+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/10/2018: Nam thanh niên biến mất cùng hòm công đức ở chùa Thiên Ân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/10/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/10/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/10/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/10/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nam thanh niên biến mất cùng hòm công đức ở chùa Thiên Ân

    Mới đây, trên mạng xã hội Facebook đã đăng tải những bức ảnh 1 nam thanh niên khá "khôi ngô tuấn tú" nghi là ôm hòm công đức biến mất tại lễ cất nóc ở chùa Thiên Ân, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

    Bức ảnh mô tả nam thanh niên mặc quần áo phật tử rất xông xáo làm mọi việc đứng sát bên cạnh sư thầy chỉ đạo khiến mọi người lầm tưởng là “người nhà” còn về phía sư thầy lại nghĩ nam thanh niên là người của công ty tình nguyện.

    Đến cuối buổi lễ, mọi người mới tá hỏa chàng thanh niên cùng với hòm công đức biến mất trước sự ngỡ ngàng của người dân cũng như nhà chùa.

    Nam thanh niên bị nghi là người ôm hòm công đức biến mất. Ảnh: Facebook

    Ngày 2/10 trao đổi với PV Người Đưa Tin, Trung tá Lê Triều Dương - Trưởng Công an xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai xác nhận có sự việc bị mất hòm công đức tại lễ cất nóc, đúc chuông tại chùa Thiên Ân xã Tam Hưng – Thanh Oai, vào ngày 30/9 vừa qua.

    "Chúng tôi đã nhận được trình báo từ phía nhà chùa về sự việc này, sự việc đã được chuyển lên Công an huyện Thanh Oai điều tra làm rõ", ông Dương cho hay.

    Phát hiện 1 cá thể rùa quý hiếm bò trên đường

    Ngày 2/10, ông Vũ Hồng Sinh – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 1 cá thể rùa nằm trong sách đỏ Việt Nam từ ông Hoàng Quang Vũ (phường Trường Chinh, TP Kon Tum).

    Trước đó, khi đang đi trên đường tại phường Trường Chinh, ông Vũ phát hiện 1 con rùa đang bò bên vìa đường. Ngay lập, ông Vũ liên hệ với Hạt Kiểm lâm Kon Tum để làm thủ tục giao nộp.

    Cá thể rùa núi viền được người dân giao nộp tới Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum

    Theo ông Sinh, cá thể rùa trên nặng 1,5kg, sức khỏe tốt và không bị thương. Đây là cá thể rùa núi viền (tên khoa học là Manouria impressa) rất quý hiếm, được xếp vào cấp độ sẽ nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam, danh lục đỏ thế giới (IUCN, 2013), được bảo vệ theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Hiện đơn vị đã tiến hành làm các thủ tục và thả về khu vực rừng đặc dụng Đắk Uy.

    Người phụ nữ chết bất thường trên giường

    Chiều 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Thị Phúc (55 tuổi, ngụ xã Ea Ktua, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

    Trước đó, khoảng 14h ngày 1/10, người thân và hàng xóm đến nhà bà Phúc thì phát hiện bà đang nằm trên giường, trên người có nhiều vết thương bầm tím, mặt sưng, miệng chảy nhiều máu. Sau đó, anh Nguyễn Hồng Nga (32 tuổi, con trai của bà Phúc, sống chung nhà) cùng mọi người đưa bà Phúc tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên bà Phúc được đưa về nhà để lo hậu sự.

    Đến khoảng 20h cùng ngày, anh Nga bất ngờ lấy thuốc cỏ uống để tự tử. Phát hiện sự việc, mọi người đã đưa anh Nga tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Riêng bà Phúc, đến khoảng 5h sáng 2/10 đã tử vong.

    Nam tài xế lái xe buýt bằng chân

    Ngày 2/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đang tìm hiểu sự việc để xử lý nam tài xế xe buýt vừa nghe điện thoại, vừa gác chân lên vô lăng xe đang chạy, gây nguy hiểm cho hành khách trên tuyến đường từ TP Bắc Giang về Sơn Động.

    Tài xế lái xe bằng chân. Ảnh: VnExpress

    Video do khách ghi lại ngày 29/9, thể hiện nam tài xế thuộc Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang bận dùng điện thoại suốt quãng đường dài, người này còn văng tục khiến khách bức xúc.
    Lãnh đạo Công ty này cho biết tài xế trong video là Vũ Ngọc Long, đã bị đình chỉ công việc để làm tường trình.

    Theo Nghị định 46/2016 của Chính phủ, với hành vi dùng chân điều khiển vô lăng ôtô đang chạy trên đường, tài xế bị phạt 7-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng. Hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe cũng bị phạt 600-800 nghìn đồng.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-3102018-nam-thanh-nien-bien-mat-cung-hom-cong-duc-o-chua-thien-an-a246230.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan