+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/10/2018: Cô gái ở Sài Gòn chống trả tên cướp có dao

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/10/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/10/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/10/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/10/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cô gái ở Sài Gòn chống trả tên cướp có dao

    Trưởng tại trụ sở công an - Ảnh: VnExpress

    Ngày 3/10, Công an quận 2, TP.HCM, bắt Trương Hoàng Trưởng (23 tuổi, quê Kiên Giang) về hành vi Cướp tài sản.

    Đêm 1/10, Trưởng đeo balô, bịt khẩu trang, cầm dao đi vào cửa hàng tiện lợi B'smart trên đường số 15, phường An Phú, quận 2. Trưởng bất ngờ kẹp cổ nữ nhân viên Thái Minh (25 tuổi), dí dao uy hiếp, buộc đưa tiền.

    Trong lúc tên cướp quăng balô để nhân viên khác bỏ tiền vào, chị Minh chụp tay cầm dao của hắn, giằng co rồi đẩy vào tường đánh túi bụi. Trưởng vung dao đâm loạn xạ khiến chị này bị thương rồi bỏ chạy ra ngoài. Các nhân viên đuổi theo, hô háo.

    Chứng kiến sự việc, hai thanh niên chạy xe ngang qua liền hỗ trợ, đuổi theo vây bắt Trưởng. Hắn tiếp tục dùng dao chống trả, đâm hai người bị thương rồi chạy ra đường Song Hành - đoạn gần cầu Trắng, nhưng bị các dân phòng phường An Phú khống chế.

    Hai cô gái trẻ bị 3 đối tượng bắt giữ bán cho quán Karaoke

    3 đối tượng Vũ Anh Hiếu, Lê Đình Hiếu và Vũ Quang Huy tại cơ quan Công an - Ảnh: Dân trí

    Ngày 3/10, thông tin từ Công an thành phố Nam Định cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Nam Định, đã bắt giữ và ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về hành vi "Bắt, giữ và giam người trái pháp luật" và có dấu hiệu "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

    Ba đối tượng bị bắt giữ và khởi tố gồm: Vũ Anh Hiếu (SN 1997, tức Hiếu Sự); Lê Đình Hiếu (SN 1997, tức Hiếu Thanh); Vũ Quang Huy (SN 1999). Theo cơ quan cơ Công an, đây cũng là 3 đối tượng chuyên hoạt động bảo kê, chăn dắt gái phục vụ tại các quán karaoke, quán bar trên địa bàn thành phố Nam Định.

    Cụ thể, khi biết có 2 cô gái mới từ Quảng Ninh về thành phố Nam Định để thăm bạn trai và hiện đang sống ở một nhà trọ trên địa bàn thành phố Nam Định, Vũ Anh Hiếu đã cùng với Lê Đình Hiếu và Vũ Quang Huy mang theo 1 khẩu súng Colt Trung Quốc, bên trong ổ đạn đã nạp sẵn 3 viên đạn; 1 bình xịt hơi cay và 1 dao lê, 2 con dao thửa đi để uy hiếp 2 cô gái.

    Đến 22h30 ngày 9/9, cả 3 đã đi ô tô đến nhà trọ của 2 cô gái, đe dọa và bắt họ phải đi theo. Tuy nhiên, khi bị bắt đi 2 cô gái liên tục khóc đòi về, không bán được nên Vũ Anh Hiếu đành thả ra. Khi trốn thoát được, 2 cô gái đã đến cơ quan Công an trình báo.

    Nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định đã nhanh chóng bắt giữ 3 đối tượng để xác minh, làm rõ. Tại cơ quan công an, 3 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

    Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Khởi tố đối tượng mạo danh nhà báo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

    Phạm Văn Tới cùng tang vật tại cơ quan công an - Ảnh: Người Đưa Tin

    Ngày 3/10, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tới (SN 1987, trú tại đường Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Theo tài liệu điều tra, tháng 7/2018, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn của chủ cơ sở sản xuất máy chế biến thức ăn tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh trình báo về việc bị người đàn ông tên Hùng giới thiệu đang làm tại tạp chí Thanh tra lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Trong thời gian liên hệ đề nghị viết bài quảng bá sản phẩm trên tạp chí, “Hùng” tự nhận có nhiều mối quan hệ trong Chính phủ, biết thông tin về việc Chính phủ có gói thầu triển khai dự án máy móc nông nghiệp tại 24 tỉnh thành, hứa hẹn sẽ giúp doanh nghiệp nhận được dự án, nếu đồng ý thì phải chuyển cho “Hùng” 720 triệu đồng để đặt cọc chạy dự án.

    Tính đến tháng 9/2018, do tin tưởng “Hùng”, nạn nhân đã chuyển tổng số tiền lên đến trên 1,9 tỷ đồng để chạy dự án và làm giấy chứng nhận sản phẩm công nghệ xanh.

    Đến ngày 27/9 qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định được đối tượng, kết hợp vận động, thuyết phục Phạm Văn Tới hay còn gọi là “Hùng”, ra đầu thú.

    Tại cơ quan điều tra, Tới khai nhận sử dụng số tiền lừa đảo được để trả nợ và chi tiêu cá nhân, còn khoảng 800 triệu đồng trong tài khoản cùng hơn 100 triệu đồng Tới chuyển cho công ty môi giới viết báo.

    Lực lượng chức năng đã nhanh chóng thu giữ 805 triệu đồng trong tài khoản của đối tượng tại ngân hàng, 56,2 triệu đồng của công ty CP tổng hợp truyền thông quảng cáo Việt Nam và điện thoại di động sử dụng để liên lạc của đối tượng.

    Hiện tại, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Liên tiếp gây ra 2 vụ cướp giật tại hiệu vàng ở Bắc Từ Liêm

    Trong 5 ngày, đối tượng Bằng đã gây ra 2 vụ cướp tại hiệu vàng - Ảnh: Công an Nhân dân

    Chiều 3/10, đối tượng gây ra liên tiếp 2 vụ cướp tiệm vàng ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã bị người dân và Công an phường sở tại bắt giữ quả tang và bàn giao cho Công an quận Bắc Từ Liêm điều tra xử lý.

    Tại trụ sở cơ quan Công an, danh tính tên cướp được làm rõ là Nguyễn Văn Bằng, 26 tuổi, quê quán Hải Lý, huyện Hải Hậu, Nam Định hiện đang sống lang thang tại Hà Nội.

    Theo thông tin ban đầu, chiều 3/10, đối tượng Nguyễn Văn Bằng vào một cửa hiệu vàng trên đường Cổ Nhuế, thuộc địa bàn phường Cổ Nhuế 2 vờ hỏi mua nhẫn vàng.

    Lúc chủ hiệu đưa nhẫn 2 chỉ mà đối tượng yêu cầu, Bằng liền cướp luôn chiếc nhẫn rồi bỏ chạy. Chủ hiệu vội vàng đuổi theo và tri hô, người dân xung quanh, tổ công tác Công an phường và người đi đường đã kịp thời hỗ trợ cùng truy bắt, tóm gọn đối tượng.

    Đấu tranh nóng, Bằng khai trước đó ngày 28/9, với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Văn Bằng cũng đã gây ra vụ cướp giật tại hiệu vàng trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1, lấy đi hai chỉ vàng. Hiện vụ án đang được công an quận Bắc Từ Liêm thụ lý, điều tra mở rộng.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/10/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-4102018-co-gai-o-sai-gon-chong-tra-ten-cuop-co-dao-a246384.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan