác chính trị Công an TP Cần Thơ và Công an phường An Thới mời anh ta về trụ sở.

    Nam thanh niên khai tên Trần Hữu Lợi. Lợi thừa nhận mua trang phục, cấp hàm, phù hiệu, bảng tên và một số vật dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng công an qua mạng Internet. Sau đó, Lợi mặc trang phục trên, tự nhận là cảnh sát để đi nhậu và "chém gió" với bạn bè.

    Hai năm trước, tại một quán nhậu ở đường Nguyễn Đệ, phường An Thới, quận Bình Thủy), Lợi cũng bị Công an TP Cần Thơ bắt quả tang khi mặc trang phục cảnh sát, với cấp hàm trung uý.

    Lĩnh án sau lời rủ "qua đêm" của bạn gái nhí

    Báo VnExpress đưa tin, TAND Hà Nội vừa mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Lê Khánh Trình (25 tuổi) bị cấp sơ thẩm tuyên 12 tháng tù về tội Giao cấu với trẻ em.

    Án sơ thẩm xác định, tối 21/1 bé V. (hơn 13 tuổi) nhắn tin rủ Trình tới nhà ngủ cùng vì sợ ma. Trình sau đó đã mang theo bao cao su và đã quan hệ tình dục với V.

    Sự việc sau đó bị gia đình Vân phát hiện, báo công an.

    TAND Hà Nội nhận định, cấp sơ thẩm tuyên Trình phạm tội Giao cấu với trẻ em là có căn cứ. Tuy nhiên, vì bị hại chủ động rủ nên tòa coi đây là tình tiết giảm nhẹ hình phạt với Trình. HĐXX cấp phúc thẩm giảm án cho Trình còn 9 tháng tù.

    Truy sát tại nhà hàng, 2 người trọng thương

    Theo báo Công lý, ngày 26/10, cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra tại Nhà hàng Hội quán MTV (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) đêm 30/9 vừa qua.

    Kêt quả điều tra xác định, khoảng 0h20 ngày 30/9, anh Bùi Hồng Ngh. (SN 1980, trú phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) cùng bạn là anh Nguyễn Văn H. (SN 1980, trú phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) đang ngồi ăn phía ngoài cửa tại Nhà hàng Hội quán MTV thì bất ngờ bị 2 đối tượng đội mũ lưỡi trai, mặt đeo khẩu trang bịt mặt, tay cầm kiếm 3 thanh kiếm xông vào chém tới tấp. Anh H. nhanh tay cầm ghế nhựa chống đỡ còn anh Ngh. hoảng hốt bỏ chạy.

    Hình ảnh vụ truy sát được trích xuất từ camera 

    Không dừng lại, 2 đối tượng tiếp tục truy đuổi và chém nhiều nhát kiếm vào người anh Ngh. khiến anh bị thương nặng. Gây án xong, các đối tượng bỏ đi. Anh Ngh. và anh H. được người dân đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy.

    Nhận được thông tin, Công an TP. Hạ Long và Công an phường Bãi Cháy đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc.

    Được biết, anh Ngh. là chủ của nhiều quán massage chân tại phường Bãi Cháy. Gần đây, trên địa bàn cũng có nhiều quán massage mọc lên ở gần các quán của anh Ngh. do một số “dân anh chị” ở Hạ Long đứng tên nhưng rất vắng khách.

    Trước khi xảy ra vụ việc trên, anh Ngh. từng bị một số thanh niên lớn tiếng đe doạ và đánh anh Ngh. ngay tại một buổi nói chuyện với chủ một quán massage khác trên địa bàn.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/10/2017 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Vũ Hạnh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-27102017-a206787.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan