+Aa-
    Zalo

    Tin tức thế giới mới nóng nhất ngày 23/12: Xả súng tại Mỹ làm 13 người thương vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thế giới mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức thế giới mới nhất ngày 23/12 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thế giới mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức thế giới mới nhất ngày 23/12 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Xả súng tại Mỹ làm 13 người thương vong

    Ảnh: AP

    Ngày 22/12, một vụ xả súng đã xảy ra ngay tại một ngôi nhà ở thành phố Chicago, Mỹ, khiến 13 người bị thương.

    Cảnh sát Chicago cho biết, các nạn nhân tuổi từ 16-48 hiện đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương, trong số đó có 4 người đang trong tình trạng nguy kịch.

    Vụ việc được cho là xuất phát từ vụ tranh cãi trong bữa tiệc tưởng nhớ một người đã mất.

    2 người đang bị thẩm vấn, trong số đó, 1 người sở hữu vũ khí khi bị bắt trong khi người còn lại bị thương. Cảnh sát cũng thu giữ một khẩu súng lục.

    Vụ xả súng xảy ra trong bối cảnh Chicago đang ghi nhận mức giảm đáng kể các vụ xả súng và giết người trong năm 2019.

    Nga - Ukraine đạt thỏa thuận mới về trung chuyển khí đốt

    Công nhân vận hành hệ thống đường ống dẫn khí đốt tại thị trấn Boyarka, vùng Kiev, Ukraine. Ảnh: TTXVN

    Ngày 22/12, hãng Sputnik đưa tin, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã đồng ý giải quyết tranh chấp từ lâu nay với Ukraine về phí quá cảnh khí đốt, để tiến tới ký kết thỏa thuận trung chuyển khí đốt mới với Ukraine. 

    Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Oleksiy Orzhel, với thỏa thuận mới, dự kiến ít nhất 65 tỷ m3 khí đốt sẽ được trung chuyển qua Ukraine trong năm 2020 và 40 tỷ m3/năm trong giai đoạn 2021-2024.

    Con số này thấp hơn so với lượng khí đốt Nga giao cho châu Âu thông qua Ukraine trong những năm trước. Nguyên nhân là do cước phí trung chuyển khí đốt sẽ cao hơn so với các điều khoản của hợp đồng hiện tại (hết hạn vào cuối năm 2019).

    Ông Alexei Miller, người đứng đầu Gazprom, cho biết thêm thỏa thuận mới cũng yêu cầu Nga phải trả 2,9 tỷ USD để giải quyết khiếu nại trọng tài phát sinh từ các tranh chấp quá cảnh trước đó. Hiện nay, Nga cung cấp khoảng 40% lượng khí đốt cho châu Âu qua Ukraine.

    Afghanistan bắt hàng trăm tay súng IS

    Rất nhiều chiến binh IS bị bắt giữ lần này là người nước ngoài. Ảnh: AP

    Theo New York Times, Chính phủ Afghanistan cho biết đã bắt giữ khoảng 700 tay súng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng thân nhân ở miền Đông Afghanistan trong 6 tháng qua.

    Trong số đó có 75 phụ nữ và 159 trẻ em. Rất nhiều tay súng trong số này là người nước ngoài đến từ Pakistan, Jordan và các nước Trung Á. 

    Tất cả các tay súng IS cùng thân nhân đã được chuyển tới trại giam của Cơ quan tình báo Afghanistan ở thủ đô Kabul. 

    Trước đó, Đặc phái viên của Mỹ về Afghanistan, ông Zalmay Khalilzad, tuyên bố lực lượng IS ở miền Đông Afghanistan đã suy yếu trước các chiến dịch do các lực lượng của Mỹ và Afghanistan tiến hành cũng như do xung đột với Taliban.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-gioi-moi-nong-nhat-ngay-2312-xa-sung-tai-my-lam-13-nguoi-thuong-vong-a305557.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan