+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/7/2018: Tên trộm rủ cô gái vào nhà nghỉ "tâm sự" khi hẹn trả điện thoại

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tên trộm rủ cô gái vào nhà nghỉ "tâm sự" khi hẹn trả điện thoại

    Tên trộm rủ cô gái vào nhà nghỉ "tâm sự" khi hẹn trả điện thoạiNgày 8/7, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Dương Văn Lên (22 tuổi, ở huyện An Minh) về tội Trộm cắp tài sản.

    Theo điều tra ban đầu, hơn một tháng trước, Lên từ đất liền sang huyện đảo Phú Quốc rồi lẻn vào nhà hộ dân ở thị trấn Dương Đông lấy trộm 3 điện thoại đắt tiền, trị giá hơn 50 triệu đồng.

    Tài sản lấy được, Lên mang vào TP Rạch Giá tiêu thụ nhưng bất thành do điện thoại đều cài đặt bảo mật. Lúc này, gã đóng giả người tốt bụng, liên lạc với cô gái là chủ nhân của một trong 3 điện thoại, hẹn gặp ở TP Rạch Giá để trả lại tài sản.

    Thấy chủ điện thoại xinh đẹp, Lên nói lời yêu đương rồi rủ đi nhà nghỉ "tâm sự", nhưng bị cô gái đã bí mật báo công an đến bắt giữ.

    Hai thanh niên đi mua ma tuý cướp túi xách chứa 250 triệu đồng

    Thức tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Nhân dân

    Chiều 8/7, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối tượng Lê Minh Thức (17 tuổi, ngụ phường Đông Thuận) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

    Cùng về hành vi này, cơ quan điều tra kêu gọi Nguyễn Văn Tư (21 tuổi, ngụ xã Đông Thành) ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Trước đó chiều 8/7, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối tượng Lê Minh Thức (17 tuổi, ngụ phường Đông Thuận) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

    Theo cơ quan điều tra, chiều 6/7, anh Huỳnh Văn Lâm và vợ là chị Võ Thị Năm (40 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hưng, huyện Bình Tân) đến Công an thị xã Bình Minh trình báo bị cướp túi xách bên trong có số tiền 250 triệu đồng.

    Công an thị xã Bình Minh đã tiến hành điều tra và xác định Lê Minh Thức là nghi can gây ra vụ cướp. Tại cơ quan điều tra, Thức khai nhận đã cùng với Tư (21 tuổi, ngụ xã Đông Thành) điều khiển xe máy đi mua ma túy sử dụng.

    Cả hai lưu thông đến phường Cái Vồn (thị xã Bình Minh), phát hiện vợ chồng anh Lâm và chị Năm lưu thông phía trước có cầm giỏ xách nên cho xe ép sát giật túi xách rồi tẩu thoát.

    Số tài sản cướp được, Tư chia cho Thức 120 triệu đồng và bỏ trốn khỏi địa phương.

    Theo cơ quan Công an, cả 2 nghi can đều nghiện ma túy. Trong đó, Tư có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

    Triệt phá ổ cá độ World Cup gần 500 triệu đồng

    Ngày 8/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Phi (29 tuổi) và Sơn Hoàng Anh (29 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

    Trước đó, khoảng 12h cùng ngày, công an phát hiện Phi thu gom tiền một số người ở phường Long Bình Tân có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua làm việc, công an xác định Phi đang đi thu tiền cá cược của các con bạc trong hai trận đấu tứ kết World Cup diễn ra tối 7/7 và rạng sáng 8/7.

    Tiếp tục đấu tranh khai thác, công an phát hiện đường dây cá độ quy mô lớn do Sơn Hoàng Anh (còn gọi là Nhí Mập) làm nhà cái. Kiểm tra hành chính nhà của Hoàng Anh, công an phát hiện nhiều tài liệu, tin nhắn điện thoại có nội dụng ghi lại số tiền cá cược các trận bóng. Ngoài ra, công an còn thu giữ 45 triệu đồng tiền mặt được sử dụng để các cược.

    Qua thống kê, số tiền cá cược hai trận tứ kết giữa Anh gặp Thụy Điển và Nga gặp Croatia từ tài liệu thu thập được lên đến gần 500 triệu đồng.

    Chiều cùng ngày, Công an TP Biên Hòa đã bắt khẩn cấp Phi và Hoàng Anh để tiếp tục điều tra.

    Phá đường dây đánh bạc 2.000 tỷ mùa World Cup

    Cảnh sát tống đạt quyết định tố tụng với người liên quan vụ án - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Ngày 8/7, Bộ Công an cho hay Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự và Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc M88 (có tên miền www.m88xxx.com).

    Nguồn tin của Zing.vn cho biết dưới sự chỉ đạo của trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, hôm qua (7/7), 14 tổ công tác do Bộ Công an chủ trì đã đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp và triệu tập nhiều người liên quan ở TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, trong đó có Nguyễn Minh Đạt, Trần Thị Hồng Trinh, Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long, Nguyễn Minh Quang.

    Cảnh sát đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc gồm 3 ôtô, nhiều sổ tiết kiệm trị giá hơn 10 tỷ đồng, 21.000 USD, 30 triệu đồng...

    Theo trinh sát Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, www.m88xxx.com là trang cá độ, đánh bạc có máy chủ đặt tại Philippines. Giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Với hàng nghìn con bạc ở Việt Nam, trang web này tổ chức các hình thức đánh bạc như: Playtech, Thể thao, Casino trực tuyến, Keno & xổ số…

    Muốn tham gia đánh bạc, người chơi phải tạo tài khoản trên hệ thống rồi nộp tiền vào tài khoản ngân hàng. Người chơi có thể lựa chọn nhiều loại tiền tệ khác nhau trong đó có USD và VNĐ để giao dịch.

    Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định M88 hỗ trợ người đánh bạc gửi tiền qua nhiều ngân hàng tại Việt Nam. Tổng lượng tiền người chơi nạp vào tài khoản của nhóm tổ chức đánh bạc trên trang web này từ 2015 đến nay ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra xác minh, mở rộng vụ án.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/7/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-972018-ten-trom-ru-co-gai-vao-nha-nghi-tam-su-khi-hen-tra-dien-thoai-a235707.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan