+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/6/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/6/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/6/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nữ gác chắn bị chuyển công tác vì 'đau bụng' khiến tàu dừng khẩn cấp

    Ngày 18/6, trao đổi với báo chí, ông Trần Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình cho biết, đã ra hàng loạt quyết định kỷ luật liên quan đến sự cố tàu dừng khẩn cấp vì nhân viên gác tàu không đóng biển báo tại một đường ngang ở huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) ngày 15/6.

    Cụ thể, nữ gác tàu Trần Thị Thanh Huyền nhận quyết định kéo dài thời hạn nâng lương và chuyển công tác. Nhân viên này cũng bị chuyển thành lao động phổ thông ở công ty và không được làm các công việc liên quan đến an toàn chạy tàu.

    Về trách nhiệm liên đới, Đội trưởng Nguyễn Văn Dần và Cung trưởng Trần Xuân Thảo bị kỷ luật với hình thức khiển trách và cắt hết phụ cấp an toàn trong tháng 6. Giám đốc công ty và các phó giám đốc nhận kỷ luật với hình thức nghiêm khắc phê bình. Công ty đã làm báo cáo lên Tổng công ty Đường sắt và chờ quyết định kỷ luật đối với ban lãnh đạo.

    Ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban An ninh - An toàn giao thông đường sắt (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam), cho rằng việc kỷ luật các nhân viên nằm trong quyền hạn của Công ty cổ phần đường sắt Quảng Bình. Còn trách nhiệm của lãnh đạo công ty đến đâu, Tổng công ty Đường sắt sẽ xem xét.

    Trước đó, khoảng 3h15 ngày 15/6, tại đường ngang Km472+584 (thuộc xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch, nằm giữa hai ga Minh Lễ - Lệ Sơn, tỉnh Quảng Bình), tàu hàng mang AH2 đã phải dừng khẩn cấp vì đường ngang chưa được khai thông. Khi đoàn tàu dừng khẩn cấp đã đâm hư hỏng một biển báo đường sắt chắn ngang đường ray.

    Làm rõ clip "tố" trưởng công an xã ở Thanh Hóa đánh bài ăn tiền

    Trao đổi với báo chí ngày 18/6, ông Nguyễn Xuân Thủy, Bí thư Huyện ủy Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan này vừa nhận được đơn tố cáo ông Nguyễn Đình Hai- Trưởng công an xã Triệu Dương tham gia đánh bài ăn tiền.

    Hình ảnh ông Hai trong đoạn video. Ảnh: Vietnamnet

    Theo đó, người tố cáo có gửi kèm một chiếc USB ghi lại cảnh ông Hai ngồi đánh bài ăn tiền dưới hình thức đánh "phỏm". Sau mỗi ván bài, người thắng hay thua lại rút tiền có mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng tới 500.000 đồng để trao đổi cho nhau.

    Nội dung đoạn video cũng thể hiện cảnh ông Hai cầm bài đánh và nhiều lần rút tiền trong túi ra để đưa cho những người cùng chơi bài. Sự việc được quay tại thời điểm tháng 11/2017.

    Ông Hai thừa nhận người trong clip chính là mình. Tuy nhiên, ông phủ nhận việc mình đánh bài ăn tiền và cho rằng ai đó đã cố tình ghép hình ảnh để vu khống, bôi nhọ.

    Bí thư Huyện ủy Tĩnh Gia cho biết sẽ bàn giao vụ việc cho cơ quan công an xem xét cụ thể.

    Chạy xe theo đoàn đua ở Bờ Hồ, cô gái 16 tuổi tử vong

    Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 2h20 ngày 18/6, trước số nhà 89, đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, 2 cô gái trẻ điều khiển xe máy mang BKS Hà Nội đang chạy theo đoàn đua tốc độ cùng khoảng 10 xe máy khác xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Khi chạy đến vòng thứ 2 xe máy của 2 cô gái này va chạm với một xe khác trong đoàn đua, rồi lao thẳng lên vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng.

    Chạy xe theo đoàn đua ở Bờ Hồ, cô gái 16 tuổi tử vong - Ảnh 1

    Người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Vụ tai nạn khiến cả 2 cô gái ngã văng ra khỏi xe, 1 người tử vong tại chỗ. Người còn lại bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

    Nhận được tin báo vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

    Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là Phạm Thị H.T. (16 tuổi, Xuân Hồng, Xuân Trường, tỉnh Nam Định), người bị thương là Lê C.N. (17 tuổi, Nghĩa Tân, Cầu Giấy).

    Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, đoàn đua chạy từ khu vực hầm Kim Liên- Đại Cổ Việt- Lê Duẩn, đến đoạn phố Hàng Khay giáp với phố Đinh Tiên Hoàng thì xảy ra tai nạn.

    Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

    2 tàu cá bị sóng đánh chìm, một ngư dân mất tích

    Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 chiếc tàu cá bị sóng đánh chìm, 1 ngư dân mất tích.

    Cụ thể, vào khoảng 7h ngày 17/6, bà Lưu Thu Thủy (38 tuổi, ngụ xã Khánh Hội) trình báo cơ quan chức năng về việc tàu cá CM-5540.TS (bà Thủy làm chủ) đang hoạt động trên biển thì bị sóng lớn đánh chìm.

    Theo đó, tàu cá CM-5540.TS do ông Quách Văn Điểm (42 tuổi, ngụ xã Khánh Hội) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực. Tàu cá xuất bến từ cửa biển Khánh Hội vào ngày 4/6. Đến khoảng 5h ngày 17/6, khi tàu đang hoạt động cách đảo Hòn Chuối khoảng 25 hải lý về hướng Tây thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm.

    Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 8 thuyền viên. Sau khi tàu chìm, 7 thuyền viên được một tàu cá khác cứu vớt, 1 thuyền viên mất tích. Ước thiệt hại tài sản khoảng 700 triệu đồng.

    Trước đó, khoảng 10h ngày 16/6, tàu cá có số hiệu CM.95108-TS do bà Lê Hồng Yến (ngụ xã Khánh Hội) làm chủ, hành nghề thu mua hải sản, đang hoạt động trên biển thì bị sóng đánh chìm. Thời điểm bị sóng đánh chìm, trên tàu có 5 thuyền viên. May mắn các thuyền viên được các các tàu cá cứu vớt an toàn. Tuy nhiên, hiện tàu cá bị chìm và chưa được trục vớt, ước thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

    Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với các ngư dân tìm kiếm thuyền viên mất tích.

    Vụ Giám đốc bổ nhiệm "bừa" trước khi về hưu: Nhiều đơn vị thừa cấp phó

    Theo tin tức trên báo Dân trí, ngày 24/5 (cận kề thời điểm nghỉ hưu vào ngày 1/6), ông Lê Như Tuấn - nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT đã ký phương án xử lý đối với những đơn vị cấp phó nhiều hơn quy định tại Sở này.

    Cụ thể, theo báo cáo của Sở NN&PTNT, có 5 phòng, đơn vị trực thuộc có số lượng cấp phó thừa so với quy định là 6 người. Trong đó, Phòng Tổ chức cán bộ 1, Chi cục Kiểm lâm 2, Chi cục Lâm nghiệp 1, Trung tâm Khuyến nông 1, Đoàn quy hoạch Nông lâm nghiệp 1.

    Lý do được đưa ra về việc bổ nhiệm cấp phó vượt quy định của một số phòng, đơn vị là do yêu cầu nhiệm vụ là Sở đa ngành, đa lĩnh vực, địa bàn hoạt động rộng, khối lượng công việc nhiều, do Chủ tịch UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm về Sở và tồn lại từ trước đến nay.

    Phương án do chính ông Tuấn đặt bút ký có yêu cầu: Việc bổ nhiệm phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị; thực hiện nghiêm các quy định trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý; chỉ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức khi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

    Vụ Giám đốc bổ nhiệm

    Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Trước đó, như báo Người Lao Động đã thông tin, trước khi về hưu, từ tháng 8/2017 đến tháng 2/2018, ông Lê Như Tuấn đã ký quyết định bổ nhiệm, điều động 4 cán bộ giữ các vị trí lãnh đạo khi chưa đủ các tiêu chí theo quy định.

    Cụ thể, ngày 15/8/2017, ông Tuấn ký quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Bình (SN 1980), Phó trưởng Phòng Quản lý dịch hại cây lâm nghiệp, sang làm Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật; bà Nguyễn Thị Lan (SN 1984), Trạm trưởng Trạm Thú y TP Thanh Hóa, sang làm Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y.

    Theo Quyết định 2235 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 28/6/2017, hai cán bộ trên không đủ tiêu chuẩn được bổ nhiệm do đang là viên chức, chưa có trình độ lý luận chính trị, chưa tham gia học lớp chuyên viên, không có trong quy hoạch cán bộ của sở.

    Ngày 1/2/2018, ông Lê Như Tuấn tiếp tục ký quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Văn Chất (SN 1979), đang là chuyên viên, lên làm Phó trưởng Phòng Trồng trọt thuộc sở. Trong hồ sơ, ông Chất chỉ có bằng đại học tại chức (quy định phải đại học chính quy) và mới được chuyển từ Phòng Nông nghiệp huyện Thạch Thành về sở 6 tháng trước ngày bổ nhiệm.

    Ngoài ra, ông Lê Như Tuấn còn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tâm (SN 1964) từ chuyên viên Phòng Trồng trọt sang làm Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật. Điều đáng nói, ông Tâm là người đã 2 lần bị kỷ luật liên tiếp do để xảy ra nhiều sai phạm, vi phạm nghiêm trọng.

    Sau khi nắm bắt thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Sở Nội vụ nhanh chóng vào cuộc kiểm tra thông tin báo nêu để tham mưu cho UBND tỉnh xử lý.

    Ngày 14/6 vừa qua, tại cuộc họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh Thanh Hóa, căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Ban cán sự đảng, ông Nguyễn Đình Xứng - Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, có ý kiến chỉ đạo thu hồi các quyết định bổ nhiệm sai tại Sở NN-PTNT; đồng thời yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân dẫn tới những sai phạm trong việc đề xuất, tham mưu, quyết định bổ nhiệm, báo cáo kết quả trước ngày 30/6.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-1962018-a233405.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan