+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/3/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/3/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/3/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/3/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/3/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bán bằng tiến sĩ giả giá ba triệu đồng

    Phôi bằng giả cảnh sát thu giữ của Vinh - Ảnh: Vnexpress

    Ngày 30/3, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Vinh (38 tuổi), Lê Bá Toàn (25 tuổi) để điều tra về hành vi làm giả giấy tờ, con dấu.

    Theo điều tra, Vinh làm giả từ chứng chỉ, học bạ, bảng điểm đến bằng trung cấp, cử nhân và bằng tiến sĩ. Vinh bán bằng tiến sĩ giả giá ba triệu đồng, những loại còn lại từ một đến 1,5 triệu đồng. "Hàng" được giao trong khoảng 2-7 ngày.

    Vinh thuê Lê Bá Toàn (25 tuổi) làm môi giới cũng như đi giao hàng.

    Ngày 12/3, sau khi nhận "đơn đặt hàng" hai bộ hồ sơ (học bạ, bằng tốt nghiệp THPT, bằng cử nhân...) từ khách, Vinh giao cho Toàn. Rạng sáng 13/3, trong đường đi "trả hàng" cho khách, Toàn bị cảnh sát bắt quả tang.

    Khám xét nơi ở của Vinh, cảnh sát thu nhiều thiết bị, phôi bằng các loại.

    Truy bắt thanh niên rút dao cướp điện thoại ở Bình Chánh

    Ngày 30/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ bị cướp điện thoại táo tợn, khiến nhiều người bức xúc.

    Clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ đứng trước cửa hàng điện thoại di động. Sau đó, xuất hiện một thanh niên đi xe máy đến rồi bất ngờ bước xuống xe, rút dao lao đến khống chế người phụ nữ và cướp điện thoại tẩu thoát.

    Chiều 30/3, trao đổi trên báo Tuổi Trẻ Online, thượng tá Lê Văn Hải, trưởng Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, xác nhận đoạn clip xảy ra trên địa bàn xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.

    Theo thông tin từ Công an huyện Bình Chánh, lúc 14h50 ngày 28/3, chị Đ.T.M.T. (37 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đang đứng đợi lấy điện thoại di động tại cửa hàng điện thoại Anh Tuấn (thuộc ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh), đã bị một người chưa rõ lai lịch chạy xe máy chưa rõ biển số tới, dùng dao khống chế, cướp điện thoại rồi tẩu thoát về hướng quốc lộ 1.

    Bắt người phụ nữ vận chuyển trái phép ma túy

    Chiều 30/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, Cục Hải quan Tây Ninh, cho biết, đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 0,5kg ma túy tổng hợp và hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp.

    Lúc 17h40' ngày 28-3, tại Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lực lượng chức năng phát hiện Lâm Thị Kiều (59 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

    Qua đó, phát hiện trong người Kiều cất giấu 11 túi nylon được dán băng dính quấn quanh người. Trong đó, 6 túi chứa các viên nén có màu sắc và hình dáng khác nhau và 5 túi nylon chứa các tinh thể màu trắng nghi là ma tuý.

    Đối tượng khai nhận, các túi nylon trên gồm 0,5kg ma tuý đá và 2.000 viên ma tuý tổng hợp. Toàn bộ số ma túy này được Kiều mua lại của một người đàn ông tại TP Phnom Penh (Campuchia) với giá 235 triệu đồng, rồi đem về Việt Nam tiêu thụ.

    Bắt 9X ‘gieo rắc’ thuốc lắc ven Sài Gòn

    Đối tượng Võ Thành Phát - Ảnh: Công an TP HCM

    Công an Q.12 (TP.HCM) vừa bắt giữ đối tượng chuyên bán thuốc lắc cho các con nghiện trên địa bàn.

    Qua theo dõi địa bàn, trinh sát phát hiện Võ Thành Phát (SN 1993, ngụ Q.Tân Phú) là đầu mối cung cấp thuốc lắc số lượng lớn tại khu vực Q.12 và khu vực giáp ranh.

    Chiều 24/3, Phát đang bán thuốc lắc cho Huỳnh Thị Hồng Phượng (SN 1999, ngụ Q.12) tại một chung cư ở P.Tân Thới Nhất, Q.12 thì bị công an bắt quả tang.

    Tang vật thu giữ gồm 1.109 viên thuốc lắc với trọng lượng 393,1843gam. Khám xét nơi ở của Phát, cơ quan chức năng thu giữ thêm 27,0483gam Methamphetamine, 0,2834gam Ketamine và 1.919 viên thuốc lắc (trọng lượng 1.169,3511gam), 2 dao kiếm tự chế bằng kim loại.

    Mở rộng điều tra, công an bắt thêm 2 đối tượng thường xuyên mua “hàng” từ Võ Thành Phát.

    Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an Q.12 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đối tượng Phát để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/3/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-3132018-a224264.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan