3 vũ khí thay đổi chiến trường tương lai của Nga


Thứ 5, 19/10/2017 | 01:14


Cùng sự kiện

Dưới đây là danh sách những loại vũ khí của Nga đang trong quá trình sản xuất, phát triển, thử nghiệm và sẽ được đưa vào biên chế quân đội Nga trong tương lai gần.

Dưới đây là danh sách những loại vũ khí của Nga đang trong quá trình sản xuất, phát triển, thử nghiệm và sẽ được đưa vào biên chế quân đội Nga trong tương lai gần.

Súng trường AK-12: Sát thủ chiến trường

Cuối năm nay, bộ Quốc phòng Nga sẽ cho đưa vào sử dụng trong quân đội một loại súng trường mới để thay thế dòng AK-74.

Tin tức - 3 vũ khí thay đổi chiến trường tương lai của Nga

Súng trường AK-12.

Một loại khí tài khác được nóng lòng chờ đợi là tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57, trước đó có tên gọi là Sukhoi T-50/PAK FA. Mẫu tiêm kích này từng được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ của tiêm kích F-22 Raptor của Mỹ khi nó xuất hiện lần đầu vào năm 2011 tại triển lãm hàng không MAKS ở ngoại ô Thủ đô Moscow, Nga.

Tiêm kích Su-57 có thể đạt tốc độ siêu thanh lên tới 2.000km/h (1,6 mach) và sẽ được bàn giao cho Không quân Nga vào năm 2020.

Danh Tuyên

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/3-vu-khi-thay-doi-chien-truong-tuong-lai-cua-nga-a205792.html