+Aa-
    Zalo

    Cha ruột thừa nhận 7 lần xâm hại tình dục con ruột và 2 bé gái khác

    ĐS&PL Ngày 30/7, UBND tỉnh Long An đã có thông báo chính thức trả lời về việc liên quan tới vụ cha ruột bị tố xâm hại tình dục chính con gái của mình.

    Ngày 30/7, UBND tỉnh Long An đã có thông báo chính thức trả lời về việc liên quan tới vụ cha ruột bị tố xâm hại tình dục chính con gái của mình.

    Theo thông tin trên báo Thanh Niên, tại cơ quan công an, ông Hoàng thừa nhận đã 5 lần xâm hại tình dục con gái ruột và 2 lần xâm hại 2 bé hàng xóm khác. Cả 3 bé gái bị xâm hại tại chính ngôi nhà của ông Hoàng khi mẹ và vợ của ông đi làm.

    Ngôi nhà nơi ông Hoàng thực hiện hành vi đồi bại với con gái ruột và 2 bé gái khác. Ảnh: Thanh Niên

    Trước đó vào đầu tháng 6/2018, trên mạng xã hội xuất hiện clip một bé gái kể lại việc mình bị cha hiếp dâm trong thời gian dài. Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là bé Tr. và Công an huyện Cần Giuộc đã vào cuộc điều tra làm rõ.

    Công an huyện Cần Giuộc và người thân đưa cháu Tr. đến Bệnh viện đa khoa huyện Cần Giuộc giám định. Đồng thời đưa nghi can là ông Hoàng về trụ sở công an huyện lấy lời khai. Kết quả giám định cho thấy bé Tr. bị tổn thương vùng âm hộ.

    Từ lời khai ban đầu của Hoàng tại cơ quan công, lời kể của bé Tr. và kết quả giám định, công an ra lệnh bắt khẩn cấp nghi can Hoàng về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

    Theo báo Người Đưa Tin, ngày 14/6, đại diện sở LĐ-TB&XH Long An phối hợp phòng LĐ-TB&XH, Công an huyện Cần Giuộc, UBND xã Phước Lý cùng gia đình làm thủ tục đưa bé Tr. vào trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Long An nuôi dưỡng cho đến lúc trưởng thành.

    Thu Hằng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cha-ruot-thua-nhan-7-lan-xam-hai-tinh-duc-con-ruot-va-2-be-gai-khac-a238364.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan