Chê hình xăm "cá chép hóa rồng" xấu, thanh niên bị đâm chết


Thứ 3, 11/09/2018 | 02:45


Cùng sự kiện

Thanh niên 16 tuổi gặp khách đòi tiền công đã xăm tác phẩm "cá chép hoá rồng" nhưng 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, thanh niên đâm nhiều nhát vào nạn nhân rồi bỏ trốn.

Thanh niên 16 tuổi gặp khách đòi tiền công đã xăm tác phẩm "cá chép hoá rồng" nhưng 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, thanh niên đâm nhiều nhát vào nạn nhân rồi bỏ trốn.

Đối tượng Trần Thành Nhân - Ảnh: Báo Ấp Bắc

Ngày 10/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, thủ phạm gây ra vụ án giết người tại xã Tân Hội (thị xã Cai Lậy) đã ra đầu thú.

Theo đó, nghi phạm được xác định là Trần Thành Nhân (16 tuổi, ngụ xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy). Nạn nhân là anh Trương Hoài M. (27 tuổi, ngụ xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy).

Theo lời khai ban đầu của Nhân, gần 2 tuần trước, anh M. đến nhà chú của Nhân xăm mình. Tại đây, Nhân là người trực tiếp xăm hình "cá chép hóa rồng" cho anh M với giá 450 nghìn đồng. Khi xăm xong, anh M. chê xấu và không trả tiền.

Đêm 4/9, Nhân gặp anh M. tại một quán Internet tại một điểm giải trí ở xã Tân Hội nên đòi tiền. Anh M. không trả và chê hình xăm xấu nên cả hai xảy ra cự cãi.

Bực tức vì bị đấm vào mặt, Nhân rút dao bấm đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong, sau đó bỏ trốn.

Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân bị đâm hơn 10 nhát dao dẫn đến tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/che-hinh-xam-ca-chep-hoa-rong-xau-thanh-nien-bi-dam-chet-a243515.html