Cảnh báo: Ma túy đá 'made in Tam giác vàng' tìm đường vào Việt Nam


Thứ 2, 25/12/2017 | 03:08


Cùng sự kiện

Ma túy đá, thuốc lắc “made in Tam giác vàng” đang “đổ bộ” ngày càng nhiều qua các tuyến biên giới, kéo theo những hệ lụy khôn lường.

Ma túy đá, thuốc lắc “made in Tam giác vàng” đang “đổ bộ” ngày càng nhiều qua các tuyến biên giới, kéo theo những hệ lụy khôn lường.

Qua công tác nắm tình hình, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm-Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhận định, rất có thể, các băng nhóm tội phạm ma túy tại Trung Quốc đã chuyển hướng hoạt động sang khu vực Tam giác vàng, cấu kết với các tổ chức tội phạm quốc tế để sản xuất ma túy ngay tại Lào và Campuchia, sau đó tuồn sang Việt Nam.

Và ma túy đá, thuốc lắc “made in Tam giác vàng” đang “đổ bộ” ngày càng nhiều qua các tuyến biên giới, kéo theo những hệ lụy khôn lường.

Hồng phiến thường được sản xuất với số lượng lớn tại Tam giác vàng

Nếu như trước đây, tội phạm ma túy thường hoạt động theo quy luật tìm cách móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước để hình thành các đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp từ Trung Quốc vào Việt Nam, rồi chuyển heroin từ Lào về Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình của lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm-Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thời gian gần đây, hoạt động vận chuyển ma túy tổng hợp (MTTH) từ ngoại biên tuyến biên giới Việt-Lào về Việt Nam có chiều hướng gia tăng, giá cả ma túy tổng hợp dạng “đá” cũng giảm mạnh.

Trong năm 2017, lượng MTTH (hồng phiến, ma túy đá) bị phát hiện, bắt giữ trên tuyến biên giới Việt-Lào tăng đột biến (với 27,4 kg ma túy đá và 777.151 viên hồng phiến, tăng 200%).

Chỉ riêng trong nửa cuối tháng 10-2017, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã bắt 3 vụ vận chuyển ma túy đá số lượng lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng Khăm Đeng (người Campuchia) bị bắt vì vận chuyển MTTH vào Việt Nam

Ngày 15-10, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Xồng Dua Dóng (31 tuổi, trú tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) khi đang cắt rừng vận chuyển 10kg ma túy đá và 20.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào qua cánh gà Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tới Khu du lịch sinh thái Sơn Kim (huyện Hương Sơn) để giao dịch mua bán ma túy.

Đến khoảng 17 giờ ngày 22-10, tại bến xe Điện Biên, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tây Trang (Cục Hải quan Điện Biên) phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Điện Biên bắt quả tang hai đối tượng là Tòng Văn Ổn (SN 1965, trú tại huyện Mường Ảng, Điện Biên) và Trịnh Mạnh Tiến (SN 1960, trú tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) khi đang vận chuyển 5 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 150 triệu đồng, 1 điện thoại di động.

Các đối tượng khai nhận, số ma túy tổng hợp dạng đá được vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 23-10, tại Km101 trên quốc lộ 15A, đoạn qua địa phận xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), tổ tuần tra CSGT đường Hồ Chí Minh thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Thanh Hoá phát hiện ô tô do 2 đối tượng Vũ Văn Vinh (SN 1982, trú xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình) và Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1982, trú tổ 21, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình) điều khiển vi phạm giao thông nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua đó, tổ công tác phát hiện trên xe có 2,2 kg ma túy đá đựng trong bao tải màu vàng, phía sau cốp xe có nhiều bơm kim tiêm, nước cất cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. Hai đối tượng khai nhận đã đi lên tuyến biên giới Việt - Lào của Thanh Hoá mua số 2,2kg ma tuý đá để chuyển về Thái Bình tiêu thụ...

Xồng Xua Dóng (quốc tịch Lào) bị bắt cùng 10kg ma túy đá và 20.000 viên ma túy tổng hợp

Theo tài liệu trinh sát, giá MTTH dạng đá ở địa bàn ngoại biên Việt-Lào cũng giảm mạnh, khoảng 100-150 triệu đồng/1 kg, trong khi trước đây, giá “sỉ” hàng đá “made in Tam giác vàng” luôn dao động ở mức 600-700 triệu đồng/kg.

Tại khu vực ngoại biên Campuchia, tình hình vận chuyển MTTH qua khu vực biên giới Tây Ninh và An Giang để vào Việt Nam tiêu thụ cũng có dấu hiệu tăng. Điển hình như ngày 30-4-2017, Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an TP Bà Vét (Campuchia) đã bắt 3 đối tượng (trú Hải Dương, Hải Phòng) vận chuyển 63.481 viên MTTH từ Campuchia vào Việt Nam.

Tháng 9-2017, thực hiện chiến dịch truy quét tội phạm ma túy, lực lượng Công an Campuchia đã phá 4 vụ án, bắt 5 đối tượng, thu 8kg ma túy đá, 63.481 viên MTTH và 2,26 kg Cocain.

Lý giải về nguyên nhân này, một lãnh đạo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm-Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, thời gian gần đây, tại ngoại biên, Trung Quốc tập trung truy quét mạnh tại các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây nơi được xác định là “rốn” sản xuất ma túy tổng hợp của Trung Quốc. Trong 3 tháng cao điểm (từ 1-9 đến 30-11-2017), Công an tỉnh Quảng Tây đã phá 1.519 vụ án, bắt 1.877 đối tượng, thu 243 kg ma túy, triệt phá 4 công xưởng sản xuất MTTH.

Sau các đợt truy quét này, các băng nhóm tội phạm ma túy tại Quảng Đông, Quảng Tây đã chuyển hướng hoạt động sang khu vực Tam giác vàng, cấu kết với các tổ chức tội phạm quốc tế để sản xuất ma túy ngay tại Lào và Campuchia. Những băng nhóm này chuyển công nghệ sản xuất ma túy đá giá rẻ của Trung Quốc sang khu vực Tam giác vàng và thuê xưởng, nhân công ngay tại đây để sản xuất rồi đưa đi các nước tiêu thụ.

Ở ngoại biên Campuchia, tội phạm ma túy người châu Phi, Nam Mỹ lợi dụng hình thức du lịch để vận chuyển một lượng lớn Cocain qua đường hàng không vào Campuchia để tiêu thụ và đưa đi nước khác, trong đó có Việt Nam.

Lãnh đạo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm cũng cho biết, hiện đã chỉ đạo các đơn vị BĐBP tập trung lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ để chủ động đối phó với tình trạng trên, nhằm ngăn chặn loại độc dược đang tàn phá một bộ phận giới trẻ đang ngày đêm thẩm lậu qua các tuyến biên giới.

Theo Thanh Hoà - báo Công an TP. Hồ Chí Minh

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/canh-bao-ma-tuy-da-made-in-tam-giac-vang-tim-duong-vao-viet-nam-a214117.html