+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/9/2018: Tuyên án cặp vợ chồng sát hại chủ nợ rồi phi tang xác

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/9/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/9/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/9/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/9/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tuyên án cặp vợ chồng sát hại chủ nợ, phi tang xác ở Đà Nẵng

    Theo hồ sơ của cơ quan điều tra,  Nguyễn Hùng Dũng (50 tuổi) và vợ là Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi), cùng trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng vay nợ bà N. 170 triệu đồng để chi tiêu, sinh hoạt. Do mất khả năng trả nợ, tối 19/6, Dũng bàn với vợ giết bà Nga để thoát nợ. 6h sáng hôm sau, Oanh nhắn tin dụ bà Nga đến nhà rồi 2 vợ chồng dùng dây dù xiết cổ bà Nga cho đến chết.

    Oanh lục túi xách bà Nga lấy 5,6 triệu đồng, 3 điện thoại, Dũng kéo xác bà Nga vào sát tủ rồi trùm tấm vải lên. 2 vợ chồng phi tang tư trang nạn nhân vào thùng rác chung cư rồi mang xe máy bà Nga đi giấu ở Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, ở quận Ngũ Hành Sơn. Tiếp đó, 2 vợ chồng Dũng, Oanh dùng nilon đen trùm đầu nạn nhân rồi bỏ vào thùng xốp, chở ra cầu Mân Quang, phường Thọ Quang vứt xác xuống sông Hàn.

    Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Hùng Dũng án tử hình, Lê Thị Phương Oanh tù chung thân về tội giết người và cướp tài sản.

    Tuyên án cặp vợ chồng “vô ơn” sát hại chủ nợ, phi tang xác ở Đà Nẵng. Ảnh: VOV

    Bắt tội phạm truy nã “lòi” ra ổ cho vay nặng lãi

    Chiều ngày 29/9, Công an TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), cho biết đang củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra xác minh để xử lý vụ việc liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và làm rõ các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động ở dịch vụ cầm đồ và cho vay 68 (tại địa chỉ: 280/17 Phan Đình Phùng, P.2, TP.Đà Lạt) do Hoàng Công Minh (25 tuổi, thường trú P.9, TP.Đà Lạt) làm chủ.

    Trước đó, chiều ngày 28/9, Đội CSHS phối hợp cùng Công an P.2 (TP.Đà Lạt) bắt giữ Trần Văn Tuấn (25 tuổi, quê xã Hoàng Lâu, H.Tam Dương, Vĩnh Phúc) tại đường khu quy hoạch Phan Đình Phùng – Nguyễn Công Trứ (P.2, TP.Đà Lạt). Tuấn là tội phạm bị Cơ quan CSĐT Công an H.Yên Lạc (Vĩnh Phúc) ra quyết định truy nã vào ngày 18/9 vì tội cố ý gây thương tích.

    Công an TP.Đà Lạt đã tổ chức khám xét nơi làm việc của Tuấn, tại dịch vụ cầm đồ và cho vay 68, phát hiện nhiều vấn đề khác tại đây. Tại địa chỉ này, ngoài Hoàng Công Minh còn có Phạm Văn Hùng (25 tuổi, quê Tam Dương, Vĩnh Phúc, tạm trú tại chỗ làm) - là người phụ việc chính của Minh, 1 người phụ khác là Nguyễn Ngọc Thanh Dương (21 tuổi, quê TP.HCM, tạm trú tại chỗ làm) và Đỗ Xuân Hữu (25 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú P.6, TP.Đà Lạt – bạn của Hùng đến ngủ nhờ).

    Không chỉ vậy, tại đây, cơ quan công an cũng phát hiện 1 khẩu súng ngắn hiệu tactical (loại bắn bi sắt, không có đạn) trong cốp xe gắn máy của Đỗ Xuân Hữu. Đồng thời phát hiện trong phòng ngủ của Minh, Hùng có 1 con dao tự chế dài 35cm, 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng, 1 gói ketamine và 109 viên nén màu hồng (nghi ma túy) cùng 5 xe gắn máy các loại.

    Tại thời điểm kiểm tra, Minh chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay.

    Bước đầu, Hoàng Công Minh đã khai nhận mình là người đứng ra thuê mặt bằng làm chủ kinh doanh cầm đồ và cho vay.

    Cơ quan công an làm việc với Hoàng Công Minh (áo thun, ngồi bên trái). Ảnh: Thanh niên

    Theo cơ quan công an, dù dịch vụ cầm đồ này chưa đủ điều kiện để kinh doanh nhưng đã đi vào hoạt động từ đầu tháng 8.2018 đến nay. Qua 2 tháng, có khoảng 50 – 60 lượt khách hàng đang vay của Minh, với mức vay từ 3 – 10 triệu đồng/khách. Tùy hình thức vay, trung bình mức lãi suất mà Minh áp dụng là rất cao, từ 60 – 240%/năm.

    Ông lão 71 tuổi chém vợ trọng thương ngay trước mặt cháu nội

    Ngày 28/9, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đinh Đức Thính (71 tuổi, ở huyện Ba Vì) 18 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là bà Vương, vợ của thủ phạm.

    Theo cáo trạng truy tố, sống cùng nhau đã lâu nhưng ông Thính thường xuyên uống rượu say, đánh chửi và đe dọa giết vợ nên bà Vượng sợ hãi, phải bỏ sang ở nhà con trai.

    Không bảo được vợ về nhà, ông Thính bực tức, cho rằng bà Vượng coi thường, không quan tâm chăm sóc mình.

    Tối 19/3/2018, sau khi uống rượu xong, ông nảy sinh ý định tìm vợ để đánh nên lấy một con dao tông rồi đi bộ tới nhà con trai mình. Lúc này, bà Vượng đang xem tivi với cháu nội và khóa cửa nhà.

    Thấy ông Thính đến, bà Vượng đi vào buồng ngủ, để cháu nội ra mở cửa. Tuy vậy, ông lão vẫn xông vào phòng chém vợ nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống bất chấp việc bà Vượng đã van xin.

    Chứng kiến sự việc, người cháu nội cũng xin ông dừng tay đồng thời hô hoán, gọi cho bố mình.

    Thấy con trai có mặt, ông Thính bỏ về nhà, dùng chính con dao vừa chém vợ tự cứa vào cổ làm rách da, chảy máu.

    Tự tử không thành, ông lão dắt một dao nhọn vào người rồi bỏ trốn lên rừng tiếp tục cứa nhiều nhát vào 2 bên cổ nhưng vẫn không chết. Đến ngày 20/3, Thính bị công an bắt giữ.

    Về phần bà Vượng, người nhà đã kịp thời đưa bà đi cấp cứu nên may mắn không tử vong. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân tổn hại 100% sức khỏe.

    Điều tra vụ con trai phát hiện cha mẹ tử vong trong tư thế treo cổ

    Ngày 29/9, trao đổi trên báo chí, ông Trần Công Dũng, Chủ tịch UBND xã Bình Tường (huyện Tây Sơn, Bình Định) xác nhận tại địa phương vừa có hai người chết trong tư thế treo cổ chưa rõ nguyên nhân.

    Nạn nhân là V.Đ.H (SN 1971) và vợ là H.T.L (SN 1975, cùng trú ở xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

    Theo thông tin ban đầu, chiều 28/9, người con trai anh H. đi công việc về nhà thì bàng hoàng phát hiện cha mẹ treo cổ tự vẫn. Sau đó, người con trai hô hoán người dân trong xóm đến cứu, nhưng anh H. và chị L. đã tử vong.

    Nhận được tin báo, Công an huyện Tây Sơn có mặt phối hợp cùng cơ quan chức năng liên quan để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân.

    Được biết, cả 2 vợ chồng anh H. làm nghề buôn bán cá, hằng ngày thường mua cá ở cảng Quy Nhơn để phân phối cho các chợ.

    Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/9/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-3092018-tuyen-an-cap-vo-chong-sat-hai-chu-no-roi-phi-tang-xac-a245881.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan