Bị truy đuổi, tài xế cùng phụ xe bỏ lại ôtô chở 8 phách gỗ lậu


Thứ 5, 25/01/2018 | 04:01


Cùng sự kiện

Sau khi lực lượng chức năng đuổi kịp, lái xe và phụ xe đã nhanh chóng xuống xe bỏ chạy, để lại xe ô tô 16 chỗ vận chuyển 8 phách gỗ lậu.

Sau khi lực lượng chức năng đuổi kịp, lái xe và phụ xe đã nhanh chóng xuống xe bỏ chạy, để lại xe ô tô 16 chỗ vận chuyển 8 phách gỗ lậu.

Sáng 25/1, Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ xe ô tô 16 chỗ vận chuyển gỗ lậu trong đêm.

8 phách gỗ được giấu trên xe ôtô - Ảnh: CAND

Trước đó, khoảng 1h30 sáng 25/1, tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Thăng Bình làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A, tại Km975 đoạn qua xã Bình Tú (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Phát hiện xe ô tô 16 chỗ lưu thông hướng Tam Kỳ - Đà Nẵng có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế xe ôtô vẫn tiếp tục cho xe di chuyển nên tổ công tác phải đuổi theo khoảng 3 km thì bắt kịp.

Lúc này, lái xe và phụ xe đã nhanh chóng xuống xe, để lại phương tiện rồi bỏ chạy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô vận chuyển 8 phách gỗ (khoảng 1,5 m3).

Bước đầu xác định là gỗ gội tẻ nên đã lập biên bản vi phạm và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm tiếp tục điều tra làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-truy-duoi-tai-xe-cung-phu-xe-bo-lai-oto-cho-8-phach-go-lau-a217598.html