Bắt được cá đường quý hiếm nặng 30kg ở miền Tây


Thứ 6, 10/08/2018 | 09:02


Một ngư dân ở miền Tây vừa bắt được cá đường quý hiếm dài hơn 1,5m, nặng hơn 30kg, bán được hơn 40 triệu đồng.

Một ngư dân ở miền Tây vừa bắt được cá đường quý hiếm dài hơn 1,5m, nặng hơn 30kg, bán được hơn 40 triệu đồng.

Người may mắn bắt được cá đường quý hiếm là ông Huỳnh Văn Được (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).

Vào tối ngày 9/8, ông Được ra thăm đáy hàng khơi (loạn bắt cá, tôm bằng lưới) trên sông Hàng Vịnh (Cách cửa biển Bồ Đề thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau hơn 10km) thì phát hiện một con cá đường quý hiếm, dài 1,5m, nặng hơn 30kg chui vào lưới.

Cá đường dài 1,5m, nặng hơn 30kg ở Cà Mau. Ảnh: VnExpress

Phát hiện cá quý, ông Được vội kéo cá lên thuyền rồi chạy vào bờ. Hay tin ông Được bắt được cá quý, thương lái đã đến nhà mua với giá 40 triệu đồng.

Cá đường là loài lớn nhất trong họ cá đù, mõm nhọn, miệng rộng, hàm dưới đạt tới quá phía sau mắt. Cá có màu trắng bạc, óng ánh. Bụng to, thịt béo, ngọt. Bong bóng được chế tạo thành chỉ khâu dùng trong y học như cá sủ vàng. 

Được biết, cá đường thường sống ở các vùng biển có độ sâu hơn 30m trở lại. Ở Việt Nam, trước đây, chúng chủ yếu có vịnh Bắc Bộ, Đông và Tây Nam Bộ. Hơn chục năm nay loài cá này không xuất hiện ở vùng biển Cà Mau.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-duoc-ca-duong-quy-hiem-nang-30kg-o-mien-tay-a239710.html