+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/8/2018: Kỷ luật nguyên Phó Cục Thi hành án do quan hệ bất chính

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/8/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/8/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/8/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/8/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Kỷ luật nguyên Phó Cục Thi hành án do quan hệ bất chính

    Sáng 16/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang đã triển khai quyết định thi hành kỷ luật đối với ông V.V.L – nguyên Phó bí thư chi bộ, Phó cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hậu Giang bằng hình thức cảnh cáo về mặt đảng.

    Theo UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang, ông L. với vai trò là Phó bí thư chi bộ, Phó cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh nhưng thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, quan hệ bất chính với phụ nữ đã có chồng.

    Kỷ luật nguyên Phó Cục Thi hành án do quan hệ bất chính - Ảnh 1

    Hình ảnh gần gũi giữa ông L. và bà O. - Ảnh: Tiền Phong

    Ông L. đã vi phạm Điều 17, Quy định số 47 – QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW, ngày 15/3/2012 của UBKT Trung ương; Quy định số 101 - QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).

    Qua đó, vi phạm của ông L. làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan công tác và bản thân của ông L.

    Mặc dù, ông L. và gia đình đã hỗ trợ cho gia đình ông L.T.B (chồng bà O) số tiền 20 triệu đồng và 1 chỉ vàng để ông B. chuyển nhà đi nơi khác sinh sống, nhưng xét thấy vi phạm của ông V.V.L là nghiêm trọng, để giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng nhằm giáo dục chung, UBKT Tỉnh uỷ quyết định.

    Ong vò vẽ chích 2 bà cháu thiệt mạng, 2 bé trai nguy kịch

    Sáng 16/8, bác sĩ Trần Văn Dễ, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, cho biết nơi đây vừa chuyển cấp cứu 2 bệnh nhi, tiên lượng xấu do bị ong vò vẽ đốt.

    Tối 2 ngày trước (14/8), bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhi 6 và 7 tuổi (ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) được chuyển cấp cứu từ tuyến dưới lên, trong tình trạng bị ong đốt khá nặng.

    “Một bé bị đốt 30 mũi và bé còn lại bị đốt hơn 40 mũi”, bác sĩ nói. Sau khi sơ cứu ban đầu, rạng sáng 15/8, bệnh viện chuyển hai bệnh nhi từ Cần Thơ lên Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM điều trị, tiếp tục lọc máu. Theo bác sĩ, 2 bệnh nhi tiên lượng khá nặng, suy thận cấp.

    Người thân của nạn nhân cho biết chiều 2 ngày trước, có người chặt cây trước nhà khiến tổ ong vò vẽ động, đàn ong bay ra chích làm bà cụ 90 tuổi và bé trai khoảng 20 tháng tuổi tử vong. Hai đứa trẻ trên bị thương nặng.

    Vụ thiếu úy công an tử vong vì uống nhầm ma túy đá: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

    Chiều 15/8, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, yêu cầu làm rõ vụ thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi) công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bị ngộ độc ma túy khi phá án vào ngày 14/7 vừa qua. Trường hợp có sai phạm, cần nghiêm khắc xử lý đúng quy định hiện hành. Báo cáo về Bộ y tế trước ngày 23/8.

    Theo tin tức ban đầu, khoảng 23h52 ngày 13/7, thiếu úy Đạt được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu trong tình trạng la hét, hoảng loạn. Tuy nhiên, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long nhận định đây là tình trạng rối loạn hành vi, có biểu hiện tâm thần cấp tính nên giải thích với gia đình đưa bệnh nhân đến BV tâm thần Vĩnh Long để điều trị chuyên khoa.

    Vụ thiếu úy công an tử vong vì uống nhầm ma túy đá:  Bộ Y tế yêu cầu làm rõ - Ảnh 1

    Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Vietnamnet

    0h15 ngày 14/7, thiếu úy Đạt được chuyển đến BV Tâm thần Vĩnh Long cách đó 5km trong tình trạng hôn mê sâu, mất ý thức, da tím tái. Dù đã được các bác sĩ tích cực điều trị, nhưng thiếu úy Đạt đã tử vong.

    Tiểu thương nhặt được 1,3 cây vàng ở giữa chợ

    Ông Lê Văn Liệu- Trưởng Ban quản lý chợ Gôi (Xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) vừa tiến hành trao trả 1,3 cây vàng cho bà Lê Thị Bé (trú xã Sơn Hòa).

    Tiểu thương nhặt được 1,3 cây vàng ở giữa chợ - Ảnh 1

    1,3 cây vàng được tiểu thương chợ Gôi nhặt được. Ảnh: VnExpress

    Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 8h ngày 15/8, một tiểu thương ở chợ Gôi (xã Sơn Hòa) trong lúc di chuyển bằng xe máy vào chợ đã vô tình đè lên gói bao bóng; nhặt lên xem thì thấy bên trong có 1 dây chuyền vàng (loại 1 cây) và 3 chỉ vàng ta.

    Nhận được thông tin, ông Liệu đã đến vận động tiểu thương nộp lại tài sản. Sau đó, ông Liệu trình báo lên cơ quan công an rồi thông báo lên loa phát thanh của chợ để tìm người đánh rơi.

    Chiều cùng ngày, bà Lê Thị Bê đã đến Ban quản lý chợ Gôi nhận là chủ nhân số tài sản trên.

    Đồ chơi bằng pin phát nổ, bé trai 8 tuổi phải nhập viện cấp cứu

    Thông tin từ khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, các bác sỹ đang điều trị cho một bệnh nhi bị đa chấn thương do pin đồ chơi phát nổ.

    Người nhà bệnh nhân cho biết, sáng ngày 15/8, bé K. với anh trai chơi trong nhà với các loại đồ chơi chạy bằng pin. “Hai anh em đang chơi trong nhà, một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng nổ lớn, hốt hoảng chạy vào thì thấy con đã bị thương nặng”, mẹ K. cho biết.

    Bé K. nhanh chóng được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng vết thương phần mềm rất phức tạp ở cổ tay phải, tổn thương động mạch quay, rách bao thần kinh quay, gãy trật đầu dưới xương quay và khớp quay trụ dưới.

    Vết thương mất da, lộ xương phía trụ vùng cổ tay, đa vết thương phần mềm vùng ngực, bàn tay bên phải.

    Đồ chơi bằng pin phát nổ, bé trai 8 tuổi phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 2

    Bệnh nhi đang được điệu trị tại BV Đa khoa TP Vinh. - Ảnh: Vietnamnet

    Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sỹ nhanh chóng xử lí vết thương, cắt lọc vết thương, đặt lại xương và khớp quay trụ dưới, khâu bao thần kinh quay, xử lý động mạch quay, đồng thời đặt nẹp bột cẳng bàn tay trái cho bé.

    Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhi đang dần ổn định, các ngón tay có thể cử động được.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-1782018-ky-luat-nguyen-pho-cuc-thi-hanh-an-do-quan-he-bat-chinh-a240510.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan