+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/8/2018: Lộ danh tính "quý bà" chống tay chửi bới, xúc phạm CSGT

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/8/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/8/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/8/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/8/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Danh tính "quý bà" chống tay chửi bới, xúc phạm CSGT ở Vũng Tàu

    Trả lời báo Vietnamnet ngày 23/8, Đại úy Dương Quang Quý, quyền Đội trưởng đội CSGT Công an TP Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, người phụ nữ xúc phạm CSGT khi đang làm nhiệm vụ là bà Đoàn Thị Huệ. Bà Huệ, 41 tuổi, quê gốc Ninh Bình, thường trú ở phường 11, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, làm nghề tự do.

    Theo Đại úy Quý, vào 9h ngày 24/8, đơn vị sẽ làm việc trực tiếp với bà Huệ. Ngoài ra, chiếc xe ô tô mang BKS 72A - 196.29 do tài xế Nguyễn Văn Ngưu - chồng bà Huệ điều khiển, được xác định thuê của một công ty vận tải hành khách.

    Trước đó, Đại úy Quý cho biết, khi chửi bới, lăng mạ cảnh sát giao thông, người phụ nữ này có biểu hiện đã uống rượu bia. Tuy nhiên, vì người cầm lái là người chồng nên tổ công tác không thể đo nồng độ cồn đối với bà này.

    Danh tính

    Người phụ nữ có hành động lăng mạ CSGT. Ảnh: Dân Việt

    "Khi đội lập biên bản về hành vi chạy quá tốc độ và nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, người vợ đã lấy 500.000 đồng ra hối lộ nhưng tổ công tác không nhận. Người phụ nữ bắt đầu dùng lời lẽ xúc phạm CSGT" – Đại úy Quý nói.

    Việt Nam phản đối Đài Loan diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông

    Ngày 23/8, tại họp báo thường kỳ của bộ Ngoại giao, phóng viên đã đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan (Trung Quốc) tiến hành diễn tập bắn đạn thật ở khu vực quanh đảo Ba Bình.

    Phó phát ngôn bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Trà.

    Trả lời câu hỏi trên, Phó Phát ngôn bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Trà cho hay Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế.

    Bà Phương Trà cho hay, việc Đài Loan (Trung Quốc) diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa là “xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa an ninh, an toàn hàng hải và hàng không trong khu vực, gây căng thẳng và phức tạp tình hình”.

    “Một lần nữa, Việt Nam kiên quyết phản đối hành động nêu trên và yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay các hành động này, không tiếp diễn các hành động tương tự trong tương lai”, bà Phương Trà nhấn mạnh.

    Vụ xe khách lao vào gác chắn tàu: Xử phạt tài xế 12 triệu đồng

    Chiều 23/8, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với chủ xe và tài xế xe khách giường nằm đâm thẳng vào gác chắn tàu.

    Cụ thể, Công an Hà Trung ra quyết định xử phạt 3 triệu đồng đối với ông Bùi Khắc Nhâm (xã Hà Bắc, huyện Hà Trung) là chủ xe khách BKS: 36B-022.97 với lỗi “giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển”.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Lái xe Lê Văn Phi (SN 1974 ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) cũng bị phạt 12 triệu đồng về 2 lỗi “không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông” và “không có giấy phép lái xe” (do đang bị treo bằng).

    Như tin tức đã đưa, vào khoảng 12h30’ ngày 19/8, tài xế Lê Văn Phi điều khiển xe khách giường nằm lưu thông trên quốc lộ 1, hướng bắc- nam. Khi đến khu vực giao nhau giữa QL1A và QL217 (thị trấn Hà Trung) có tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua, tài xế Phi cúi xuống nhặt điện thoại. Cùng thời điểm, phía trước có một xe khách khác đột ngột giảm tốc độ, chuyển hướng vào lề đường.

    Do không kịp quan sát và bất ngờ nên tài xế Phi buộc phải đánh lái xe vào phía phải về hướng quốc lộ 217 khiến phương tiện lao lên phần đường sắt tại cung chắn tàu.

    Cú tông bất ngờ khiến chiếc xe bị thanh chắn xuyên thủng kính ôtô. Hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn, tháo chạy ra ngoài.

    Hà Giang thừa nhận sai khi cấp sổ đỏ dinh Vua Mèo

    Sáng 23/8, trao đổi với PV báo VnExpress, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà Sở Tài nguyên Môi trường cấp cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn năm 2012.

    “Hà Giang cấp sổ đỏ dinh họ Vương (Vua Mèo) sai nên chúng tôi sẽ thu hồi và hủy quyết định trước đó”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nói.

    Theo ông Quý, vào năm 2012, địa phương rà soát các địa điểm thuộc quyền quản lý nhà nước để cấp sổ đỏ. Sau đó, tỉnh cấp sổ đỏ dinh Vua Mèo cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn để phụ trách quản lý đất đai và di tích.

    Hà Giang thừa nhận sai khi cấp sổ đỏ dinh Vua Mèo - Ảnh 1

    Cận cảnh dinh vua Mèo ở Hà Giang. Ảnh: Dân Việt

    Về xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức cấp sổ đỏ sai quy định, ông Quý cho rằng cần xem xét tùy vào mức độ và mục đích của việc làm, vì cái chung hay lợi ích riêng, có phải do năng lực trình độ còn hạn chế? Nếu vì mục đích cá nhân thì sẽ xử lý nặng.

    Lãnh đạo tỉnh Hà Giang cũng cho rằng, nếu gia đình ông Vương Duy Bảo- cháu nội của Vua Mèo chứng minh được quyền thừa kế hợp pháp thì mới được cấp sổ đỏ tòa dinh thự.

    Nổ mìn khiến 3 người tử vong tại chỗ tại Cao Bằng

    Trả lời báo chí ngày 23/8, ông Đỗ Văn Thằng, Chủ tịch UBND huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ nổ mìn khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

    Theo đó, vụ nổ mìn xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 22/8, tại xóm Nà Chia, xã Lương Can, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.

    Nổ mìn khiến 3 người tử vong tại chỗ tại Cao Bằng - Ảnh 1

    Hiện trường vụ nổ mìn khiến 3 người chết tại chỗ tại Cao Bằng. Ảnh minh họa

    Vào thời điểm trên, tại công trường khắc phục mái taluy đường tỉnh lộ 216 do doanh nghiệp Bình Phương (trụ sở tại thị trấn Thông Nông, Cao Bằng) thi công, các công nhân đang tra thuốc nổ và đấu nối đường dây thì trời mưa và có sét đánh. Sau đó, mìn phát nổ khiến 3 người tử vong là: Lý Dào Thin (sinh năm 1983), Triệu Tạ Hin (sinh năm 1990) và Triệu Văn Pham (sinh năm 1997). Người bị thương là anh Lý Văn Khe, sinh năm 1996. Các nạn nhân cùng trú tại xóm Lũng Nhùng, xã Ngọc Động, huyện Thông Nông, Cao Bằng.

    Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-2482018-lo-danh-tinh-quy-ba-chong-tay-chui-boi-xuc-pham-csgt-a241419.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan