+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 11/3/2019: Thấy con gái ngủ với người lạ, cha đâm nam thanh niên nguy kịch

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật. 

    Vận chuyển 118 nghìn viên ma túy, 2 người Lào bị bắt

    Hai đối tượng người Lào và tang vật vụ án. Ảnh: nongnghiep.vn

    Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) cuối tuần qua triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, lớn nhất từ đầu năm 2019 đến nay.

    Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vụ việc xảy ra tại bản Phosi, huyện Pha Lan Say, tỉnh Savannakhet. Lực lượng chức năng hai bên phối hợp bắt quả tang hai đối tượng Khăm Lả và Bi viêng cùng trú tại bản Khamsida, huyện Cham Phon, tỉnh Savannaket đang vận chuyển 118 nghìn viên ma túy tổng hợp khi chúng đang trên đường vận chuyển ma túy vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

    Quá trình vây bắt 2 đối tượng trên rất khó khăn và nguy hiểm, bởi chúng luôn phóng xe ô tô với tốc độ cao, thay đổi địa điểm để chạy trốn. Khi bị bắt một trong hai đối tượng sử dụng súng chống trả quyết liệt lực lượng phá án.

    Ông bố đâm nam thanh niên trọng thương vì bắt gặp ngủ với con gái

    Công an quận Bình Tân, TP.HCM ngày 10/3 cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Bình Hưng Hòa A.

    Theo thông tin, khoảng 1h sáng 6/3, ông Trát Anh Thoại (SN 1979, ngụ phường Bình Hưng Hòa A) ngủ dậy và đi vào phòng con gái là Trát M.P. (SN 2003). Tại đây, ông Thoại phát hiện một thanh niên lạ mặt đang ngủ chung với con gái nên đã tra hỏi.

    Tuy nhiên, nam thanh niên lại hỏi lại Thoại: "Ông là ai?". Bực tức, ông Thoại đi lấy hung khí đâm vào đầu nam thanh niên này khiến nạn nhân trọng thương rồi bỏ đi.

    Nam thanh niên được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Nhận được thông tin, Công an phường Bình Hưng Hòa A đã có mặt điều tra, xử lý vụ việc.

    Lùi xe bất cẩn, nữ tài xế cán chết bé trai 22 tháng tuổi

    Nhà thờ Trung nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

    Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 10/3, tại sân nhà thờ Thư Trung, số 46/299 đường Ngô Gia Tự,  TP Hải Phòng.

    Theo thông tin ban đầu, chị Trần Thị Trâm (làm nghề nối mi ở gần nhà thờ Thư Trung) lùi xe bán tải BKS 15C - 309.39 ra khu vực sân nhà thờ, do thiếu chú ý quan sát đã cán vào người bé trai N.Đ.T (22 tháng tuổi, con anh N.T.T ngụ số 45/299 đường Ngô Gia Tự) đang chơi ở đó, khiến cháu T. tử vong tại chỗ.

    Anh Trần Tuấn (SN 1975) nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: Chị Trâm thường gửi xe tại sân nhà thờ. Tuy nhiên hôm nay chị này lại không đi xe của mình mà đi xe của một người bạn.

    Sau khi xảy ra sự việc, tài xế Trâm đã lên cơ quan công an trình diện.

    Thuê gia công hàng giá cao qua Facebook, bà mẹ trẻ lừa đảo chiếm 55 tỷ đồng

    Đối tượng Đào làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: sggp.org.vn

    Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà mau cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Hồng Đào (23 tuổi, ngụ thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình) về hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do Đào đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Cơ quan CSĐT cho Đào tại ngoại.

    Theo điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội Facebook, Đào thông báo có nhu cầu thuê người gia công các sợi chuỗi hạt, màn... với tiền công cao. Nhiều người tin tưởng và đã sập bẫy, nhất là những phụ nữ ở vùng nông thôn.

    Đối tượng Đào thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách để nhận hàng về làm, các đối tác phải đặt tiền cọc thì mới nhận được nguyên liệu. Giữa hai bên không hề ký hợp đồng trực tiếp.

    Do việc gia công các sợi chuỗi hạt, màn… được trả tiền công cao nên nhiều người lấy tiền dành dụm, tích cóp của gia đình để đặt cọc. Không những thế, họ còn rủ người quen tham gia.

    Ban đầu, Đào thanh toán cho đối tác đầy đủ nhưng khi nhận được số tiền đặt cọc lớn thì Đào lẫn trốn, không nhận lại hàng.

    NGUYỄN QUỲNH (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-1132019-thay-con-gai-ngu-voi-nguoi-la-cha-dam-nam-thanh-nien-nguy-kich-a265947.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan