Cận cảnh chiếc bình cổ có hình hổ vờn, bán 400 triệu ở Nghệ An


Thứ 2, 03/12/2018 | 08:10


Cùng sự kiện

Chiếc bình nghi cổ được vợ chồng nghèo ở Nghệ An bán với giá 400 triệu đồng có nhiều hoa văn lạ mắt.

Chiếc bình nghi cổ được vợ chồng nghèo ở Nghệ An bán với giá 400 triệu đồng có nhiều hoa văn lạ mắt.

Xác nhận với báo chí, ông Võ Khánh Toàn- Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, một người dân địa phương vừa đào được chiếc bình cổ, bán được 400 triệu đồng.

Theo đó, vào ngày 28/11, trong lúc đi làm rẫy, vợ chồng ông Ngân Văn Xuân (SN 1961, trú tại bản Bon, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) may mắn tìm thấy một chiếc bình gốm lộ thiên ở cùng bản.

Ông Xuân đào chiếc bình lên rồi đem về nhà chùi rửa, rất nhiều người dân tò mò kéo đến xem, chụp ảnh, quay clip tung lên mạng xã hội Facebook. Bình gốm lạ này cao khoảng 40cm, rộng khoảng 20cm. Chiếc bình có màu vàng nhạt, trên thân có hình vẽ nhiều con hổ, rồng đang vờn nhau.

Cận cảnh chiếc bình cổ có hình hổ vờn, bán 400 triệu ở Nghệ An. Ảnh: Vietnamnet

Biết tin, vợ chồng ông Xuân sở hữu bình lạ, nhiều người đã đến xem và trả giá. Sau đó, ông Xuân quyết định bán chiếc bình cho một người đàn ông ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An) với giá 400 triệu đồng.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-canh-chiec-binh-co-co-hinh-ho-von-ban-400-trieu-o-nghe-an-a253566.html