Bão số 12 quần thảo Phú Yên - Khánh Hòa, nhiều người chết, mất tích


Thứ 7, 04/11/2017 | 04:51


Cùng sự kiện

Sáng nay (4/11), bão số 12 (tên quốc tế Damrey) đổ bộ Phú Yên - Khánh Hòa khiến hàng trăm nhà dân, công trình bị tốc mái, cây xanh gãy đổ la liệt...

Bão số 12 (Damrey) đổ bộ lúc 6h sáng 4/11 vào Phú Yên - Khánh Hòa sức gió cấp 12, giật cấp 15. Bão sau đó di chuyển theo hướng tây với tốc độ 15-20 km/h sang miền nam Capuchia và suy yếu dần.

Tin bão trên đất liền

Do ảnh hưởng của bão ở An Nhơn (Bình Định) gió giật cấp 11, Tuy Hòa (Phú Yên) giật cấp 11, Ninh Hòa (Khánh Hòa) cấp 12, T.p Nha Trang giật cấp 12, Đà Lạt, Liên Khương (Lâm Đồng) có gió giật cấp 10-11. Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận đã có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm.

Hồi 10 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Khánh Hòa-Đắc Lắk-Lâm Đồng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Đường đi và vị trí cơn bão

Dự báo trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 04/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Cấp độ rủi ro thiên tai bão: cấp 3.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển: Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm đảo Lý Sơn, Phú Quý) trưa nay còn có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Gió mạnh trên đất liền: Trên đất liền ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa tiếp tục có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, các khu vực sâu hơn trong đất liền (bao gồm cả Tây Nguyên) có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Khu vực ven biển các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ có gió giật cấp 6-8.

Dự báo mưa lớn: Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận tiếp tục có mưa rất to đến đặc biệt to. Các tỉnh Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to.

Cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất: Từ nay đến 8/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai sẽ xảy ra một đợt lũ. Nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên và lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông và ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp thuộc các khu vực nêu trên. Cần theo dõi chi tiết trong các bản tin cảnh báo lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu diện rộng tiếp theo.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Nhiều người chết, mất tích

Lúc 10h45, báo Vietnamnet dẫn nguồn tin UBND Khánh Hòa cho hay đến thời điểm này có 4 người chết, 5 người bị thương do bão.

Còn tại Phú Yên, theo báo cáo nhanh từ các địa phương, hiện đã có 2 trường hợp mất tích.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 12 tại xã Vĩnh Hòa, TP Nha Trang - Ảnh: VOV

Khánh Hòa: Một người chết do sập nhà

Trao đổi trên báo Tri thức trực tuyến, lãnh đạo UBND xã Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết địa phương có một người chết do bão làm sập nhà. Trụ sở UBND xã Ninh Hải bị hư hỏng nặng sau khi bão số 12 càn quét.

Ba xã Ninh Diêm, Ninh Thủy, Ninh Phước là nơi bị thiệt hại nặng nhất sau khi bão đi qua thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa). Theo ước tính, có khoảng 70% nhà dân thuộc 3 xã này bị tốc mái.

Nhiều nhà dân ở Tuy Hoà bị sập đổ, tốc mái

Trao đổi trên báo VOV, ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thông tin, bão số 12 đổ bộ làm cả thành phố Tuy Hoà bị thiệt hại nặng. Trên đường phố, cây xanh, cột điện, đường dây điện bị đứt gãy, ngã đỗ gây tắc ngẽn nhiều tuyến đường.

Hàng chục người chìm xuống biển, nhiều người vẫn đang mất tích

Theo báo VOV, sáng 4/11, Ban chỉ đạo TW về PCTT đã có cuộc họp giao ban nhằm đánh giá tình hình bão số 12 và đưa ra các phương án ứng phó hoàn lưu bão. Tại cuộc họp, Đại tá Trần Văn Kim – Chỉ huy trưởng TTQG điều hành TKCN cho biết: Lực lượng TKCN đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của TW trong việc di dời, cứu nạn người dân, ngư dân, tàu thuyền ở vùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người dân không thực hiện theo đúng cảnh báo của lực lượng chức năng dẫn đến một số trường hợp mất tích trên bờ cũng như trên biển.

Sáng nay (4/11) Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai tổ chức họp về tình hình bão số 12 - Ảnh Đình Thắng/ Dân Việt

Cụ thể: Từ 3h chiều qua (3/11) đến nay đã xảy ra 8 vụ tai nạn liên quan đến 9 phương tiện tàu thuyền, các tàu thuyền gặp nạn chủ yếu đến từ Bình Định và Khánh Hòa, gồm các tàu BĐ98078, 13 thuyền viên trôi dạt trên biển vã đã được lực lượng chức năng cứu, tàu BĐ 95956 bị tai nạn cuối chiều hôm qua, lực lượng hải quân đã cứu được 2 người, còn tàu bị hư hỏng trôi dạt trên biển.

Tàu BĐ 95184 gồm 2 thuyền viên,cả 2 thuyền viên đều đã được cứu. Tại Khánh Hòa có tàu KH 91559 gặp nạn, 11 thuyền viên bị chìm xuống biển.

Tại Phú Yên có 5 người trốn ra trông đầm tôm, sóng to, gió lớn lật phương tiện, chỉ cứu được 3 người, mất tích 2 người.

Ở Cảng Quy Nhơn có 4 lao động vẫn ở lại bè cá để bảo vệ lồng bè mặc dù lược lượng chức năng đã kêu gọi vào bờ và cấm ở lại, đến nay 2 lao động đã được cứu, vẫn còn 2 lao động mất tích.

Đến sáng nay, 2 tàu hàng Biển Bắc 16 và Hoa Mai 68 chìm trên biển, lực lượng chức năng chưa xác định được vị trí cụ thể của 2 tàu hàng này.

Tin bão trên đất liền (cơn bão số 12)

Theo tin tức mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào khoảng 06 giờ sáng nay (04/11), bão số 12 đi vào đất liền các tỉnh Phú Yên-Khánh Hòa với sức gió giật mạnh cấp 11-13.

Do ảnh hưởng của bão ở An Nhơn (Bình Định) gió giật cấp 11, Tuy Hòa (Phú Yên) giật cấp 11, T.P Nha Trang/Khánh Hòa giật cấp 12-13. Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận đã có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm.

Hồi 07 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Phú Yên-Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 04/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển: Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm đảo Lý Sơn, Phú Quý) sáng và trưa nay còn có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Nước dâng do bão ở ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận từ 0,5-1,0m. Sóng vùng gần tâm bão 4-6m, ven bờ Quảng Ngãi đến Bình Thuận 2-4m. Ngoài ra, ven biển Nam Bộ đề phòng triều cường cao trong những ngày tới do thủy triều lên cao kết hợp với nước dâng do gió mùa.

Gió mạnh trên đất liền: Trên đất liền ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa tiếp tục có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, các khu vực sâu hơn trong đất liền (bao gồm cả Nam Tây Nguyên) có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Khu vực ven biển các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ có gió giật cấp 6-8.

Dự báo mưa lớn: Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận tiếp tục có mưa rất to đến đặc biệt to. Các tỉnh Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to.

Cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất: Từ nay đến 8/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai sẽ xảy ra một đợt lũ. Nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên và lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông và ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp thuộc các khu vực nêu trên.

Nha Trang thiệt hại nặng

9h20, Nha Trang đã ngớt mưa. Nhiều tuyến đường trung tâm TP Nha Trang chưa thể lưu thông được do các vật cản như trụ đèn, cây xanh, tôn, bảng quảng cáo... bị ngã, án ngự đường phố.

Theo ghi nhận, Nha Trang thiệt hại nặng nề khi các cây xanh, trụ đèn, biển giao thông đều đổ ngã do bão, nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng. TP Nha Trang vẫn đang mất điện trên diện rộng.

Trong khi đó, tại xã Ninh Hòa, bão giật tốc nóc hàng trăm nóc nhà, nhiều căn không chịu được sức gió trên 100 km/h đã bị sập. Tòa nhà UBND thị xã Ninh Hòa bị bão "đập" vỡ ngói và cửa kính.

Bão càn quét TP Nha Trang tan hoang

Nhà chị Tâm (ở P.Vĩnh Hòa, Nha Trang) nước ngập sâu gần 1m - Ảnh: Trung Hiếu
Sóng biển cuồn cuộn xô bờ biển Nha Trang. Ảnh: Vũ Lương
Nhiều nhà dân ở Khánh Hòa tốc mái - Ảnh: Phuong Nguyen Van

Giải cứu người mắc kẹt

Theo báo Vnexpress, phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, ông Lê Huy Toàn cho biết gần 10 người bị mắc kẹt ở một căn nhà trên đường Phạm Văn Đồng đã được giải cứu an toàn.

Gần 10 người mắc kẹt trong nhà sập ở Nha Trang

Tại Khánh Hòa, mưa càng lúc càng lớn, gió giật rất mạnh. Hàng chục ngôi nhà tốc mái, cây đổ la liệt. Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, ông Lê Huy Toàn cho hay, ông vừa chỉ đạo phường Vĩnh Hòa xuống hiện trường một căn nhà bị sập khiến gần chục người bị mắc kẹt trên đường Phạm Văn Đồng.

Nhiều xe máy đi đường bị quật ngã ở Nha Trang

Khu vực Nha Trang - Diên Khánh gió giật cực mạnh, nhiều xe máy đi đường bị quật ngã.

Trong khi đó khu vực bến xe phía Nam Khánh Hòa hành khách bỏ chạy tán loạn khi trần nhà bị sập, cửa kính bị gió giật vỡ.

Nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối đổ rạp ở Phú Yên

Trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Tuy An, nhiều cây cối đã bị quật đổ - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Tại Phú Yên, mưa và gió đã giảm, tình trạng mất điện vẫn xảy ra trên diện rộng. Trong TP Tuy Hòa, cây xanh gãy đổ, bật gốc la liệt kéo theo dây điện nằm la liệt trên đường. Tại xóm Rớ, khu vực có kè bị xói lở, nhiều nhà dân bị tốc mái.

Ông Trần Hữu Thế - Phó chủ tịch tỉnh cho biết bão vẫn đang mạnh. Sáng nay, một số vùng ở TP Tuy Hòa đã có điện. Theo ông Thế, ngành điện lực chỉ khắc phục một số nơi có khả năng không bị bão tiếp tục tàn phá.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-so-12-quan-thao-phu-yen---khanh-hoa-nhieu-nguoi-chet-mat-tich-a207969.html